(HBĐT) - Hội LHPN huyện Đà Bắc đã tích cực vận động hội viên “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành phong trào với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, từng bước tạo sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động, từ “học tập” sang “làm theo” được lồng ghép vào việc thực hành tiết kiệm với hoạt động nhân đạo, từ thiện.

 

Hội PN huyện đã vận động, hướng dẫn tổ chức hội viên PN tiếp tục học tập, làm theo” thông qua hình thức tiết kiệm tổ nhóm. Nhiều mô hình thực hành tiết kiệm phổ biến mà Hội PN ở cơ sở đã triển khai, nhân rộng: “ống tiết kiệm”, “nuôi lợn nhựa”, “ hũ gạo tình thương”, “vườn rau sạch tiết kiệm”, tiết kiệm điện tiêu dùng, tiết kiệm thời gian, chi tiêu hàng ngày trong gia đình, cải tạo vườn tạp...  

CVĐ đã tạo sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của hội viên PN. Lề lối tác phong làm việc của cán bộ Hội các cấp có nhiều chuyển biến, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, sâu sát hội viên để nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giải quyết những vấn đề bức xúc của phụ nữ. Vì vậy, đã xây dựng được mô hình tiết kiệm như xây dựng  “hũ gạo tình thương” tiết kiệm được 1.595 kg gạo giúp cho 302 hội viên có hoàn cảnh khó khăn khi giáp hạt, phong trào bỏ ống tiết kiệm nhân rộng tới 1.839 hội viên tham gia được số tiền 84, 9 triệu đồng cho 219 hội viên vay không lấy lãi với số tiền trên 320 triệu đồng, 2, 9 tấn thóc, giúp giống gà, vịt đến hội viên có hoàn cảnh  khó khăn chăn nuôi là 761 con. Ngoài ra còn tiết kiệm thời gian, điện, nước, chi tiêu trong gia đình, đám cưới, đám tang, cải tạo vườn tạp thành vườn cây có giá trị kinh tế.  

Hội PN huyện triển khai mô hình tiết kiệm điện, thiết kế biểu mẫu, sổ theo dõi ghi chép để đánh giá số điện tiết kiệm tới các xã, thị trấn và làm điểm ở các xã: Cao Sơn, Toàn Sơn, Tu Lý, Hào Lý,  Mường Chiềng và thị trấn Đà Bắc. Các hình thức tiết kiệm khác như: tiết kiệm chất đốt của phụ nữ Mường Chiềng, Đồng Chum, Giáp Đắt, Đoàn Kết, Trung Thành tiếp tục được duy trì nhân rộng tới 2.860 hội viên tham gia tiết kiệm được 6.850 kg củi đun. Mô hình tiết kiệm giống ngô, lúa của hội viên sản xuất nông nghiệp xã Cao Sơn, Tu Lý, Hào Lý được 2.956 kg giống; huy động quyên góp, ủng hộ quần áo, sách vở cũ ủng hộ gia đình khó khăn được 15 thùng quần áo, 510 quyển sách và 165 chiếc bút giúp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.  

Hội PN huyện đã phối hợp với Trạm KN -KL tổ chức được 29 lớp chuyển giao KH -KT nông nghiệp, thuỷ sản cho 1.730 PN, mở 2 lớp kỹ thuật ủ phân vi sinh cho 42 hội viên, mở 1 lớp  tập huấn hướng dẫn cách sử dụng thuốc BVTV cho 30 hội viên, tổ chức cho hội viên PN tham gia các mô hình sản xuất lúa thuần ở Mường Chiềng, Đồng Chum, Tân Pheo, Giáp Đắt, trồng ngô lai các loại giống mới ở xã Hào  Lý, Cao Sơn, Toàn Sơn, nuôi cá lồng ở xã Vầy Nưa, Hiền Lương, Tiền Phong. Mô hình trồng rau sạch ở xã Tu Lý, Cao Sơn, trồng mướp đắng ở xã Cao Sơn, Tu Lý, Hào Lý, Hiền Lương với tổng số 328 hội viên thực hiện đạt hiệu quả, cho thu nhập cao. Hội phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện mở 2 lớp dạy nghề may công nghiệp cho 60 hội viên, hiện nay, số hội viên này đã đi làm thử việc tại Công ty CP may Sông Đà. Hội PN xã Hiền Lương phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Bình dạy nghề chẻ tăm hương, bện chổi chít cho 70 người, hợp đồng làm hàng gia công với Công ty; các nhóm phụ nữ sản xuất tăm mành ở xã Hiền Lương, Tiền Phong vẫn duy trì sản xuất, có sản phẩm tiêu thụ thường xuyên và cho thu nhập ổn định. Đồng thời, giúp cho 34 phụ nữ nghèo có địa chỉ bằng cách hỗ trợ không thu lại số tiền 8, 6 triệu đồng, 389 ngày công lao động, 447 con gà, vịt, 21 con lợn giống quy đổi thành tiền gần 40 triệu đồng. Có 3.964 hội viên có kinh tế khá tham gia giúp cho 387 hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 146 triệu đồng, 2.250 ngày công, 1.965 con gà, vịt giống; cho hội viên ứng phân bón trả chậm 23 tấn NPK trị giá 92 triệu đồng.

 

                                                                                           Bùi Thị Điền

                                                                                    (P. Đồng Tiến - TPHB)

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục