Quang cảnh hội thảo - Ảnh: D.T.XUÂN

Quang cảnh hội thảo - Ảnh: D.T.XUÂN

Sáng 28/12, tại TP Tuy Hòa, Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên lần thứ I (vòng IV), do Báo Phú Yên đăng cai đã được tiến hành. Tham dự hội thảo, về phía các cơ quan Trung ương có nhà báo Phạm Quốc Toàn, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Phó vụ trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng; về phía tỉnh Phú Yên có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; hơn 120 nhà báo đến từ các báo Sài Gòn Giải Phóng, Kinh tế đô thị (Hà Nội); Hải Dương, Hòa Bình, Đồng Nai; 19 báo Đảng các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên.

 

Chủ đề Hội thảo lần này là “Báo Đảng góp phần đảm bảo an sinh xã hội (ASXH) tại địa phương”. Trong đề dẫn hội thảo, Phó tổng biên tập Báo Phú Yên Phạm Thanh Phong nêu rõ: “Bảo đảm ASXH là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. ASXH hướng đến thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, góp phần ổn định đời sống nhân dân, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Đảm bảo ASXH vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững, hiệu quả. Đây là quan điểm nhất quán của Đảng ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh “phải gắn kết phát triển kinh tế với đảm bảo công bằng xã hội”. Những kết quả tích cực của công tác ASXH có phần đóng góp rất lớn của báo chí, trong đó có vai trò của báo Đảng địa phương”.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao việc Báo Phú Yên và các báo Đảng trong khu vực đã chọn chủ đề “An sinh xã hội” tổ chức hội thảo. Đây là một vấn đề hết sức thiết thực mà toàn Đảng, toàn xã hội đang chung tay chăm lo. Những năm qua, Báo Phú Yên đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ASXH, đồng thời trực tiếp kết nối với các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước, kiều bào ở nước ngoài... để tổ chức các hoạt động hỗ trợ người nghèo, người gặp khó khăn và bị thiệt hại do thiên tai...

 

           Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo - Ảnh: T.QUỚI

 

Nhà báo Phạm Quốc Toàn, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao việc các báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên tổ chức hội thảo theo chuyên đề rất đều đặn. Đây là dịp để các bạn đồng nghiệp trong khu vực trao đổi kinh nghiệm làm báo. Theo nhà báo Phạm Quốc Toàn, báo Đảng địa phương đã và đang có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về các chính sách ASXH của Đảng, Nhà nước và trực tiếp làm công tác xã hội - từ thiện hiệu quả. Đây là những việc làm thầm lặng phía sau mặt báo, thể hiện cái tâm của người làm báo.

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, phân tích, nêu kinh nghiệm hay trong công tác tuyên truyền về ASXH; làm rõ hơn những cách làm thiết thực, hiệu quả trong công tác ASXH tại đơn vị mình. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp khắc phục những vướng mắc, tồn tại với các cấp ủy, chính quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình trên lĩnh vực đảm bảo ASXH ở địa phương.

 

Nhà báo Lê Tiền Tuyến, Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng chia sẻ kinh nghiệm: “Phát huy sức mạnh truyền thông vận động các tấm lòng hảo tâm, các doanh nghiệp để đồng hành cùng người nghèo”. Với cách làm này, hàng năm Báo Sài Gòn Giải Phóng duy trì được quỹ từ thiện hàng chục tỉ đồng, phối hợp với các báo Đảng địa phương tổ chức các chương trình từ thiện - xã hội. Nhà báo Lê Hữu Quý, Tổng biên tập báo Hà Tĩnh nêu kinh nghiệm của mình, đó là xây dựng chuyên mục “nhịp cầu nhân ái”, “câu chuyện tình thương” trên báo để kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ. Ngoài ra, ban biên tập còn thường xuyên phát động quyên góp trong cán bộ, phóng viên để góp vào quỹ từ thiện.

 

Đồng chí Lê Đủ, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, đánh giá cao vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền ASXH, thông qua kênh báo chí đã khơi dậy nhiều tấm lòng cùng chung tay giúp đỡ người nghèo, người yếu thế.

 

Nhà báo Phạm Ngọc Phi, Tổng biên tập Báo Phú Yên trao cờ luân lưu tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ II vòng IV cho Tổng biên tập Báo Quảng Nam - Ảnh: D.T.XUÂN

 

Hội thảo đã ghi nhận thêm nhiều ý kiến đóng góp của các báo về vai trò, kinh nghiệm, cách làm hay về công tác tuyên truyền của báo chí gắn với công tác ASXH. Lãnh đạo các báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã thể hiện quyết tâm “nói đi đôi với làm”, công tác ASXH cần đi vào thực tế, đến từng địa chỉ cụ thể bằng cách đóng góp, hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà tình nghĩa tại Phú Yên với số tiền 40 triệu đồng.

 

Sau hội thảo lần này, kỳ hội thảo tiếp theo (lần 2 vòng IV) sẽ do Báo Quảng Nam đăng cai tổ chức.

 

 

                                                                     Theo Báo PhuYen

 

 

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục