Cán bộ, giáo viên trường THCS Yên Lạc (Yên Thủy) thường xuyên nghiên cứu cập nhật kiến thức chuyên môn,  lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu “vừa hồng, vừa chuyên”.

Cán bộ, giáo viên trường THCS Yên Lạc (Yên Thủy) thường xuyên nghiên cứu cập nhật kiến thức chuyên môn, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu “vừa hồng, vừa chuyên”.

(HBĐT) – Đảng bộ huyện Yên Thuỷ hiện có 47 tổ chức cơ sở Đảng với trên 4.200 đảng viên. Trong đó có 18 Đảng bộ xã, thị trấn, LLVT, doanh nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể và chính quyền; 29 chi bộ trực thuộc; 245 chi bộ thuộc đảng uỷ cơ sở.

 

Năm 2011, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX  (nhiệm kỳ 2010 - 2015), quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng:  “Xây dựng Đảng là then chốt”, cùng với các chương trình công tác khác, huyện Yên Thuỷ đã hết sức chú trọng tới công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Huyện đã có các giải pháp có tính đồng bộ nhằm đạt được kết quả cao nhất.

 

Trong nhiều giải pháp, huyện đã thực sự coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng, nâng tầm chất lượng cán bộ, đảng viên. Trong quá trình thực hiện, cùng với sự tham mưu, tham gia của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, huyện đã tạo được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các ngành, đoàn thể. Huyện uỷ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIII, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Trong công tác này, huyện đã tập trung nhiều tới việc bồi dưỡng, giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên. Năm 2011, cùng với việc cử cán bộ theo học các lớp cao cấp lý luận chính trị (6 người), mở các lớp sơ cấp lý luận chính trị khoá IX (44 học viên), huyện tiếp tục mở lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính khoá VI (86 học viên). Đồng thời, huyện tạo điều kiện cho các học viên hoàn thành tốt chương trình trung cấp hành chính khoá 2009-2011 (92 học viên) và khoá học đại học tại chức khoá 2007-2011 (119 học viên). Bên cạnh đó, các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể và cấp ủy cơ sở đã phối hợp có hiệu quả với TT bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức được 14 lớp đào tạo bồi dưỡng cho 998 học viên, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để vận dụng vào thực tiễn cho cán bộ, đảng viên. Các Đảng bộ  được đánh giá cao về công tác này như thị trấn Hàng Trạm, Bảo Hiệu, Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể và chính quyền tiếp tục phát huy được thế mạnh đang có. Cũng vì vậy, năm 2011, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 220 đảng viên mới, tăng 43% so với năm 2010. Đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, huyện Yên Thủy đã khẳng định thêm về tầm, chất lượng hệ thống chính trị toàn huyện. Về tổ chức cơ sở Đảng đã có 38 tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM (chiếm 80,8%), trong đó có 10 tổ chức đạt TSVM tiêu biểu, 6 TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về đảng viên, trong số 3.848 đảng viên được đánh giá chất lượng có 2.356 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (84,6%). Nền tảng quan trọng này đã là một trong các yếu tố quan trọng để Yên Thủy hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ đã đề ra trong phát triển KT-XH, giữ vững AN-QP. Cụ thể: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 10,52%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; giá trị tăng thêm bình quân đầu người 15,34 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 22,52%; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng được củng cố, ANCT-TTATXH ổn định và giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể được tăng cường.

 

Năm 2012, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Huyện ủy Yên Thủy đã có nhiều giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng và năng lực của cán bộ, đảng viên; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân; kiên quyết đấu tranh phê phán tư tưởng bảo thủ, trì trệ, trông chờ, ỷ lại, ngăn chặn suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, gắn công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng với việc triển khai và thực hiện có hiệu quả CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Huyện đã có kế hoạch triển khai, quán triệt, học tập và thực hiện trong toàn Đảng bộ Nghị quyết T.ư 3 về thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, tài chính, NSNN 5 năm 2011-2015 và năm 2012; Nghị quyết T.ư 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng đi trước một bước chắc chắn là nền tảng tốt để Đảng bộ Yên Thuỷ thực hiện thành công các chỉ tiêu của năm 2012.

 

 

                                                                                             Bùi Huy

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục