Lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện trong tỉnh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện trong tỉnh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

(HBĐT) - Xác định được tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị (LLCT) với nhận thức, tư tưởng của mỗi cán bộ, đảng viên. Thời gian qua, công tác giáo dục lý luận trong tỉnh đã coi trọng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự chuyển biến trong hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

 

Nhằm thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, mang lại hiệu quả thiết thực, hàng năm, Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị (BDCT) các huyện, thành phố đã chủ động phối hợp với các ban xây dựng Đảng (XDĐ), các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động, thực hiện mở lớp bồi dưỡng đúng đối tượng, sát với nhu cầu thực tế của từng địa phương. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo T.ư và của tỉnh, nhiều trung tâm BDCT đã xây dựng được quy chế phối hợp với các ngành liên quan. Đồng thời, duy trì chặt chẽ chế độ thông tin hai chiều giữa trung tâm với các đơn vị cơ sở đã giúp cho việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị được sát với yêu cầu, nhiệm vụ.  

Là một đơn vị còn gặp nhiều khó khăn về đội ngũ cán bộ, giảng viên cũng như cơ sở vật chất, song những năm qua, Trung tâm BDCT huyện Đà Bắc đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng của đội ngũ cán bộ trong huyện. Ông Lò Văn Pang, Giám đốc Trung tâm cho biết: Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Trung tâm luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên được nghiên cứu các nguồn tài liệu, tham khảo kinh nghiệm giảng dạy ở các đơn vị có hiệu quả giáo dục cao và coi trọng bồi dưỡng kiến thức thực tiễn cho đội ngũ giảng viên để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy về việc giáo dục LLCT phải được lồng ghép với tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện về phát triển KT-XH, công tác giáo dục lý luận chính trị không nặng về lý thuyết suông mà phải gắn với thực tiễn. Do vậy, Trung tâm BDCT huyện Đà Bắc luôn chủ động tìm hiểu các mô hình kinh tế có hiệu quả cao để giới thiệu cho học viên tham quan, học hỏi nhằm nhân rộng mô hình, góp phần vào phong trào thi đua xóa đói - giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng tại quê hương, làng bản... Từ cách làm này đã mang lại hiệu quả đáng kể cho công tác giáo dục bồi dưỡng, góp phần chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên về nền tảng tư tưởng, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm đã mở được 16 lớp giáo dục LLCT cho 769 học viên.  

Cùng với huyện Đà Bắc, hệ thống Trung tâm BDCT các huyện, thành phố trong tỉnh đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, coi trọng xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng tháng, từng quý. Việc nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức giảng dạy và học tập luôn được các trung tâm chú trọng. Nội dung, chương trình bồi dưỡng đảm bảo tính thiết thực, định hướng cao. Bài giảng tại các trung tâm được gắn với tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào xây dựng nông thôn mới, tình hình trong nước và quốc tế... Nhiều trung tâm đã đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường đối thoại với học viên, phát huy tính tích cực của học viên trong giờ học, tổ chức thảo luận nhóm, viết bài thu hoạch. Có những trung tâm đã chủ động mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị ngay tại cơ sở, những nơi đi lại khó khăn, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở được học tập, bồi dưỡng.

Theo số liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã mở được 173 lớp bồi dưỡng LLCT cho 11.998 học viên bao gồm các chương trình: sơ cấp LLCT, đối tượng Đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên đề, bồi dưỡng cán bộ các ngành, đoàn thể, các lớp theo yêu cầu cấp ủy. Ngoài các chương trình giáo dục theo hướng dẫn và tài liệu của Trung ương, các Trung tâm BDCT đã tích cực triển khai các lớp nghiên cứu các Nghị quyết Trung ương (khóa XI) và thông tin thời sự, chính sách cho hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên cũng như liên kết, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và các ngành liên quan mở lớp theo yêu cầu của cấp ủy nhằm đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa cán bộ ở cơ sở như lớp trung cấp chính trị - hành chính, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, bồi dưỡng chính trị - nghiệp vụ công tác cho tổ trưởng dân phố...  

Những năm qua, với việc tăng cường giáo dục lý luận chính trị của các Trung tâm BDCT các huyện, thành phố đã góp phần quan trọng nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, cũng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền và đổi mới phương thức hoạt động của các  đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

 

                                                                 Hoàng Nga

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục