Ngành lâm nghiệp chủ động gieo ươm các loại cây giống chất lượng cao phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2012. Ảnh: Cán bộ ban quản lý dự án lâm nghiệp kiểm tra vườn ươm cây giống xã Độc Lập (Kỳ Sơn).

Ngành lâm nghiệp chủ động gieo ươm các loại cây giống chất lượng cao phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2012. Ảnh: Cán bộ ban quản lý dự án lâm nghiệp kiểm tra vườn ươm cây giống xã Độc Lập (Kỳ Sơn).

(HBĐT) - Trong những năm qua, Công đoàn ngành NN&PTNT luôn được LĐLĐ tỉnh đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

 

Toàn ngành có 2.115 đoàn viên đang sinh hoạt ở 31 công đoàn cơ sở, trong đó, khối hành chính sự nghiệp 19 đơn vị, khối Công ty TNHH một thành viên 6 đơn vị, khối Công ty Cổ phần 6 đơn vị. Thu nhập bình quân người lao động đạt 2.511.000 đồng/người/tháng. CNVC-LĐ có việc làm thường xuyên là 2020 người, chiếm 95% trong tổng số CNVC-LĐ, còn 95 người không có việc làm thường xuyên, chủ yếu rơi vào Công ty TNHH một thành viên 2/9, Cửu Long, Công ty cổ phần Lâm sản do giao đất xây dựng KCN và dự án treo. 100% CNVC-LĐ được ký hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHLĐ...

 

Đoàn viên đông, có điều kiện tiếp xúc với tiến bộ KHKT là điều kiện để công đoàn ngành đẩy mạnh phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ. Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn ngành xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức phong trào thi đua đến công đoàn cơ sở. Các công đoàn cơ sở tuỳ vào điều kiện thực tế của từng đơn vị tuyên truyền, động viên đoàn viên, CNVCLĐ tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động và sản xuất. Công đoàn ngành còn chỉ đạo các công đoàn cơ sở tranh thủ sự ủng hộ của cấp uỷ Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong tổ chức công đoàn tạo động lực thúc đẩy quần chúng học tập, mạnh dạn bày tỏ sáng kiến, từ đó tạo nên phong trào có chiều sâu, sức hút lớn. Nhờ đó, trong những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã thực sự trở thành phong trào thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ đông nhất và mang lại hiệu quả thiết thực nhất... 100% đoàn viên, CNVCLĐ luôn tích cực tham gia phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng nhanh, rộng những tiến bộ KHKT mới vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung và có giá trị kinh tế cao.

 

Năm 2011, toàn ngành đã phát động được 2 đợt thi đua lớn, CNVC-LĐ đã tích cực hưởng ứng, cán bộ công chức khối hành chính sự nghiệp luôn là lực lượng đi đầu, đã nghiên cứu, tham mưu xây dựng triển khai tổ chức đồng thời nhiều chương trình trọng điểm trên các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và PTNT, thông qua việc xây dựng các đề tài, đề án lớp tập huấn, mô hình trình diễn kỹ thuật, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hội thi nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật thâm canh của nông dân.

 

Nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất, cung ứng đủ kịp thời giống lúa, ngô, cây lâm nghiệp, vật nuôi, thủy sản cho sản xuất, tăng cường kiểm tra quản lý dịch vụ chất lượng nông, lâm thủy sản, đáp ứng tốt cho sản xuất, chống hàng giả, hàng nhái.

 

Tăng cường quản lý hồ, đập, đê điều, phát động toàn dân làm thủy lợi, tăng cường phòng - chống lụt bão, đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các công trình xây dựng cơ bản về thủy lợi, sắp xếp dân cư vùng sạt lở, đảm bảo nước tưới cho sản xuất, nước sạch cho sinh hoạt của nông thôn.

 

Các công ty TNHH một thành viên, Công ty cổ phần SXKD ngày càng khó khăn, song cơ bản đảm bảo ổn định sản xuất, năng động tìm thị trường, mở rộng sản xuất, có chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao, đảm bảo việc làm cho CNVC-LĐ. Xuất hiện nhiều mô hình tập thể, cá nhân, SXKD giỏi, vượt lên làm giàu, doanh thu sản xuất đạt hàng tỷ đồng, đảm bảo nghĩa vụ với Nhà nước, ổn định và phát triển được vốn, cải thiện đời sống CNVC-LĐ. Tiêu biểu như các công ty: TNHH một thành viên Cao Phong, Sông Bôi, Trung tâm nghiên cứu ngô, đặc biệt Công ty Cổ phần xây dựng Thủy lợi năm 2011 xây dựng được 13 nhà ở cho CNVC-LĐ nghèo.

 

Những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn lồng ghép của các chương trình, dự án, hàng năm, đoàn viên công đoàn ngành đã thực hiện trên 100 mô hình trình diễn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới. Điển hình như mô hình lúa lai, ngô lai cho năng suất chất lượng cao, trồng lạc che phủ nilon, nuôi gà thả vườn, trồng đỗ tương đông… Việc xây dựng mô hình trình diễn đã giúp bà con nông dân nhanh chóng làm chủ tiến bộ KHKT, tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Ngoài ra, cán bộ CNVCLĐ ngành NN&PTNT từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực thi đua bám sát tình hình sản xuất, hướng dẫn, khuyến cáo nông dân đầu tư thâm canh; thực hiện tốt phòng - chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; quản lý chất lượng giống, vật tư nông nghiệp...

 

Sự năng động, tích cực nghiên cứu, cập nhật những tiến bộ KHKT của đoàn viên công đoàn ngành NN&PTNT đã, đang góp phần vào CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.

 

                                             Đinh Thắng

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục