Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đại biểu trang nghiêm, thành kính nghe Chúc văn tưởng nhớ các vua Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đại biểu trang nghiêm, thành kính nghe Chúc văn tưởng nhớ các vua Hùng.

Ngày 31/3 (tức 10-3 âm lịch), tại Khu Di tích lịch sử Ðền Hùng, tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng nhớ công lao các Vua Hùng. Dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố, lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ; đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cùng đông đảo kiều bào và nhân dân các dân tộc từ mọi miền đất nước.

 

Sau tiếng chiêng, trống ngân vang khắp núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng cẩn cáo với ông cha tiên tổ, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cùng các đại biểu đã dâng hương hoa, lễ vật, thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng, tỏ lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên; cầu cho quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn, nguyện cùng nhân dân cả nước xây dựng nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng..

 

Thay mặt BTC lễ hội, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đọc Chúc văn khẳng định ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày quốc lễ của dân tộc, ca ngợi công lao các Vua Hùng; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các thế hệ người Việt Nam. Bài Chúc văn cũng thể hiện tâm tư, tình cảm của nhân dân ta với nguồn cội, qua đó cổ vũ tinh thần yêu nước, thương nòi, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

 

Sau lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Ðại đoàn Quân Tiên phong ở ngã năm Ðền Giếng.

 

Năm nay, lễ hội Đền Hùng có nhiều nét mới, ngoài lễ giỗ Tổ Lạc Long Quân, lễ dâng hương Tổ mẫu Âu Cơ ngày 27/3 (6/3 Âm lịch) và dâng hương tưởng niệm các vua Hùng ngày 31/3 (10/3 Âm lịch) còn có lễ rước kiệu của các xã, phường về Đền Hùng, đánh trống đồng, múa sư tử, hát xoan, triển lãm ảnh về các di tích thời đại Hùng Vương… cùng các hoạt động thể thao, văn hóa: thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh dày, biểu diễn cờ tướng, vật dân tộc, bắn nỏ, giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc tranh Cúp Hùng Vương 2012, giải bơi thuyền trên sông Lô, hội chợ Hùng Vương, bắn pháo hoa tầm thấp... Hiện, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đang được UBND tỉnh Phú Thọ lập hồ sơ đề nghị UNESCO tôn vinh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

 

Theo BTC, đến ngày chính hội 10/3, có khoảng 6 triệu du khách đã hành hương về với đất Tổ. Hiện nay, nghi lễ thờ cúng Hùng Vương đang thực hiện ở 1.417 đền thờ trong cả nước. Theo thống kê, những địa phương có đền thờ các Vua Hùng đông nhất là Phú Thọ (326 điểm), Hà Nội (425), Bắc Ninh (168), Vĩnh Phúc (62), TP.Hồ Chí Minh (14)…

 

NV (TH)

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục