Những năm qua, tuổi trẻ trường CĐSP Hòa Bình đã tích cực tham gia phong trào xung kích, tình nguyện do Đoàn trường tổ chức.

Những năm qua, tuổi trẻ trường CĐSP Hòa Bình đã tích cực tham gia phong trào xung kích, tình nguyện do Đoàn trường tổ chức.

(HBĐT) - “Giáo dục ĐVTN theo lý tưởng cách mạng của Đảng là chức năng cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp bộ đoàn, nhất là tổ chức Đoàn trong khối trường học bởi qua đó góp phần củng cố niềm tin, bồi đắp lý tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa và ý thức chấp hành pháp luật cho ĐVTN. Nhận thức rõ tầm quan trọng này, Đoàn TN trường CĐSP Hòa Bình luôn xác định công tác giáo dục của Đoàn là nhiệm vụ then chốt hàng đầu”- Bí thư Đoàn trường Đỗ Khắc Sơn chia sẻ.

 

Để công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức, lối sống không bị khô cứng, thu hút được sự quan tâm của ĐVTN, BCH Đoàn trường CĐSP đã tích cực đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động thông qua các hình thức học tập, thi tìm hiểu, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, ngoại khóa. Những năm qua, từ việc tổ chức hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,  hoạt động hành trình theo chân Bác, tuyên truyền viên về lối sống học đường, chiếu phim tư liệu “Hồ Chí Minh- chân dung một con người”, tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân, HSSV” và việc duy trì các CLB, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, các diễn đàn “Tiếp lửa truyền thống mãi mãi tuổi 20”, “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”… đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo ĐVTN. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ nhà trường đối với truyền thống lịch sử vẻ vang của đất nước, của Đảng, Đoàn.

 

Bên cạnh đó, nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong trường học, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN luôn được Đoàn trường CĐSP coi trọng. Thông qua các buổi phát thanh ở ký túc xá, sinh hoạt tập thể, tổ chức các cuộc thi phòng ở kiểu mẫu, sinh viên thanh lịch, thi tìm hiểu Luật ATGT, Luật Phòng - chống ma túy cũng như tổ chức các  diễn đàn về “Sống thử trong HSSV”, “Sinh viên – tình bạn, tình yêu” và tổ chức các buổi đối thoại, giao lưu cùng thầy, cô giáo… đã định hướng cho ĐVTN nhà trường hướng tới lối sống văn minh, trong sáng, có ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản thân, đồng thời, kịp thời phát hiện, uốn nắm những hành vi lệch lạc trong HSSV. Từ việc đẩy mạnh công tác giáo dục của Đoàn trường đã góp phần xây dựng một thế hệ trẻ có hoài bão, lý tưởng, có nếp sống văn hóa, ý thức công dân và có trách nhiệm với cuộc sống cộng đồng. Điều này được thể hiện rõ nét thông qua ý thức học tập, rèn luyện và các hoạt động xung kích, tình nguyện mang nhiều ý nghĩa, hiệu quả thiết thực của tuổi trẻ nhà trường.

 

Với phương châm: “Mỗi ĐVTN một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn là một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở Đoàn là một vườn ươm sáng tạo”,  ĐVTN và các chi đoàn nhà trường đã chủ động đề xuất các ý tưởng, tích cực đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học, thi đua học tập, tiến quân vào KHCN. Qua phong trào đã tạo dựng động cơ, thái độ học tập đúng đắn, cổ vũ ĐVTN khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập. Cùng với hoạt động lao động sáng tạo, tuổi trẻ trường CĐSP luôn hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Từ năm 2010 -2012, Đoàn trường đã tổ chức được 3 chương trình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” thu hút trên 300 ĐVTN tham gia tư vấn, giúp đỡ hơn 5000 thí sinh đến dự tuyển tại trường. Các chi đoàn nhiệt tình tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Viên gạch hồng tình nghĩa”, “Vì đàn em thân yêu”, “Giúp bạn vượt khó”. Đoàn trường đã quyên góp tặng 60 suất quà trị giá 12 triệu đồng cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 25 suất quà cho đoàn viên nhà trường gặp khó khăn và rủi ro trong cuộc sống. Đồng thời tích cực tham gia hoạt động tình nguyện tập trung tại các xã vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn do Đoàn cấp trên tổ chức cũng như duy trì có nền nếp phong trào tình nguyện tại chỗ bằng việc đảm nhận giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc vườn cây, vườn hoa trong khuôn viên nhà trường, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên...

 

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của ĐVTN nhà trường với công tác Đoàn và phong trào thanh niên cũng như sự trưởng thành về tư tưởng và hành động của những ĐVTN ưu tú, hàng năm, Đoàn TN trường CĐSP có trên 80% ĐVTN xếp loại tốt. Trong 3 năm qua, Đoàn trường đã giới thiệu 156 đoàn viên là sinh viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, trong đó đã có 44       sinh viên vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng và 8 sinh viên đã hoàn tất hồ sơ được Đảng bộ nhà trường giới thiệu về chi bộ cơ sở tiếp tục bồi dưỡng để kết nạp Đảng.

                                                      

 

 

                                                                     Thu Hiền

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục