Ngày 17/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh “Bên cạnh tăng về số lượng, Liên đoàn luật sư cần chú ý bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của con người, bảo vệ công lý, công bằng và sự nghiêm minh của pháp luật”.

 

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
 Ảnh:  TTXVN

Theo báo cáo của Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chỉ sau hơn 3 năm thành lập và đi vào hoạt động (5/2009), Liên đoàn luật sư Việt Nam đã bước đầu thực hiện tốt vai trò là ngôi nhà chung tập hợp, đoàn kết, quy tụ hơn 7.600 luật sư trong cả nước. Liên đoàn Luật sư đã thực hiện tốt công tác tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước, xã hội và giới luật sư. Trong những năm qua, Liên đoàn luật sư tích cực và chủ động tham gia vào công tác xây dựng và tuyên truyền pháp luật như góp ý vào các dự thảo Bộ Luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và các dự luật quan trọng khác. Sự tham gia của 30 luật sư vào Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn III với việc rà soát thủ tục hành chính ở 3 lĩnh vực: Chứng thực, Quốc tịch và Xuất nhập cảnh đã khẳng định sự đóng góp của Liên đoàn luật sư Việt Nam vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, pháp lý của đất nước.

Đặc biệt, tỷ lệ luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự đã có bước chuyển nhất định, giai đoạn 2007-2011 đội ngũ luật sư đã tham gia 64.173 vụ án hình sự qua đó bảo vệ quyền, lợi ích của công dân, bảo vệ công lý, góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng nêu lên những tồn tại. Đó là sự gắn kết giữa Liên đoàn và các Đoàn luật sư còn chưa chặt chẽ; bất cập của mô hình tố tụng chưa phát huy được vai trò của luật sư; số lượng và chất lượng luật sư còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận những đóng góp của giới luật sư Việt Nam trong việc tham gia xây dựng pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước và công dân góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước đã có quyết định đúng đắn khi thành lập tổ chức Liên đoàn luật sư. Thông qua hoạt động, Liên đoàn đã góp phần phát huy được tính tập thể và vai trò của giới luật sư. Chủ tịch nước cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục đó là việc thu hút nhân lực làm nghề luật sư còn thiếu cơ chế, chính sách. Số luật sư tham gia tranh tụng còn ít, chỉ chiếm 9-10%, trong tổng số các vụ án. Đội ngũ luật sư tư vấn cho cá nhân, doanh nghiệp còn thiếu. Chủ tịch nước cho rằng, để đáp ứng được quá trình hội nhập, đội ngũ luật sư cần được chú trọng xây dựng cả về số lượng và chất lượng.

Chủ tịch nước đề nghị trong quá trình cải cách tư pháp, Liên đoàn luật sư cần phối hợp với các cấp, các ngành nâng cao vai trò của luật sư trong việc tham gia quá trình tố tụng ngay từ đầu. Chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa cũng cần chú trọng nhằm hạn chế tối đa những oan sai, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, sự nghiêm minh của pháp luật.

Về một số kiến nghị của Liên đoàn Luật sư: Xem xét sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp nhằm tạo cơ sở pháp lý phát huy vai trò luật sư; tạo điều kiện cơ sở vật chất, tài chính, tăng cường cơ chế phối hợp hoạt động của Liên đoàn và các Đoàn luật sư với các cơ quan chức năng, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong đó có Liên đoàn luật sư, những kiến nghị của Liên đoàn sẽ được xem xét giải quyết trong thời gian tới nhằm xây dựng đội ngũ luật sư đáp ứng được yêu cầu đổi mới và hội nhập của đất nước./.

 

                                                                                  Theo TTXVN

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục