Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Hội nghị Tiểu ban thông tin ASEAN lần thứ 13 (SCI 13) đã chính thức khai mạc sáng 12/6 tại thành phố Đà Nẵng. Đây là hội nghị hợp tác chuyên trách trong lĩnh vực thông tin giữa các nước thành viên ASEAN và được tổ chức hàng năm theo cơ chế luân phiên.

 

Thành phần tham gia chủ yếu của Hội nghị SCI 13 là các quan chức cấp cao phụ trách về thông tin của 10 nước ASEAN, các đài phát thanh, truyền hình Trung ương và các cơ quan báo chí, các cơ quan truyền thông lớn của các nước ASEAN.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN+3 lần thứ 2 (AMRI+3) tại Malaysia vào ngày 1/3/2012, lần đầu tiên Hội nghị tiểu ban thông tin ASEAN mời ba nước đối thoại gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cử quan chức đồng cấp cùng tham dự.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 12 và 13/6 với 2 cuộc họp chính: Phiên toàn thể Hội nghị Tiểu ban thông tin ASEAN lần thứ 13 và phiên họp Tiểu ban thông tin ASEAN với các nước +3 lần thứ nhất (SCI+3).

Tại phiên toàn thể, hội nghị sẽ nghe thông báo về các quyết định của lãnh đạo cấp cao ASEAN liên quan trong lĩnh vực thông tin, bao gồm Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 20, Hội nghị Ủy ban Quan chức cấp cao ASEAN trong trụ cột văn hóa xã hội ASEAN lần thứ 7, Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 11...và thảo luận cách thức triển khai các chỉ đạo trên.

Các đại biểu cũng sẽ nghe báo cáo cập nhật tiến độ triển khai Kế hoạch hành động và Kế hoạch truyền thông của Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN, Kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN.

Các đại biểu sẽ thảo luận và thống nhất kế hoạch thực hiện các dự án năm 2012, 2013 trong đó đáng chú ý là các hoạt động liên quan tới lộ trình chuyển đổi công nghệ truyền hình kỹ thuật số tại các nước ASEAN tới năm 2020, trao đổi tin tức phát thanh và truyền hình giữa 10 nước ASEAN, hoạt động của các nhà sản xuất phát thanh và truyền hình, các dự án khuyến khích sự tham gia của thế hệ trẻ, Cuộc thi tìm hiểu ASEAN, trao đổi sinh viên báo chí trong ASEAN...

Với mục tiêu thông tin là một lĩnh vực quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về ASEAN, sự hiểu biết sâu sắc giữa các quốc gia ASEAN về văn hóa, lịch sử, tôn giáo, kinh tế... tạo động lực phát triển một cộng đồng chung ASEAN, Tiểu ban Thông tin ASEAN đã và đang triển khai nhiều dự án đồng bộ, hiệu quả ở 10 nước ASEAN.

Tại phiên họp với các nước +3, các nước ASEAN và ba nước đối thoại sẽ cùng nhau cập nhật các cam kết của các nhà lãnh đạo ASEAN với các nước +3 và thảo luận kế hoạch, dự án chi tiết để triển khai các cam kết trong lĩnh vực này nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa ASEAN và các nước +3 thông qua thông tin và truyền thông.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn cho biết kể từ khi trở thành thành viên ASEAN vào năm 1995, Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động hợp tác chung của ASEAN và đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của Hiệp hội.

Bên cạnh việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông trong nước phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng tăng của công chúng thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng như báo chí, phát thanh truyền hình và mạng Internet..., Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn với khu vực trong lĩnh vực thông tin với các sản phẩm chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên các kênh truyền hình ASEAN.

Việt Nam cũng tích cực tham gia vào các nỗ lực chung của khu vực trong việc thúc đẩy các hoạt động trao đổi văn hóa thông tin giữa các nước thành viên ASEAN để giúp tăng cường hiểu biết, đoàn kết, hợp tác, hữu nghị, vì mục tiêu xây dựng Cộng đồng chung ASEAN vào năm 2015.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đang tích cực chuẩn bị cho việc thành lập Ban điều phối thông tin quốc gia về ASEAN và xây dựng Kế hoạch truyền thông quốc gia nhằm triển khai đồng bộ công tác truyền thông cấp quốc gia ở cả ba trụ cột an ninh chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội.../.

                                                                   Theo Báo TTXVN
 
 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục