Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy phường Phương Lâm dự buổi họp tổ đảng 76 tại chi bộ.

Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy phường Phương Lâm dự buổi họp tổ đảng 76 tại chi bộ.

(HBĐT) - Ông Đinh Xuân Hợi, Phó Bí thư TT Đảng ủy phường cho biết: Để phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, trước hết, Đảng bộ chú trọng tới việc xây dựng đội ngũ, đảm bảo có những cán bộ, lãnh đạo vừa hồng, vừa chuyên có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và có đủ khả năng làm công tác dân vận.

 

Với lợi thế là địa bàn có nhiều cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo cấp cao của tỉnh, trong mỗi kỳ Đại hội Đảng, các cơ sở Đảng luôn bố trí cơ cấu các đồng chí này giữ trọng trách là Bí thư và Phó Bí thư chi bộ. Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng luôn được chú trọng.Trong năm 2012,  Đảng ủy phường đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố mở lớp tập huấn công tác Đảng cho 112 đồng chí Bí thư và cấp ủy của 44 Chi bộ trực thuộc, làm thủ thục chuyển Đảng chính thức cho 9 đảng viên. Đồng thời, giới thiệu 11 quần chúng ưu tú tham gia học lớp đối tượng cảm tình Đảng. Nhờ duy trì tốt công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng nên đến nay, số đảng viên trong toàn Đảng bộ đã được nâng lên 695 đồng chí và là Đảng bộ có số đảng viên đông nhất so với các xã, phường trên địa bàn thành phố. Trong năm, Đảng ủy đã tổ chức 4 đợt phát thẻ Đảng vào các dịp 3/2 ngày thành lập Đảng, 19/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Quốc khánh 2/9 ... cho 72 đảng viên, nâng số đảng viên được trao huy hiệu Đảng lên 593 đồng chí.

 

Để xây dựng Đảng TSVM, một phần việc nữa mà Đảng bộ luôn quan tâm thực hiện đó là: quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Hàng năm, Đảng bộ phường triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chuyên đề về kinh tế, văn hóa, xã hội, AN - QP. Tổ chức tuyên truyền phát động các đợt thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2. Mấy năm gần đây, Đảng bộ luôn phát động và duy trì phong trào thi đua nhằm đẩy mạnh  việc " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Trong những tháng đầu năm 2012, Đảng bộ đã triển khai, học tập Kết luận Hội nghị lần thứ 3 và Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 của BCH T.Ư Đảng (khóa XI), thu hút 88,8% đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia. Đồng thời, triển khai học tập Nghị quyết và các quyết định, hướng dẫn, quy định thi hành Điều lệ Đảng cho các đảng viên. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng bộ cũng luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện thường xuyên theo từng chủ đề, từng lĩnh vực cho từng tháng, quý và trong năm. Những tháng đầu năm 2012, Đảng ủy phường đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với HĐND phường kiểm tra, giám sát việc triển khai  và thực hiện chương trình hành động của Đảng ủy phường về xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại 13 chi bộ cơ quan, đơn vị. Thành lập tổ dân vận theo hướng dẫn của Ban Dân vận Thành phố, trong đó, các đồng chí Bí thư Chi bộ giữ vai trò tổ trưởng. Khối dân vận đã tham mưu cho cấp ủy tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy tới toàn thể nhân dân; xây dựng tinh thần đoàn kết trong nội bộ nhân dân; vận động nhân dân thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực thực hiện CVĐ dựng nếp sống văn minh đô thị và văn hóa giao thông.

 

Hầu hết các đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, ANQP trên địa bàn. Kết quả phân loại đảng viên năm 2012 cho thấy: đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 66,9%; đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 11,6%; đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ 21,3%. Có 40/44 chi bộ đạt trong sạch - vững mạnh.

 

Đến nay, toàn phường có 35 tổ Đảng  sinh hoạt theo Quy định 76 của Bộ Chính trị với trên 1.700 đảng viên. Đảng bộ luôn quan tâm, tạo điều kiện để đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú đạt kết quả tốt. Qua đó, mối quan hệ giữa đảng viên đang công tác với chi ủy nơi cư trú ngày càng gắn bó mật thiết. Đa số các đảng viên đang công tác tham gia đầy đủ các cuộc họp của tổ dân phố, tích cực đóng góp, tài trợ cho các phong trào ở nơi cư trú.

 

Là địa bàn trung tâm trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội của thành phố và của tỉnh, quá trình phát triển văn hóa, xã hội, giữ gìn AN - QP của phường Phương Lâm cơ bản có nhiều nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và AN - QP của phường luôn được giữ ổn định và phát  triển theo hướng tích cực. Nhờ đó, nhiều năm qua, Đảng bộ phường Phương Lâm luôn giữ vững danh hiệu Đảng bộ Trong sạch - vững mạnh, tạo dựng được niềm tin tuyệt đối với các tầng lớp nhân dân.

 

                                                                                    

 

                                                                                       Thúy Hằng

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục