Đoàn công tác Bộ NN&PTNT làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh.

Đoàn công tác Bộ NN&PTNT làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh.

(HBĐT) - Chiều 22/5, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh về công tác phòng - chống dịch lợn tai xanh trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

 

Trước tình hình của dịch lợn tai xanh xảy ra trên địa bàn huyện Lương Sơn và thành phố Hòa Bình trong những ngày qua, ngày 21/5, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công điện khẩn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch lợn tai xanh.  

Theo đó, từ 8/5 đến nay, dịch lợn tai xanh đã xảy ra tại Trung tâm Giống vật nuôi và Thủy sản trên địa bàn TPHB và tại các xã Cư Yên, Liên Sơn, Nhuận Trạch, Hòa Sơn (Lương Sơn) đã làm chết 449 con lợn, hiện còn 409 con đang mắc bệnh. Các ổ dịch tai xanh trên đàn lợn được dự đoán có khả năng lây lan rất cao và gây thiệt hại lớn đối với sản xuất chăn nuôi của tỉnh. Để khống chế nhanh và ngăn chặn kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để lây lan ra diện rộng, ngay sau khi có dịch, UBND tỉnh đã công bố dịch và công văn khẩn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, chủ tịch UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch lợn tai xanh.  

Đến nay, các địa phương đã triển khai nhanh các biện pháp chống dịch như: Thực hiện “5 không”: không dấu dịch; không mua lợn bệnh và sử dụng sản phẩm của lợn mắc bệnh, không bán chạy lợn mắc bệnh; không vận chuyển lợn bị mắc bệnh tai xanh ra khỏi vùng dịch; không vứt bừa bãi xác lợn mắc bệnh tai xanh; tiến hành tiêm vắcxin phòng bệnh tai xanh cho toàn bộ đàn lợn trong vùng dịch và tiêm các loại thuốc trợ sức, trợ lực để nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn; tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực có dịch bằng hóa chất phù hợp đối với chuồng trại, khu vực chăn nuôi, lối ra vào trại ngày 2 lần; tăng cường công tác kiểm dịch tại các chốt kiểm dịch... Tuy nhiên, về phía tỉnh cũng mong muốn  với số lượng 20.000 liều vacxin tai xanh do Bộ NN & PTNT, Cục Thú y cấp cho tỉnh đã được tiêm hết, hiện vẫn còn thiếu khoảng 20.000 liều vắcxin tai xanh nữa mới có thể tiêm được hết số gia súc trên địa bàn có dịch và tiêm bao vây các xã có nguy cơ cao. 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần và đoàn công tác của Bộ NN&PTNT, lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT đã đi kiểm tra công tác phòng - chống dịch tai xanh trên gia súc tại xã Cư Yên (Lương Sơn) và Trại lợn giống ngoại của Trung tâm giống vật nuôi - thủy sản (TPHB). Ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong công tác triển khai các biện pháp chống dịch, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị các xã có dịch cần tiêm phòng ngay từ ngoài vào trong và tiêm thẳng vào ổ dịch, cần trong thời gian ngắn nhất phải tiêm xong các xã có dịch và các xã có nguy cơ cao; tuyên truyền công khai với dân về tình hình dịch bệnh và các vùng có bệnh; những con ốm nặng không có khẳ năng phục hồi cần phải tiêu hủy ngay và hỗ trợ bồi thường cho dân theo chính sách. Thứ trưởng cũng đồng ý trong ngày 23/5 sẽ cấp tiếp 20.000 liều vắcxin tai xanh nữa cho tỉnh để tiêm cho các xã có dịch và tiêm bao vây các xã có nguy cơ cao. Riêng với Trại lợn giống ngoại cần phối hợp với các địa phương theo dõi chặt số lượng tinh đã xuất và số tinh đã phối để có hướng xử lý kịp thời.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ chỉ đạo các sở, ngành, huyện Lương Sơn và TPHB triển khai quyết liệt, nhanh, gọn các biện pháp phòng - chống dịch, không để dịch lợn tai xanh lây lan, phát sinh ra diện rộng. Đồng thời, mong muốn Bộ NN&PTNT xem xét đưa tỉnh vào vùng khống chế đối với các dịch nguy hiểm như: lở mồm long móng, các chủng cúm A H5N1, H5N2, H1N1 và hỗ trợ kỹ thuật, trang thiết bị, phòng thí nghiệm cho cho mạng lưới thú y để chủ động trong công tác phòng - chống dịch bệnh, phát hiện sớm các dịch bệnh để có biện pháp phòng, trừ bệnh dịch có hiệu quả ngay từ khi dịch bệnh chớm xuất hiện.

 

 

                                                                                             Đỗ Hà

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục