Giá gas đã giảm nhưng mức tiêu thụ của các đại lý và cửa hàng ga trên địa bàn TP Hòa Bình vẫn giảm từ 45-50%.

Giá gas đã giảm nhưng mức tiêu thụ của các đại lý và cửa hàng ga trên địa bàn TP Hòa Bình vẫn giảm từ 45-50%.

(HBĐT) - Ngày 1 tháng 3 giá gas đã tăng thêm 52.000 đồng/bình 12 kg, nâng giá bán lẻ lên mức 477.000 đồng, lập kỷ lục cao nhất từ trước tới nay. Giá gas tăng cao khiến người tiêu dùng bất ngờ và bức xúc vì từ đầu năm đến nay giá gas liên tiếp tăng nhanh. Để giảm bớt tác động của giá thị trường thế giới tăng đến giá thị trường trong nước và để góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ngày 2/3/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2012/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 

Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu gas được giảm từ 5% xuống còn 0%. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh gas đầu mối thực hiện ngay việc giảm giá bán gas trong nước và chỉ đạo các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống giảm giá tương ứng với việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu gas đã được giảm. Giá gas đã giảm nhưng người tiêu dùng vẫn còn nhiều lo lắng

Từ đầu năm đến đến ngày 1/3, lần thứ nhất vào đầu tháng 1, giá gas tăng 24.000 đồng mỗi bình 12 kg. Sau đó vài ngày, giá tiếp tục điều chỉnh thêm 8.000 đồng. Đến đầu tháng 2, giá gas lại nâng thêm 42.000 đồng và ngày 1/3  nâng lên 52.000 đồng. Việc quyết định mức thuế suất thuế nhập khẩu gas được giảm từ 5% xuống còn 0%, theo đó, giá gas trên toàn quốc giảm tương ứng với việc giảm thuế suất đã khiến thị trưởng gas bớt nóng, tuy nhiên người tiêu dùng còn nhiều băn khoăn bởi đây là nhu cầu thiết yếu hàng ngày, nhất là với những hộ gia đình ở thành phố, thị trấn, thị tứ.

Chị Đỗ Thị Lan ở phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) cho biết: “Vợ chồng tôi đều là viên chức, thu nhập hạn hẹp, giá gas từ đầu năm đến nay tăng liên tục, khiến chúng tôi rất lo lắng. Đặc biệt ngày 3/1, các cửa hàng, đại lý gas đều thông báo mỗi bình gas loại 12 đều nâng lên thêm 52.000 đồng. Quyết định giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu gas của Bộ Tài chính đã giúp chúng tôi yên tâm hơn, so với thông báo giá ngày 1/3 mỗi bình ga loại 12 kg hiện có giá là 454.150 đồng, giảm 22.850 đồng. Tuy nhiên chúng tôi xác định trong chi tiêu vẫn toán chi li để thích ứng với điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay”.  

Hỏi về việc tăng giảm giá gas, ông  Phạm Quang Minh ở phường Phương Lâm phàn nàn: “Ở thành phố toàn nhà ống, sang hơn thì là biệt thự, có mấy ai thiết kế để đun củi, đun than đâu. Từ đầu năm đến nay, giá gas tăng liên tục, ngày 2/3, được Nhà nước can thiệp nên đã giảm đáng kể nhưng qua thông tin trên đài, báo thấy tình hình quốc tế còn nhiều phức tạp   gia đình tôi vẫn chuyển hướng là dùng thử bếp điện, bếp từ xem đằng nào lợi hơn.”

Vừa làm quen với bếp ga, thấy vừa nhanh, vừa tiện lại sạch sẽ nhưng ông Triệu Đức Lợi ở xã Dân Chủ (TP Hòa Bình) vẫn quyết định trở về với nếp sống cũ khi đun nấu đó là dùng bếp củi. Bên bếp lửa bập bùng, ông Lợi phân bua: “Dùng bếp gas sướng thật nhưng giá cả lên xuống thất thường thế này chẳng biết đường nào mà lần, quay về với cái kiềng ba chân thôi, khói, bụi và mùa hè có nóng một chút nhưng so với bếp gas đun củi tiết kiệm được khá nhiều

Giá gas được điều chỉnh giảm 22.850 đồng /bình loại 12 kg, khiến các đại lý, cửa hàng bán gas dễ thở hơn. Ông Nguyễn Văn Tuyến, chủ cửa hàng gas Tuyến Thanh ở tổ 16, phường Đồng Tiến giải thích: “Ngày 1/3, sau khi có thông báo giá mỗi bình gas loại 12 kg tăng 52.000 đồng, có tới 45-50% khách hàng từ chối mua hàng. Giờ được điều chỉnh giảm 0%, lượng khách hàng và doanh số bán hàng đã tăng đáng kể”.

Việc điều chỉnh giá gas đã tác động mạnh tới thị trường cũng như tâm lý người tiêu dùng. Trong điều kiện giá gas và các mặt hàng thiết yếu dự báo có xu thế tiếp tục tăng cao, người tiêu dùng cần tính toán trong chi tiêu để thích ứng với những khó khăn trước mắt, cùng chia sẻ với việc triển khai thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát. Trước thực trạng trên, dư luận mong muốn cần tiếp tục làm tốt vai trò kết nối giữa cơ quan QLNN với các doanh nghiệp kinh doanh gas, phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước để thực thi có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh gas, đáp ứng quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, đòi hỏi những hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh gas cần được kịp thời thông tin cho lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh.

                                                                          

                                                                 Đức Phượng

 

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục