Hội nghị tại đầu cầu Hòa Bình.

Hội nghị tại đầu cầu Hòa Bình.

(HBĐT) - Sáng 1/3, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị giao lưu trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về vấn đề gia đình, dạy nghề, việc làm đối với phụ nữ. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các Bộ: LĐ-TB&XH, NN-PTNT, VH-TT&DL.

 

Tại đầu cầu Hòa Bình, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh, Sở LĐTB&XH, Sở NN&PTNT, VH-TT&DL, Ban nữ công LĐLĐ tỉnh, BTV Hội LHPN các huyện, thành phố,  Hội LHPN 2 xã Thống Nhất, Phương Lâm (TP Hòa Bình) dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đánh giá, đây là sự kiện có ý nghĩa rất lớn diễn ra vào thời điểm trước thềm Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, là Hội nghị giao lưu trực tuyến lần đầu tiên được tổ chức về những lĩnh vực liên quan thiết thực đến đời sống vật chất, tinh thần của chị em.

5 năm qua, các cấp Hội LHPN Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho phụ nữ; tuy nhiên một vấn đề lớn nổi lên, thu hút sự quan tâm, trăn trở của các cấp Hội là tỷ lệ lao động nữ qua đào tạo hiện rất thấp, tác động không tốt đến cơ hội việc làm của chị em. Vì vậy, nâng cao tỷ lệ số lao động nữ qua đào tạo, tăng cơ hội việc làm cho phụ nữ là yêu cầu, nhiệm vụ lớn của Hội.

Về vấn đề gia đình, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định, mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, gia đình khỏe thì xã hội sẽ khỏe. Đồng thời chỉ rõ, bên cạnh những tác động tích cực thì kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đang có những tác động tiêu cực không nhỏ tới gia đình và phụ nữ Việt Nam. Việc hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là nhiệm vụ của toàn xã hội, trong đó, sự phối hợp giữa Hội LHPN và các Bộ, ngành liên quan là rất cần thiết.

Chủ tịch Hội cho biết, hai vấn đề giao lưu tại Hội nghị cũng là các nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ tới. Chủ tịch mong muốn, trên cơ sở nắm bắt tình hình, nhu cầu của chị em ở các cấp Hội cơ sở, chị em phụ nữ ở các điểm cầu tham gia Hội nghị cần trao đổi, nêu câu hỏi và những khó khăn ở địa phương với các đồng chí đại diện các Bộ liên quan để được giải đáp; từ đó thúc đẩy việc phối hợp tốt hơn giữa Hội với các Bộ, ngành các cấp trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và gia đình của chị em.

Tại Hội nghị, các Bộ, ngành tham dự đã giao lưu, trao đổi với cán bộ, hội viên phụ nữ ở các đầu cầu về những nội dung chính xoay quanh các vấn đề quan trọng, đang là mối quan tâm, nhu cầu thiết thực của hội viên phụ nữ hiện nay như: lao động việc làm cho phụ nữ gắn với đề án: “hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm”; phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc gắn với đề án: “ giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”. CVĐ “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”…

Đại diện của 3 Bộ đã lắng nghe và trao đổi thẳng thắn, cởi mở về những vấn đề xung quanh nội dung các câu hỏi chị em đã đặt ra, đáp ứng được phần lớn những băn khoăn, mong muốn của chị em tham gia Hội nghị; góp phần tích cực trong việc gợi mở các nội dung thảo luận quan trọng tại Đại hội đại biểu phụ nữ XI về nội dung, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến những vấn đề thiết thực của phụ nữ trong nhiệm kỳ tới.

Tại Hội LHPN Hòa Bình, trong những năm qua, đã có nhiều biện pháp nhằm giải quyết việc làm cho phụ nữ nông thôn và phụ nữ nghèo, đặc biệt tập trung cho phụ nữ vùng bị thu hồi đất đầu tư cho các đề án; chú trọng đào tạo nghề như: trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản, nuôi cá, các nghề truyền thống… Tuy nhiên, Hòa Bình là tỉnh miền núi, tỷ lệ phụ nữ đã qua đào tạo nghề rất thấp nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống gia đình của các chị em. Vì vậy, Hội LHPN tỉnh đề xuất với T.Ư Hội LHPN Việt Nam và  các Bộ, ngành liên quan cần sớm quy hoạch mạng lưới và trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm thuộc Hội LHPN Việt Nam và mô hình tổ chức hoạt động của cơ sở dạy nghề các cấp, giúp cơ sở thực hiện tốt đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm…

 

                                                                  PV

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục