Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ra mắt. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ra mắt. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Ngày 4-2, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng ra mắt và họp phiên thứ nhất. Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

 

Ðồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư công bố Quyết định của Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng. Theo đó, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước. Ban Chỉ đạo gồm 16 đồng chí do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban và năm phó trưởng ban, mười ủy viên.

 Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng báo cáo, các thành viên Ban Chỉ đạo đã phát biểu ý kiến đóng góp vào dự kiến phân công công tác các thành viên trong Ban Chỉ đạo; Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng thời gian vừa qua, định hướng nhiệm vụ công tác thời gian tới; Báo cáo một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp cần theo dõi chỉ đạo, đôn đốc giải quyết; dự kiến Chương trình công tác năm 2013 của Ban Chỉ đạo.

 Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, việc T.Ư quyết định thành lập Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị là xuất phát từ yêu cầu khách quan với mong muốn tạo quyết tâm cao trong phòng, chống tham nhũng. Phòng, chống tham nhũng là công việc vô cùng hệ trọng, liên quan đến sự bền vững của chế độ, nhưng cực kỳ khó khăn, phức tạp, vì liên quan đến lợi ích vật chất, tiền tài, danh vọng, đến chủ nghĩa cá nhân và đụng chạm đến người có chức, có quyền. Công tác phòng, chống tham nhũng, chúng ta đã làm, nhưng còn nhiều việc phải làm với tinh thần quyết liệt hơn, bền bỉ hơn. Việc lập Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị là nhằm đẩy mạnh thêm một bước công tác này. Tổng Bí thư nhấn mạnh, với trọng trách rất lớn, Ban Chỉ đạo cần nắm vững chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác, không làm thay cơ quan chức năng; vừa kế thừa, phát huy kết quả đã làm được trước đây, vừa rút kinh nghiệm những việc chưa làm được, nhận rõ yêu cầu mới đặt ra. Ban Chỉ đạo cần tổ chức công việc chặt chẽ, làm việc nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm, đoàn kết thống nhất; nắm vững luật pháp, chính sách, cơ chế hiện hành, nghiên cứu, tham khảo hoạt động của nước ngoài trong công tác này; có quy chế hoạt động trong nội bộ, quy chế phối hợp các cơ quan hữu quan. Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh, mỗi cán bộ làm việc trong lĩnh vực này phải hết sức gương mẫu, phải trong sạch, dũng cảm, ngay thẳng, công tâm, trung thực. Mỗi thành viên và cả gia đình phải là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích cá nhân nào, không ngại bất cứ lực cản không trong sáng nào. Cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, mà "tay đã nhúng chàm" thì không thể chống được tham nhũng. Tổng Bí thư đề nghị Ban Nội chính T.Ư - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng cần gương mẫu, trong sạch, sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ có chất lượng; xây dựng nội quy, quy chế làm việc rõ ràng.

 Trước mắt, Tổng Bí thư đề nghị Ban Chỉ đạo cần soạn thảo quy chế làm việc, quy chế phối hợp; xây dựng chương trình công tác toàn khóa. Trên cơ sở đó, xác định chương trình, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013. Ðối với những vụ án lớn, Ban Chỉ đạo không làm thay chức năng của cơ quan nhà nước; phối hợp với các ngành, các cấp, đôn đốc làm đúng chức năng, quy định của pháp luật; cho định hướng chỉ đạo đối với một số vụ trọng điểm, phức tạp, kéo dài, hoặc có ý kiến khác nhau.

 

                                                       Theo Bao Nhan Dan

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục