HND khu 5, thị trấn Chi Nê thu hoạch vụ ngô trên đất canh tác 3 vụ mang lại năng suất cao.

HND khu 5, thị trấn Chi Nê thu hoạch vụ ngô trên đất canh tác 3 vụ mang lại năng suất cao.

(HBĐT) - Trong thời gian qua, Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích hội viên ứng dụng KH-KT vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng các mô hình KN-KL.

 

Tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, Hội đứng ra tín chấp với Ngân hàng CSXH huyện cho hội viên nghèo vay vốn xây dựng mô hình kinh tế, trang bị kiến thức giúp hội viên  chọn lựa những loại giống cây trồng, vật nuôi phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập hộ gia đình. Hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị mở các lớp tập huấn về chăm sóc cây trồng, quản lý sâu bệnh, sử dụng thuốc BVTV, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên. Nhờ đó, nhiều mô hình kinh tế của các hội viên đã cho kết quả cao như: mô hình trang trại đồi rừng kết hợp với chăn nuôi thủy sản và kinh doanh dịch vụ của gia đình anh Bùi Văn Chung, xóm Ninh Nội, xã An Bình mỗi năm cho thu nhập trên 500 triệu đồng; cây ăn quả và cây lâm nghiệp của gia đình ông Đặng Văn Sinh, xã Liên Hòa, mỗi năm cho thu nhập trên 400 triệu đồng; chăn nuôi con đặc sản và thủy sản của gia đình ông Bùi Minh Cường, xã Thanh Nông cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm. Đặc biệt là Hội tiếp tục tập huấn cho nông dân các xã  Đồng Tâm, Cố Nghĩa, Lạc Long, An Bình, Hưng Thi trồng rau an toàn và mô hình trình diễn mía nguyên liệu tại khu Đồng Tâm, thị trấn Thanh Hà sử dụng phân bón Lâm Thao.

 

Cùng với phát triển kinh tế, Hội thường xuyên vận động cán bộ, hội viên và các hộ nông dân SX-KD giỏi chung tay đóng góp, quan tâm, ủng hộ xây dựng nhà “mái ấm nông dân” cho hội viên nông dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ đó Hội đã xóa 3 nhà tạm cho 3 hội viên nông dân nghèo tại xã Cố Nghĩa, Hưng Thi và An Lạc trị giá 10 triệu đồng/nhà, giúp đỡ 120 ngày công, ủng hộ các loại vật tư, tiền mặt tổng trị giá 43 triệu đồng. Đồng thời, giải ngân 500 triệu đồng vốn quỹ hỗ trợ nông dân T.Ư cho 20 hộ hội viên nông dân xã Đồng Tâm vay với mức lãi suất ưu đãi để đầu tư thực hiện dự án “Chăn nuôi dê hướng thịt”, xây dựng mô hình “Tổ hợp tác liên kết phát triển kinh tế Hội nông dân”; hợp đồng mua 406 tấn phân bón các loại theo phương thức trả chậm cho nông dân sản xuất vụ chiêm- xuân. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, CLB nông dân... Hội tích cực vận động hội viên phát triển mạnh TTCN và dịch vụ, tham gia có hiệu quả quá trình xây dựng và hoàn thành hạ tầng KT-XH ở nông thôn như làm đường giao thông, hệ thống thuỷ lợi, xây dựng trường học, giữ gìn AN-TT… Trong phong trào nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và QP-AN, cán bộ hội viên nông dân tích cực tham gia chiến dịch toàn dân làm giao thông thủy lợi, kết quả đã xây mới 12,4 km kênh mương nội đồng, tu sửa, nạo vét 72,7 km mương tưới tiêu; tu sửa, làm mới 47 km đường giao thông nông thôn, 12 km đường liên thôn, phát quang tầm nhìn 32,7 km, đào đắp 1.200 m³ đất, đá với tổng số ngày công huy động 1.830 ngày công. Song song với đó, phong trào xây dựng đời sống văn hoá, bảo vệ thuần phong mỹ tục, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được Hội quan tâm thực hiện. Trung bình hàng năm, Hội có trên 8.000 hộ hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Từ đó góp phần vận động hội viên nông dân phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng tình làng nghĩa xóm, tham gia xây dựng NTM.

             

Bà Đặng Thị Chinh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lạc Thủy cho biết: Trong những tháng cuối năm, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, công tác tổ chức Hội và các phong trào nông dân trên toàn địa bàn. Các nhiệm vụ đề ra trong thời gian này chủ yếu hướng vào việc vận động hội viên, nông dân tích cực lao động, sản xuất, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, chú trọng SX-KD kết hợp với bảo vệ môi trường, qua đó bình xét các tiêu chí để đánh giá kết quả cho các phong trào thi đua ở các tổ chức Hội mà HND đã phát động trong năm.

 

 

 

                                                                                           Quý An

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục