Khu tái định cư Tân Phúc (Bảo Hiệu - Yên Thủy) có mặt bằng và  cơ sở hạ tầng khang trang đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Khu tái định cư Tân Phúc (Bảo Hiệu - Yên Thủy) có mặt bằng và cơ sở hạ tầng khang trang đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

(HBĐT) - Sau hơn 2 năm, cuộc sống người dân hai xã vùng lòng hồ sông Đà - Tân Mai, Phúc Sạn (Mai Châu) di chuyển về nơi ở mới khu tái định cư Tân Phúc, Bảo Hiệu (Yên Thủy) đã dần ổn định. Những ám ảnh, âu lo về sạt lở đã đi vào dĩ vãng. Vốn chỉ quen với đồi núi, nương rừng, nuôi cá lồng, đánh bắt thủy sản, giờ đây, họ đã hòa nhập với nhịp sống và nếp nghĩ, cách làm mới.

 

Từ nguồn vốn của T.ư và của tỉnh cùng việc lồng ghép một số chương trình, dự án khác, khu tái định cư Tân Phúc khởi công xây dựng năm 2008 với tổng mức đầu tư trên 37 tỷ đồng. Gọi là xóm nhưng sau hai năm đầu tư xây dựng, Tân Phúc đã có dáng vẻ như KDC ở đô thị với mặt bằng phẳng phiu, hệ thống cơ sở hạ tầng đường, điện, nước sinh hoạt, nhà văn hóa, nhà trẻ, mầm non được xây dựng kiên cố, khang trang.

 

ông  Đặng Văn Tuấn, Bí thư chi bộ xóm Tân Phúc xúc động nhớ lại: 70 hộ dân Tân Mai, Phúc Sạn luôn nhớ mãi hình ảnh những anh bộ đội Cụ Hồ  đến từ Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện Mai Châu, Yên Thủy đã không quản nắng, mưa, gió, rét, hàng tháng trời “ba cùng” với dân để tháo dỡ từng viên ngói, tấm ván và vượt chặng đường gần 100 km để lắp đặt những nếp nhà ở khu tái định cư. Nhờ thế mà chúng tôi đã sớm ổn định đời sống”.

 

Không chỉ giúp các hộ dân tháo rỡ, lắp đặt, xây dựng những nếp nhà, với mục tiêu xây dựng làng văn hóa - quốc phòng, những người lính của Ban CHQS Yên Thủy và đơn vị Kho 789 Binh chủng kỹ thuật đã nhường cơm, xẻ áo cho dân cư xóm Tân Phúc. Chị Lý Thị Sinh, chi hội Phó Hội phụ nữ xóm cho biết: Khi mới chuyển về Tân Phúc, việc học hành của con trẻ là nỗi lo lớn của chúng tôi. Nhà trẻ, lớp mẫu giáo được xây dựng mới khang trang nhưng chưa được trang bị những vật dụng tối thiểu. Nhờ các anh bộ đội Ban CHQS huyện và Kho 789, những ngày lạnh giá, các cô giáo và ở nhà trẻ và học sinh lớp mầm non Tân Phúc đã được sưởi ấm nhờ những tấm chăn sâu nặng tình nghĩa quân dân. Giờ lên lớp, cô và trò cũng vui hơn, chất lượng dạy và học cũng từng bước được nâng cao nhờ những bộ bàn ghế, quyển chuyện, bức tranh, đồ chơi mà những người lính cùng người thân miệt mài gom góp.

 

Về nơi ở mới, với cơ sở hạ tầng khang trang, người dân  Tân Phúc  đều hiểu rõ từng mét đất, từng mét đường được hình thành là sự chia sẻ của các đơn vị, doanh nghiệp cùng cấp ủy, chính quyền và dân cư trên địa bàn. ông Nguyễn Anh Quân, Chi cục trưởng Chi cục PTNT cho biết: Trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, dù kinh phí cho dự án chưa được cấp đủ nhưng để các hộ dân Tân Mai, Phúc Sạn sớm ổn định đời sống, các nhà thầu đã tự nguyện ứng hơn 7 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình phúc lợi. Đến nay, các hạng mục đã bàn giao đưa vào sử dụng hơn 2 năm nhưng kinh phí tạm ứng hiện vẫn chưa được thanh toán.

 

Chuyển về nơi ở mới, mỗi hộ dân Tân Phúc được Nhà nước hỗ trợ gần 19 triệu đồng gồm 15 triệu đồng di chuyển, 1 triệu đồng mua dụng cụ, giống cây trồng phục vụ sản xuất, 2 triệu đồng xây bể nước, 900.000 đồng xây nhà vệ sinh và được cấp 5.000 m2 đất canh tác và từ 300 - 320 m2 đất ở. Trong khi đó, hạn mức đất sản xuất của huyện Yên Thủy hiện chỉ từ 2.700 - 3.000 m2/hộ nên ai cũng hiểu diện tích đất họ đang ở và sản xuất là sự chia sẻ, hy sinh của các đơn vị và người dân sở tại vì đến nay Nhà nước vẫn còn nợ 10 tỷ đồng tiền đền bù GPMB để thu hồi đất cho dự án.

 

2 năm an cư ở Tân Phúc, những người dân một thời vốn quen với tập quán thả rông trâu, bò trên đồi rừng, giờ đã thành thạo với kỹ thuật trồng cỏ voi nuôi bò nhốt chuồng. Kết quả đó, bắt đầu bằng sự hỗ trợ của Chi cục Phát triển nông thôn với 11 con bò lai Sinl cho 11 hộ và đang có triển vọng được nhân rộng. Vốn chỉ quen với cây sắn, cây ngô, cây luồng trên đất dốc, giờ đây, không ít hộ ở Tân Phúc đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đặc biệt, với cây dưa hấu, một loại cây trồng khá xa lạ với nhiều gia đình  khi còn ở Tân Mai, Phúc Sạn nhưng khỉ chuyển đổi từ ngô, sắn sang trồng dưa hấu, gia đình chị Đặng Thị Anh, anh Xa Văn Du, Triệu Văn Dương có thu nhập từ 50 - 60 triệu đồng/năm.

 

 Cho dù cơ chế, chính sách và việc quy hoạch khu tái định cư Tân  Phúc vẫn có một số tồn tại, bất cập như: hộ có 1-2 người như gia đình bà Bùi Thị Thi, Đặng Thị Lan cũng như hộ ông Lý Văn Vinh có tới 9 nhân khẩu nhưng diện tích đất canh tác được cấp như nhau (5.000m2/hộ), khiến “người làm không hết, người lần không ra”. Theo thiết kế, khu tái định cư được đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nhưng do thiếu kinh phí nên hạng mục này phải tạm đình hoãn nên sản xuất của dân cư Tân Phúc hiện hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên đã ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, sản lượng cây trồng. Do diện tích đất ở hạn hẹp (300 - 320m2/hộ gồm các dãy nhà được bố trí sát nhau nên các hộ dân không phát triển được chăn nuôi gia súc quy mô lớn vì chưa có đủ kinh phí xây dựng hệ thống Biogalo nên lo chất thải chăn nuôi ảnh hưởng xấu đến môi trường; hệ thống cấp nước xây dựng không đủ áp lực khi vận hành, nên không ít hộ và trường mầm non phải mua máy bơm đấu hút mới đủ nước sử dụng; không ít hộ “dựng vợ, gả chồng” cho con cái nhưng vẫn phải sống nhiều thế hệ trong một nếp nhà vì ở khu tái định cư không có quỹ đất dự phòng và cơ chế, chính sách khi phải tách hộ... Nhưng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, người dân Tân Phúc đều tràn đầy niềm vui và bày tỏ lòng biết ơn, sự tin tưởng vào sự quan tâm, chăm lo cùng chủ trương, đường lối, chính sách hợp lòng dân của Đảng, Nhà nước  để nỗ lực vươn lên đẩy nhanh công cuộc xóa đói - giảm nghèo, làm giàu trên vùng đất mới.

 

 

                                                                       Đức Phượng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục