Hội phụ nữ xã Đông Lai (Tân Lạc) cho hội viên phụ nữ vay vốn không tính lãi để phát triển kinh tế từ nguồn tiết kiệm theo mô hình nuôi lợn nhựa.

Hội phụ nữ xã Đông Lai (Tân Lạc) cho hội viên phụ nữ vay vốn không tính lãi để phát triển kinh tế từ nguồn tiết kiệm theo mô hình nuôi lợn nhựa.

(HBĐT) - Phát huy kết quả tích cực sau 4 năm thực hiện CVĐ, Huyện uỷ Tân Lạc đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc, tích cực Chỉ thị 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Xác định đây không còn là CVĐ mà phải trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, nhân dân.

 

Bà Bùi Thị Niềm, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: BTV Huyện ủy đã tổ chức quán triệt chỉ thị đến tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền; xây dựng kế hoạch thực hiện và thành lập bộ phận giúp việc. Huyện uỷ đã xác định những nội dung chủ yếu cần thực hiện, trong đó, chú trọng việc làm theo. Để việc làm theo ngày càng sâu rộng và trở thành việc làm thường xuyên, huyện đặc biệt quan tâm đến công tác phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Bởi đây chính là nhân tố quan trọng, nòng cốt cho mọi phong trào thi đua; một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền. Để phát hiện các tập thể và cá nhân điển hình, việc quan trọng trước tiên phải xây dựng được các tiêu chí. Trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, các tiêu chí đề ra đều nhằm mục đích cuối cùng là hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, làm những việc có ích cho quê hương, đất nước. Trên cơ sở đó, Huyện ủy đã xây dựng các tiêu chí “làm theo” đối với các tập thể, cá nhân bắt đầu từ những việc làm cụ thể, thiết thực nhưng phải có sức lan tỏa, tác động tích cực đối với các cơ quan, đơn vị và đời sống xã hội. Khi đã xây dựng được các tiêu chí, huyện tổ chức phổ biến, tuyên truyền tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể nhân dân và phát động phong trào làm theo. Nhân kỷ niệm 122 năm sinh nhật Bác, Huyện uỷ đã tổ chức hội nghị tọa đàm, gặp mặt đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Toàn huyện đã có 3 tập thể, 7 cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Vì vậy, từ một số điển hình, đến nay, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều nhân tố mới trong làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Điển hình là Hội Phụ nữ xã Đông Lai với phong trào tiết kiệm theo gương Bác với hai hình thức nuôi lợn nhựa và hũ gạo tiết kiệm. Hội đã tiết kiệm được khoảng 100 triệu đồng giúp đỡ hội viên nghèo thông qua việc cho vay không tính lãi, hỗ trợ cây, con giống. Nhờ đó, hàng chục gia đình hội viên đã vươn lên thoát nghèo. Mô hình này hiện đã lan tỏa ra tất cả 24 xã, thị trấn. Mỗi năm, tổng cộng giá trị tiết kiệm của các tổ chức Hội đạt khoảng trên 2 tỉ đồng; hàng trăm hộ gia đình hội viên được hỗ trợ đã vượt qua đói, nghèo. Từ gương hiến đất xây trường học của ông Bùi Văn Sòn, xóm Cóc, xã Ngọc Mỹ cũng đã xuất hiện thêm những gương tiêu biểu khác như: ông Bùi Văn Hựng, xóm Đừng, xã Gia Mô hiến đất xây nhà văn hóa; ông Bùi Hồng Thiết, xóm Bắc Hưng, xã Quyết Chiến tự nguyện ủng hộ phương tiện vận tải, xăng dầu, ngày công cho đợt diễn tập chiến đấu trị an; ông Bùi Văn Nghín, xã Phú Cường hiến trên 1.000 m2 đất mặt đường mở rộng khuôn viên nhà văn hóa… Trong công tác có thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu phó trường THCS Đông Lai, người đầu tiên ứng dụng phần mềm soạn giảng và có nhiều sáng kiến để phổ biến ra tất cả các trường THCS trong huyện, góp phần nâng cao chất lượng dạy, học. Thầy đã bồi dưỡng được nhiều học sinh giỏi, nhất là trong cuộc thi giải toán trên máy tính casio toàn quốc hay cô Bùi Thị Lựu, giáo viên ngoài biên chế trường MN xã Tử Nê nhiều năm liền vượt qua khó khăn, bám trường, bám lớp, có nhiều sáng kiến trong giảng dạy được các cấp ghi nhận. Trong lao động sản xuất phải kể đến anh Bùi Văn Đương, xóm Chạo, xã Địch giáo không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn giúp đỡ khoảng 30 hộ trong xã về cây, con giống, kinh nghiệm sản xuất. Ngoài ra còn có các mô hình của những tập thể đem lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa như: thanh niên làm theo lời Bác của ĐTN xã Quy Mỹ; “Tiếng trống học đêm” của ĐTN xã Nam Sơn; hòm tiết kiệm của Đảng ủy khối Dân Đảng huyện…

 

Từ những điển hình được nhân rộng đã tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn huyện. Kết quả đó đã góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, thúc đẩy KT-XH phát triển, giữ vững QP-AN.

 

                                                                                Cẩm Lệ

 

 

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục