Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác Chính phủ thăm, làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác Chính phủ thăm, làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Nhân dịp về dự Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, chiều 10/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Vĩnh Long về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

 

Dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Diệp cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2012, tình hình kinh tế-xã hội của Vĩnh Long tiếp tục có những bước chuyển biến tích cực. Sản suất nông nghiệp của tỉnh được duy trì và phát triển, sản lượng lúa Đông Xuân đạt trên 429 nghìn tấn; diện tích lúa Hè Thu đã xuống giống đạt 98,51% kế hoạch. Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp đạt trên 2.612 tỷ đồng, tăng 16,07% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16,33% so với cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 133,32 triệu USD, đạt 34% kế hoạch năm.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và có nhiều chuyển biến; an sinh xã hội được đảm bảo. Tổng giá trị thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong những tháng đầu năm 2012 của địa phương đạt khoảng 140 tỷ đồng.

Về thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ, Vĩnh Long đã ban hành kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành liên quan nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, gắn với hỗ trợ thị trường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội của Vĩnh Long còn một số hạn chế nhất định như hoạt động tiêu thụ hàng hóa nông sản, thủy sản, xuất khẩu gạo còn gặp nhiều khó khăn, giá cá tra xuống thấp; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn về vốn, trả lãi vay ngân hàng, nợ thuế; các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh triển khai còn chậm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Diệp cho hay, nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2012, Vĩnh Long khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết 13 của Chính phủ nhằm tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó là tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; phát huy lợi thế, tập trung phát triển nông nghiệp một cách toàn diện; tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư… phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng năm 2012 đạt 11,5%.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả mà Vĩnh Long đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương thời gian qua. Đặc biệt, trong điều kiện khó khăn, thách thức của năm 2011, song với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Vĩnh Long đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra trong năm 2011, trong đó đã duy trì được tăng trưởng kinh tế ở mức khá 10,02%, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước trong những năm qua.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bên cạnh lợi thế, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Vĩnh Long nói riêng có những hạn chế, đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội kém phát triển. Do vậy, bằng sự nỗ lực, năng động, sáng tạo của mình, Vĩnh Long cần tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa phương về sản xuất lúa gạo, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản, du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến… để tiếp tục bứt phá vươn lên.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo Vĩnh Long cần hết sức quan tâm đầu tư tới kết cấu hạ tầng nhất là hạ tầng về giao thông, thủy lợi; đẩy mạnh áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa trên thị trường; tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư, phát triển...

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh, Vĩnh Long cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; quan tâm hơn nữa tới đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, y tế; phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo cũng như thực hiện tốt công tác chăm sóc y tế, khám chữa bệnh cho nhân dân.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến cụ thể với các đề xuất, kiến nghị của Vĩnh Long như kiến nghị Chính phủ tiếp tục có các biện pháp hỗ trợ nông dân trong tiêu thụ hàng hóa nông thủy sản; hỗ trợ vốn cho các công trình giao thông, thủy lợi trọng điểm của địa phương./.

 

                                                                         Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục