Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tham dự họp Nội các chung Việt Nam-Thái Lan lần 2. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tham dự họp Nội các chung Việt Nam-Thái Lan lần 2. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, báo chí Thái Lan ra ngày 28/10 đưa nhiều tin, bài và ảnh về Cuộc họp Nội các chung lần thứ hai giữa Việt Nam và Thái Lan vừa diễn ra tại Hà Nội, trong đó nhấn mạnh đến việc hai bên ký kết các thỏa thuận hợp tác và nhất trí nâng kim ngạch thương mại song phương lên 18 tỷ USD vào năm 2015.

 

Các tờ báo lớn như Matichon, Phuchatcan, Thairath và The Nation nêu rõ hai bên đã ký 3 văn kiện gồm Tuyên bố chung về Cuộc họp Nội các chung Việt Nam-Thái Lan lần thứ hai, Tuyên bố chung về Tầm nhìn an ninh Thái Lan-Việt Nam giai đoạn 2012-2016 và Thỏa thuận thành lập Hội đồng doanh nghiệp Thái Lan-Việt Nam và Việt Nam-Thái Lan.

Trong cuộc họp lần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã thảo luận khả năng nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước lên tầm đối tác chiến lược; nhất trí hai nước cần tăng cường hợp tác về sản xuất và xuất khẩu gạo, phát triển cao su, hợp tác về năng lượng, dầu khí, giao thông và kết nối giữa hai nước cũng như tại Hành lang Đông-Tây.

[
Tuyên bố chung họp nội các Việt Nam-Thái Lan lần 2]

Hai Thủ tướng còn trao đổi về nhiều vấn đề khác cùng quan tâm như năng lượng, nông nghiệp, đoàn kết trong ASEAN, giải quyết khủng hoảng kinh tế và khắc phục thảm họa thiên nhiên.

Hai Thủ tướng thống nhất nên tạo thêm nhiều kênh hợp tác, không chỉ song phương hay đa phương, mà còn ở cấp ASEAN và quốc tế; nhất trí thiết lập các ủy ban hỗn hợp nhằm thúc đẩy các chiến lược này; và thỏa thuận sẽ tổ chức thêm các cuộc thảo luận song phương hoặc đa phương về buôn bán gạo.

Thái Lan hoan nghênh Việt Nam tham gia cuộc họp Ủy ban Hợp tác cao su ba bên vào cuối năm nay. Việt Nam ủng hộ vai trò của Thái Lan trong ASEAN và trong việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho rằng việc Việt Nam tổ chức cuộc họp nội các chung lần này thể hiện quyết tâm tăng cường quan hệ hợp tác song phương. Bà đã mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Thái Lan vào thời điểm thích hợp. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng cuộc gặp lần này đạt kết quả tốt đẹp trong các khía cạnh chính trị, an ninh và quân sự. Hai bên nhất trí sẽ tăng cường trao đổi các chuyến thăm giữa lãnh đạo hai nước.

Theo Hãng thông tấn Thái Lan, các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng của hai nước đã họp theo 3 Nhóm chuyên đề: Chính trị-An ninh, Kinh tế và Văn hóa-Xã hội-Giáo dục.

Cuộc thảo luận về an ninh chính trị đề cập đến việc tăng cường hợp tác trong giải quyết các vấn đề liên quan tới tội phạm xuyên quốc gia. Về kinh tế, Việt Nam và Thái Lan thỏa thuận nâng tổng kim ngạch thương mại hai chiều lên 18 tỷ USD vào năm 2015.

Hai bên cũng thảo luận việc hợp tác trong xuất khẩu gạo giữa 5 nước ASEAN (gồm cả Campuchia, Lào và Myanmar). Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội và giáo dục, hai bên đã thảo luận vấn đề hợp tác lao động, trao đổi văn hóa, việc giảng dạy tiếng Việt tại Thái Lan và thiết lập thêm các trung tâm Thái Lan ở Việt Nam./.

                                                                       Theo TTXVN
 
 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục