Gia đình chị Nguyễn Thị Hải, xóm Đắt 1 phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hải, xóm Đắt 1 phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao.

(HBĐT) - Là một xã vùng đặc biệt khó khăn cách trung tâm huyện Đà Bắc gần 60 km, Giáp Đắt đang có sự “thay da đổi thịt” nhờ được hưởng lợi từ các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn và trên hết sự đồng thuận giữa các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể với nhân dân đã tạo động lực để nơi đây chuyển mình trong gian khó.

 

Nói về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phát triển KT – XH trên địa bàn, Bí thư Đảng ủy xã Xa Đức Hện cho biết: “Mục đích lớn nhất là làm sao đảm bảo được cuộc sống, mức chi tiêu ổn định cho nhân dân, nhất là đảm bảo an ninh lương thực, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, không gây mất ANTT trên địa bàn, có như vậy nhân dân mới tin và ủng hộ Đảng”. Từ chỗ xác định rõ mục tiêu này, Đảng bộ xã Giáp Đắt đã có nhiều giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động ở cơ sở. Trong đó giải pháp then chốt là việc gần dân, sát dân, nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân để ban hành nghị quyết lãnh đạo sát thực cũng như kịp thời chỉ đạo các công việc thường xuyên và những vấn đề nảy sinh, vướng mắc.

 

Từ nhiều năm qua, ngoài việc duy trì sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng thì cứ vào ngày 12 hàng tháng, lãnh đạo Đảng ủy xã Giáp Đắt lại luân phiên xuống từng thôn xóm tổ chức giao ban liên tịch với ban công an cùng các ngành, đoàn thể trong xã để nắm thông tin, tình hình KT- XH, ANCT, TTATXH ở cơ sở, cùng bàn luận, tìm giải pháp tháo gỡ những vấn đề phát sinh. Đảng ủy cũng giao trách nhiệm cho từng chi ủy viên phụ trách địa bàn, đảng viên phụ trách nhóm hộ gia đình. Các ngành, đoàn thể cũng được giao nhiệm vụ bám sát cơ sở để chỉ đạo sản xuất vào mỗi mùa vụ và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Với cách làm này, cấp ủy, chính quyền xã đã kịp thời vào cuộc có biện pháp giải quyết những công việc cấp thiết như vấn đề tưới tiêu cho sản xuất, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, vấn đề trộm cắp vặt, bạo lực gia đình… góp phần mang lại cuộc sống ổn định cho nhân dân.

 

Bí thư Đảng ủy xã Xa Đức Hện cho biết thêm: Hiện nay, Giáp Đắt vẫn là xã nghèo với hơn 80% người dân sống dựa vào sản xuất nông – lâm nghiệp. Song điều đáng nói là cả xã có 454 hộ gia đình, trên 1.900 nhân khẩu nhưng chỉ có vẻn vẹn khoảng 40 ha ruộng cấy lúa và người dân khai hoang trồng thêm 45 ha lúa cạn. Để đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về sản xuất nông nghiệp, về trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc và nghị quyết về việc không được phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy, trong đó có quy định cụ thể về mức xử phạt với những trường hợp vi phạm. Thực hiện NQ của Đảng ủy xã, chính quyền cùng các ngành, đoàn thể đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực trồng và chăm sóc bảo vệ rừng. Đồng thời, xã luôn quan tâm huy động sức dân tu sửa các công trình thủy lợi, thường xuyên nạo vét mương bai nội đồng đảm bảo nguồn nước cho sản xuất. Đảng ủy cũng tăng cường chỉ đạo các đoàn thể phối hợp với các ngành chức năng của huyện làm cầu nối giúp nhân dân tiếp cận các nguồn vốn, cung ứng giống, phân bón và chuyển giao kiến thức KHKT về thâm canh lúa nước, trồng ngô trên đất dốc, các biện pháp phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi… giúp nhân dân ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất để nâng cao hiệu quả lao động. Nhờ đó, năng suất lúa bình quân đã đạt 57 tạ/ha.

 

Song song với đẩy mạnh thâm canh cây lúa, những năm qua, thực hiện NQ của Đảng ủy xã, từng thôn xóm đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể cho từng loại cây trồng, vật nuôi và kế hoạch trồng rừng nhằm tạo nguồn hàng hóa cung cấp cho thị trường. Vì vậy, hàng năm toàn xã thực hiện đảm bảo diện tích gieo trồng với trên 340 ha ngô, sắn, dong giềng… Hiện, toàn xã cũng mở rộng quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng và khai thác có hiệu quả trên 100 ha rừng luồng cũng như chăm sóc, bảo vệ trên 200 ha rừng trồng qua các năm, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho các gia đình.

 

Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đổi mới nếp nghĩ, cách làm, xã vùng cao Giắp Đắt đã có sự chuyển mình rõ nét được thể hiện từ một nền kinh tế chủ yếu là tự cung tự cấp, đến nay, xã đã đạt mức thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/năm, lương thực bình quân tăng lên 400 kg/người/năm. Riêng trong năm 2012, toàn xã có gần 20 hộ thoát nghèo và không còn hộ gia đình phải ở nhà tạm. Đây là những kết quả rất có ý nghĩa đối với một xã còn nhiều khó khăn, trở ngại trong phát triển KT – XH.

 

                                       

                                                                    Bình Giang

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục