Giám đốc chi nhánh Agribank Hòa Bình Tuấn Minh Cử cho biết đang thực hiện cơ cấu lại lãi suất các khoản vay cũ xuống còn 15%.

Giám đốc chi nhánh Agribank Hòa Bình Tuấn Minh Cử cho biết đang thực hiện cơ cấu lại lãi suất các khoản vay cũ xuống còn 15%.

(HBĐT) - Thống kê mới đây của cơ quan chức năng, doanh nghiệp của tỉnh đang gặp khó khăn. Các doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, sản xuất công nghiệp, vốn duy trì sản xuất - kinh doanh phần nhiều trông vào vốn vay ngân hàng. Do những lạm phát rồi giảm phát với các chính sách tiền tệ, tài khoá được triển khai liên tục trong thời gian qua, doanh nghiệp phải trả ngân hàng với lãi suất cao, sản xuất - kinh doanh không bù đắp được trả lãi vay hoặc kém, không hiệu quả.

 

Toàn tỉnh có trên 2.000 doanh nghiệp, có tới 35,36% doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động đã bỏ địa chỉ, không hoạt động hoặc phá sản. Lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng cao, đặc biệt là các ngành sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng. Không có vốn hoạt động và trả lãi ngân hàng đã xuất hiện doanh nghiệp phải vay vốn bên ngoài với lãi suất cao. Chỉ có khoảng 50% số doanh nghiệp của tỉnh có quan hệ, giao dịch với ngân hàng, được vay khoảng 824 tỷ đồng, dự nợ 4.278 tỷ đồng, nợ xấu 140 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,76%. Doanh nghiệp đang ngóng chờ việc các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng cơ cấu lại lãi suất các khoản vay về tối đa 15% vào ngày 15/7 tới đây theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Đại diện lãnh đạo NHNN tỉnh mới đây phát biểu: NHNN đang quyết liệt chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng triển khai quyết định của Thống đốc xác định cứu doanh nghiệp, đồng thời là cứu chính ngân hàng. Tuy nhiên, tùy vào tình hình tài chính, năng lực của các ngân hàng để rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của từng loại khách hàng triển khai cơ cấu lại nợ để triển khai điều chỉnh lãi suất vay cũ xuống còn 15%. 

 

Ông Tuấn Minh Cử, GĐ Agribank Hòa Bình cho biết: Theo chỉ đạo của cấp trên, từ đầu năm đến nay, chi nhánh đã cơ cấu lại nợ từ 18% xuống còn 16%. Năm 2012, Agribank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15%/năm. Nhưng 6 tháng năm 2012 mới tăng 3%. Việc áp mức lãi suất tối đa các khoản vay cũ xuống còn 15% cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh của Agribank. Doanh nghiệp của tỉnh vừa và nhỏ, siêu nhỏ sức cạnh tranh thấp. Agribank có khoảng 550 khách hàng, trong đó có ½ khách hàng là doanh nghiệp hoạt động xây lắp và vật liệu xây dựng. Agribank xác định tháo gỡ khó khăn cũng chính là ngân hàng phát triển đang thực hiện cơ cấu lại nợ đối với các doanh nghiệp có năng lực và hướng phát triển.

 

Ông Từ Quốc Học, GĐ Chi nhánh BIDV Hòa Bình cho biết: Sẽ thực hiện hiện chỉ đạo của Thống đống sẵn sàng cho doanh nghiệp đủ năng lực tiếp cận vốn vay theo hướng công khai, minh bạch.

 

Theo ông Ngô Quang Trung, GĐ Công ty Trí Thành, có một thực tế là doanh nghiệp ở Hòa Bình đi vay ngân hàng Hà Nội. Tuy nhiên, ngân hàng định giá tài sản rất thấp không đủ để phát triển sản xuất - kinh doanh. Doanh nghiệp Trí Thành có 1 xưởng gồ đã đầu tư 10 tỷ, còn thiếu 2 tỷ đồng nhưng 3 năm nay không thể vay vốn ngân hàng trong tỉnh. Mong muốn ngân hàng cần có cơ chế linh hoạt hơn tạo điều kiện cho doanh nghiệp có năng lực trả nợ tiếp cận vốn vay. Nếu các doanh nghiệp không có năng lực sẽ không tự loại ra khỏi cuộc chơi.

                                       

 

                                                                         

                                                                   Lê Chung

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục