Giáo viên và học sinh trường PTDTNT tỉnh nỗ lực học tập, rèn luyện tốt. Ảnh: Học sinh lớp 12B trong giờ học môn toán.

Giáo viên và học sinh trường PTDTNT tỉnh nỗ lực học tập, rèn luyện tốt. Ảnh: Học sinh lớp 12B trong giờ học môn toán.

(HBĐT) - Trường PTDTNT tỉnh là loại hình trường chuyên biệt, đào tạo con em các DTTS trở thành nguồn cán bộ cho địa phương. Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, học tập, chăm sóc nuôi dưỡng học sinh, những năm qua, nhà trường luôn quan tâm đến công tác phát triển Đảng trong học sinh các DTTS.

 

Thầy Nguyễn Văn Chắp, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Việc học sinh được kết nạp Đảng trong nhà trường có tác dụng không chỉ đối với bản thân học sinh mà còn lan toả đến sự phấn đấu, rèn luyện chung của nhiều ĐV-TN học sinh khác trong trường. Qua đó giúp các em sớm giác ngộ lý tưởng của Đảng, có ý thức phấn đấu để trở thành đảng viên. Ngay từ đầu năm, nhà trường đã có nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển Đảng trong học sinh DTTS. Trong đó, mục tiêu kết nạp 1 - 2 học sinh và 5 học sinh được đi học cảm tình Đảng.

 

Đặc thù của học sinh nhà trường có nhiều em đến từ những vùng sâu, xa, khó khăn, đầu vào thấp lại phải sống xa gia đình, trong khi đó tiêu chuẩn kết nạp Đảng đối với học sinh cao. Ngoài điều kiện có kết quả học lực từ loại khá trở lên, giành giải cao trong các kỳ thi, học sinh còn phải có phẩm chất đạo đức tốt và nhiều thành tích trong các hoạt động, phong trào chung. Vì vậy, nhà trường luôn quan tâm đến công tác tạo nguồn và giúp đỡ các em phát huy hết khả năng, năng lực của mình. Trước hết là thực hiện việc dạy tốt, học tốt, xây dựng nề nếp thi đua thường xuyên, liên tục hàng tuần, hàng tháng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nêu gương những nhân tố điển hình, tạo động lực và khích lệ tập thể nhà trường cùng phấn đấu. Đảng ủy đã ra nghị quyết thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 40 của Ban Bí thư T.ư Đảng về nâng cao chất lượng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Năm học 2010-2011, nhà trường có 43 học sinh đạt học lực giỏi; 516 học sinh đạt hạnh kiểm tốt; xếp thứ I trong các trường THPT tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; hàng năm đều có học sinh dân tộc đoạt giảỷi quốc gia; tỷ lệ đỗ ĐH, CĐ và dự bị ĐH đạt 93%, đứng đầu trong hệ thống các trường PTDTNT toàn quốc. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ thường xuyên chỉ đạo Đoàn thanh niên tổ chức nhiều phong trào, hoạt động để học sinh tham gia, qua đó giáo dục đạo đức, lối sống, nhận thức về Đảng cho các em. Thông qua các hoạt động, phong trào như: đội cờ đỏ, đội xung kích, các phong trào tình nguyện phát hiện, giới thiệu những đoàn viên ưu tú tạo nguồn đối tượng Đảng.

 

 Năm 2011, Đoàn trường đã giới thiệu 5 học sinh đi học lớp cảm tình Đảng, trong đó học sinh Bùi Thị Yến Nhi, lớp 12B dự kiến sẽ được kết nạp vào năm 2012. Với 46 đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ, Đảng bộ trường PTDTNT tỉnh nhiều năm liên tục đạt TSVM tiêu biểu.

 

Em Bùi Thị Yến Nhi tâm sự: Nhà em ở xóm Mận, xã Phong Phú (Tân Lạc). Từ khi vào trường, được các thầy, cô giáo tận tình dạy dỗ, chỉ bảo từ cách học đến cách ăn ở nên mặc dù xa gia đình nhưng em đã nỗ lực phấn đấu đạt học sinh giỏi. Năm học lớp 10, tại Festival các trường DTNT toàn quốc, em đạt HCĐ môn văn; năm học lớp 11, tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, em đạt giải ba và năm học lớp 12 đạt giải nhất. Ngoài ra, em còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của nhà trường và được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đoàn trường. Được giới thiệu đi học cảm tình Đảng là một vinh dự và em sẽ phải phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng tiếp tục khẳng định mình ở môi trường đại học.

 

Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên là học sinh DTTS đã thực sự thu hút được nhiều ĐV-TN tích cực tham gia các phong trào thi đua học tập, rèn luyện. Các em đã trở thành những nòng cốt trong các phong trào, từ đó góp phần thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đáng phấn khởi là những học sinh DTTS được kết nạp Đảng hoặc được học cảm tình Đảng khi ra trường trở về địa phương hay tiếp tục học lên đều phát huy được phẩm chất, khả năng, năng lực và khẳng định được mình tại môi trường mới. Tiêu biểu như: Mạc Thanh Tâm (ĐH KHXH&NV - Đại học QG Hà Nội), Bùi Thị Kim Oanh và Bùi Thị Tuyết Mai (ĐH Sư phạm Hà Nội I), Bùi Văn Hòa (ĐH GT-VT)...  Sau khi được học cảm tình Đảng tại trường DTNT tỉnh đã được kết nạp Đảng ngay tại các trường ĐH và tiếp tục  tham gia phong trào Đoàn của sinh viên, giữ những cương vị quan trọng của lớp, Đoàn trường.

 

 

                                                                          Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục