Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

(HBĐT) - Trong 2 ngày, 13- 14/12, tại hội trường UBND tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2012- 2017. Tới dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo T.Ư Hội Luật gia Việt Nam, lãnh đạo các huyện, thành phố, nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ và 150 đại biểu chính thức đại diện cho gần 500 hội viên sinh hoạt tại 13 cơ sở hội trong toàn tỉnh.

 

Trong nhiệm kỳ, các cấp hội và hội viên đã tích cực tham gia hoạt động xây dựng pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý, cụ thể: đã đóng góp ý kiến cho trên 60 dự thảo văn bản pháp luật theo yêu cầu của Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan tư pháp T.Ư, T.Ư Hội Luật gia Việt Nam và hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý của các cơ quan T.Ư, HĐND, UBND các cấp, giúp xây dựng hương ước  quy ước văn hóa ở địa phương, đơn vị...  Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các cấp hội đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức thành viên của MTTQ, cơ quan tư pháp tổ chức 2.880 cuộc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho 249.268 lượt người với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú. Bên cạnh đó, các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phát triển hội viên… cũng được các cấp hội chú trọng thực hiện.

 

Trong nhiệm kỳ 2012- 2017, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục tăng cường xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham gia xây dựng pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tham gia tuyên truyền, phổ biến, đưa pháp luật vào đời sống xã hội…

 

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu BCH Hội Luật gia tỉnh khóa III gồm 21 đồng chí. Đồng chí Bùi Thành Lê, Chánh án TAND tỉnh tái cử Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2012- 2017.

 

        

      BCH Hội Luật gia tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2012- 2017 ra mắt đại hội.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội Luật gia tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các cấp Hội đã có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh đặt ra; tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng vào các văn bản pháp luật; bước đầu tham gia có hiệu quả vào công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở. Đồng chí cũng đề nghị: Trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội cần tiếp tục đổi mới, phương thức hoạt động; chỉ đạo tổ chức hội các cấp đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật Đảng, Nhà nước đến với nhân dân; nâng cao vai trò của Hội trong tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; thực hiện tốt chức năng giám sát, đấu tranh phòng- chống tham nhũng, lãng phí…

 

 

                                                                                            Hải Yến

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục