Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo, định hướng tại lễ phát động.

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo, định hướng tại lễ phát động.

(HBĐT) - Ngày 31/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban tổ chức cuộc thi đã tổ chức lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào- Việt Nam tại tỉnh. Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ tới dự và chỉ đạo. Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo các huyện, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc và các thành viên Ban tổ chức cuộc thi.

 

Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư TW Đảng, Ban Tuyên giáo TW đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức cuộc thi nhằm thiết thực hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày kỷ niệm Hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ của hai nước về tình hữu nghị đặc biệt trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Vun đắp tình hữu nghị thuỷ chung giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào của các thế lực thù địch. Ở cấp Trung ương thi trắc nghiệm hàng tuần (bạn đọc có thể truy nhập vào 1 trong 15 trang Web của Ban tổ chức). Ở tỉnh ta, chỉ tổ chức thi viết, thời gian được tính từ nay đến ngày 30/9/2012. Ban tổ chức cấp tỉnh sẽ tổ chức chấm, lựa chọn 50 bài dự thi đạt kết quả tốt nhất gửi về BTC cuộc thi cấp Trung ương. Bài dự thi chưa được công bố ở bất kỳ sách, báo, tạp chí nào. Bài viết tập trung vào các nội dung: Những nhân tố hình thành, quyết định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt hai nước; tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc trong những năm tháng chiến tranh cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay. Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Xuphanuvong và các nhà lãnh đạo cao cấp  hai nước; những thành tựu có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử quan hệ; những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc; những kinh nghiệm quý báu về mối quan hệ đặc biệt, những cảm nghĩ về đất nước và con người Lào...

 

Ban tổ chức đã phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết đối với các thành viên BTC cuộc thi. Trong đó, các cơ quan Báo Hoà Bình, Đài PT-TH tỉnh cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền đậm nét để bạn đọc hiểu và tích cực tham gia cuộc thi.

 

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ đã ghi nhận, biểu dương sự chủ động, tích cực của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban tổ chức cuộc thi trong quá trình chuẩn bị, hưởng ứng cuộc thi này. Vì ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của cuộc thi, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, ngành, đoàn thể phải vào cuộc; các huyện, Thành uỷ cần có các văn bản định hướng, chỉ đạo, huy động được mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Ban tổ chức phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện ở các khâu của cuộc thi nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã có những gợi mở, định hướng cho BTC, Ban Tuyên giáo các huyện, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc một số nội dung, khía cạnh, các sự kiện, điển hình, dấu son đánh dấu mối quan hệ thuỷ chung son sắt giữa Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam nói chung, tỉnh ta và nước bạn Lào nói riêng./.

                                                                                      

 

                                                                             Văn Tưởng

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục