Đoàn kiểm tra liên ngành T.Ư làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành.

Đoàn kiểm tra liên ngành T.Ư làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành.

(HBĐT) - Ngày 28/11, đoàn kiểm tra liên ngành do Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Bùi Văn Ga làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh ta về tình hình thực hiện chương trình quốc gia xóa đói - giảm nghèo năm 2012. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành đã trực tiếp làm việc với đoàn.

 

Hiện nay, tỉnh ta có 179 xã thuộc xã khó khăn, 68 xã đặc biệt khó khăn 23 xã vùng lòng hồ nằm trong chương trình quốc gia về xóa đói giảm nghèo. Tại tỉnh, chương trình gồm 3 dự án lớn là dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn; Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và dự án nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình với tổng kinh phí hơn 89 tỷ đồng. Trong đó có 10 chính sách hỗ trợ chính là dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã vùng khó khăn, chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà và nước sinh hoạt cho đồng báo dân tộc thiểu số nghèo, chính sách hỗ trợ di dân định canh định cư…. Từ nguồn hỗ trợ của các dự án thuộc chương trình tỉnh ta đã cơ bản hoàn thành được chỉ tiêu xóa đói - giảm nghèo. Cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã khó khăn được tiếp tục đầu tư xây dựng với 35 công trình trường học, 63 công trình giao thông, 32 công trình thủy lợi… Thông qua chương trình người dân cũng đã tiếp cận được các nguồn vốn, tiến bộ KHKT để phát triển sản xuất. Tính đến nay đã có 15.309 hộ nghèo được vay vốn đầu tư sản xuất, hơn 12.000 hộ dân được hỗ trợ giống, vật tư máy móc. Xây dựng được 49 mô hình phát triển sản xuất…

 

Tại buổi làm việc, tỉnh ta đã kiến nghị về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính áp dụng hình thức miễn giảm trực tiếp tại trường cho học sinh, sinh viên nghèo. Tăng kinh phí hỗ trợ mô hình giảm nghèo để tập trung hỗ trợ các hộ nghèo phát triển sản xuất. Chính sách cho hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi.

 

Đánh giá về thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2012 của tỉnh, đoàn kiểm tra đã biểu dương những kết quả mà tỉnh đã đạt được đồng thời yêu cầu  tỉnh quan tâm nhiều hơn về việc xây dựng mô hình sản xuất cho hộ dân nghèo và chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực để hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

         

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tại xã Tú Sơn (Kim Bôi) về thực hiện chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo năm 2012.

                                                                                                         

 

                                                                                                P.L

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục