Tổng thống Cộng hòa Áo Heinz Fischer. (Nguồn: Internet).

Tổng thống Cộng hòa Áo Heinz Fischer. (Nguồn: Internet).

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Áo Heinz Fischer và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 29-31/5. Đây là sự kiện quan trọng nhân kỷ niệm 40 năm Việt Nam và Cộng hòa Áo chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (1/12).

 

Chuyến thăm của Tổng thống Cộng hòa Áo tới Việt Nam nhằm đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy về chính trị, mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực được ưu tiên là giáo dục-đào tạo, khoa học-cộng nghệ, thương mại-đầu tư.

Ngoài ra, trong chuyến thăm của Tổng thống Cộng hòa Áo lần này, một số hiệp định thương mại dự kiến sẽ được ký kết giữa hai nước. Với gần nửa thế kỷ đã trôi qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo không ngừng được củng cố và phát triển theo thời gian. Và mối quan hệ tốt đẹp vốn có giữa hai nước sẽ còn có những bước phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Năm 1972, khi cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta chưa kết thúc, Cộng hòa Áo là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Người dân Cộng hòa Áo đã xuống đường biểu tình để bày tỏ sự ủng hộ với nhân dân Việt Nam.

Những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Hai bên duy trì thường xuyên tiếp xúc và trao đổi các đoàn cấp cao. Việt Nam đã có nhiều đoàn cấp cao sang thăm chính thức Cộng hòa Áo: Thủ tướng Phan Văn Khải (tháng 4/1998), Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (tháng 9/2005), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (tháng 6/2008), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (tháng 2/2009), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên (4/2010), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm (tháng 6/2011), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (tháng 12/2011)...

Về phía Cộng hòa Áo, Tổng thống Liên bang Thomas Klestil thăm Việt Nam tháng 3/1995; Chủ tịch Quốc hội Liên bang Heinz Fischer (nay là Tổng thống Liên bang) thăm Việt Nam tháng 4/1997; Thủ tướng Liên bang Wolfgang Schuessel dự Hội nghị ASEM 5 tại Hà Nội tháng 10/2004; Chủ tịch Hội đồng Liên bang Sissy Roth-Halvax thăm Việt Nam tháng 5/2006.

Năm 2009, Việt Nam và Cộng hòa Áo cùng là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trong thời gian đó, Việt Nam và Cộng hòa Áo đã phối hợp ủng hộ nhau trong một số vấn đề quan tâm chung; đặc biệt là trong việc tổ chức các phiên thảo luận mở "Trẻ em trong xung đột vũ trang,""Phụ nữ, hòa bình và an ninh"...

Những năm gần đây, quan hệ thương mại song phương giữa hai nước phát triển rất tích cực. Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Cộng hòa Áo là giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt, máy móc, thiết bị, các dụng cụ, phụ tùng khác... và nhập khẩu từ Cộng hòa Áo dược phẩm, máy móc, thiết bị, sắt thép và sản phẩm từ sắt thép, giấy, thức ăn gia súc và nguyên liệu.

Tính đến tháng Hai năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo đạt 107,9 triệu USD, tăng hơn 160% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng hòa Áo có 19 dự án còn hiệu lực đang đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn 50,8 triệu USD, đứng thứ 51 trong tổng số 94 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Cộng hòa Áo tại Việt Nam, tín dụng ưu đãi của Áo đang được sử dụng để thực hiện các dự án trong các lĩnh vực như giao thông đường sắt, trang thiết bị y tế, phòng cháy chữa cháy, đào tạo nghề (khoảng 19 dự án, với tổng vốn khoảng 200 triệu euro). Các dự án ODA của Cộng hòa Áo được triển khai tương đối nhanh do đã xác định nhà cung cấp từ khâu chuẩn bị dự án.

Về giáo dục, hàng năm Cộng hòa Áo cung cấp cho Việt Nam khoảng 20 học bổng đào tạo sau đại học. Ngoài ra, Đại sứ quán Cộng hòa Áo tại Hà Nội hỗ trợ một số tài liệu, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập cho các trường đại học có đào tạo tiếng Đức tại Hà Nội. Hiện có 7 trường đại học của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với các trường đại học của Cộng hòa Áo.

Năm 2008, Cộng hòa Áo quyết định cung cấp 600.000 euro học bổng cho gần 100 sinh viên Việt Nam đến nghiên cứu tại Cộng hòa Áo (chủ yếu về công nghệ sinh học-thực phẩm, khoa học tự nhiên, du lịch, âm nhạc).

Về khoa học, hai bên đang thúc đẩy ký kết Hiệp định hợp tác khoa học-công nghệ song phương nhằm đẩy mạnh quan hệ trong lĩnh vực quan trọng này. Hợp tác du lịch giữa hai nước cũng đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Phòng kinh tế Áo (WKO) và Đại sứ quán Áo đang phối hợp với Việt Nam để tổ chức các hội chợ, hội thảo quảng bá du lịch ở Việt Nam trong năm 2012, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Áo có khoảng hơn 5.000 người, chủ yếu hoạt động trong các ngành nghề kinh doanh. Với đức tính cần cù chịu khó, người Việt Nam tại Cộng hòa Áo chăm chỉ làm ăn, hòa nhập cộng đồng, trên cơ sở tôn trọng, tuân thủ pháp luật nước sở tại, được chính quyền và nhân dân sở tại đánh giá cao./.

 

                                                                        Theo TTXVN


 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục