Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Yên Thuỷ đã đến tận hộ gia đình xã Phú Lai làm thủ tục cấp CMND cho người cao tuổi.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Yên Thuỷ đã đến tận hộ gia đình xã Phú Lai làm thủ tục cấp CMND cho người cao tuổi.

(HBĐT) - Hưởng ứng CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Công an huyện Yên Thủy đã có 27 lượt tập thể, 83 cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng. Đảng bộ Công an huyện liên tục đạt TS -VM. Năm 2012, CVĐ tiếp tục được Công an huyện triển khai sâu rộng, hiệu quả đến cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

 

Thượng tá Bùi Thành Ngợi, Trưởng Công an huyện cho biết: Từ đầu năm 2007,  ngay sau khi có kế hoạch của Huyện uỷ và Đảng uỷ Công an tỉnh về việc tổ chức thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch chi tiết phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị. Đồng thời, tổ chức hội nghị triển khai nội dung CVĐ đến 100% các cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị nghiên cứu, học tập. Sau hơn 5 năm triển khai theo các chủ đề trọng điểm mỗi năm, CVĐ đã có sức lan toả lớn đến đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị có nhận thức sâu sắc, đầy đủ về nội dung, giá trị to lớn của tấm gương, tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đã hăng hái, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác chuyên môn.  

Hưởng ứng CVĐ, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, rèn luyện nếp sống và thực hiện nghiêm túc CVĐ “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”. Do vậy đã hạn chế tối đa cán bộ, chiến sỹ vi phạm kiểm điểm, phải xử lý kỷ luật.  

Qua thực tế triển khai nhiệm vụ cho thấy CVĐ đã tác động tích cực, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện, tiếp tục kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tai, tệ nạn xã hội. Tỷ lệ điều tra, phá án hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Lực lượng công an huyện đã tập trung triệt phá nhiều ổ nhóm, tội phạm trộm cắp tài sản, sử dụng hung khí nguy hiểm cố ý gây thương tích, góp phần ổn định tình hình ANTT tại khu vực giáp ranh với huyện Nho Quan (Ninh Bình). Từ đó ngày càng củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an.  

Nỗ lực thực hiện cải cách hành chính, học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, Công an huyện Yên Thuỷ đã phát động phong trào “mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”. Phân công lực lượng thường trực làm việc ngày thứ bảy để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân. Công an huyện đã thành lập 8 tổ công tác, cử trên 80 lượt cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở để điều tra, xác minh giải quyết các vụ việc tại cơ sở và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.  

Trong hơn 5 năm qua, Công an huyện Yên Thủy đã chỉ đạo bộ phận làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân phối hợp với Công an các xã, thị trấn, trường học tổ chức làm thủ tục cấp 7.349 CMND cho nhân dân và học sinh. Trong đó, đến tận nhà làm thủ tục cấp CMND cho 68 người cao tuổi, việc làm tận tụy vì nhân dân phục vụ này đã nhận được sự tin yêu, cảm mến của đông đảo nhân dân. Công an huyện đã tiến hành tổ chức đăng ký và quản lý hơn 10.000 xe mô tô trên địa bàn huyện. Tổ chức cho 142 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và gần 14.000 lượt học sinh ký cam kết giữ gìn ANTT. Ngoài ra còn tiến hành kiểm tra và kịp thời đình chỉ 14 điểm nổ mìn khai thác đá trái phép, 5 điểm khai thác than thổ phỉ góp phần hạn chế tai nạn lao động, giữ gìn ANTT địa phương.  

Tăng cường giải pháp kiềm chế TNGT, lực lượng công an huyện, Công an các xã, thị trấn đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, qua đó phát hiện, xử lý 2.000 trường hợp vi phạm, nộp NSNN trên 400 triệu đồng.  

Hiện nay, huyện đang duy trì và đẩy mạnh hoạt động của 157 tổ an ninh bảo vệ thôn xóm, 157 tổ hoà giải, 860 tổ liên gia tự quản, 15 CLB phòng - chống tội phạm, 2 đội tình nguyện phòng - chống tội phạm và 125 hòm thư tố giác tội phạm. Đây cũng là nền tảng vững chắc cho phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” được triển khai hiệu quả tại Yên Thuỷ.

 

                                                                            Dương Liễu

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục