Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây.

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây.

Ngày 18/2, tại tại Khu di tích đồn Hố Chuối, xã Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - căn cứ của cuộc khởi nghĩa Yên Thế trước đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2013.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự và phát động Tết trồng cây.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phân tích lợi ích thiết thực của việc trồng cây đối với đất nước, gia đình và mỗi người dân. Chủ tịch nước khẳng định: Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, từ năm 1959 đến nay, Tết trồng cây đã trở thành một phong tục tập quán tốt đẹp mỗi dịp vui Tết đón Xuân. Ngày nay, trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đe dọa cuộc sống của con người, bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế bền vững đã trở thành yêu cầu sống còn đối với mọi quốc gia, trồng cây càng có ý nghĩa quan trọng.

Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể đồng bào cả nước hãy hăng hái tham gia trồng cây, nâng cao ý thức và có nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật; góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của nhân dân, giữ gìn môi trường sống.

Cùng với đại diện chính quyền các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch nước đã trồng cây tại Khu di tích đồn Hố Chuối; dâng hương tại Khu di tích khởi nghĩa Yên Thế, tưởng nhớ công lao của anh hùng Hoàng Hoa Thám và các anh hùng liệt sĩ năm xưa đã về Phồn Xương dựng cờ khởi nghĩa kéo dài trong 30 năm, tiêu biểu cho phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp của nông dân Việt Nam cuối thể kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch nước mong muốn Bắc Giang trở thành điểm sáng đi đầu cả nước trong phong trào nông nghiệp, trồng cây, bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới. Chia sẻ với những khó khăn thử thách mà tỉnh Bắc Giang đã vượt qua trong năm cũ, cùng những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm mới, Chủ tịch nước nêu rõ: Đảng bộ tỉnh Bắc Giang cần đoàn kết nhất trí, phát huy lợi thế, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện khẩn trương những yêu cầu cấp bách.

Chủ tịch nước cũng tin tưởng tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế xã hội, đặc biệt cùng cả nước thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, góp phần hoàn thành đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đại hội XI của Đảng.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, những năm qua, cả nước đã trồng được 2.450.000ha rừng; hàng năm khoán bảo vệ khoảng 2,5 triệu ha rừng; khoanh nuôi tái sinh gần 1,3 triệu ha, nâng độ che phủ của rừng từ 32% năm 1998 lên 40% năm 2011. Việt Nam là một trong số ít nước ở châu Á tăng nhanh diện tích rừng.

Năm 2012, tuy tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực của toàn xã hội, ngành lâm nghiệp tiếp tục phát triển và đạt được kết quả nổi bật: giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 6,4%; xuất khẩu lâm sản vượt kế hoạch và đạt cao nhất kể từ trước đến nay với kim ngạch trên 4,8 tỷ USD; độ che phủ của rừng đạt 40%.

Bên cạnh các thành tựu đạt được, hiện thực hiện chính sách về bảo vệ phát triển rừng tại nhiều địa phương còn chậm; việc huy động vốn và vay vốn để trồng rừng sản xuất của các doanh nghiệp gặp khó khăn. Một số địa phương chưa chủ động lồng ghép các nguồn lực đầu tư, còn trông chờ vào ngân sách Trung ương. Rừng vẫn còn bị chặt phá, gây bức xúc trong xã hội. Tái cơ cấu, nâng cao giá trị lâm sản hàng hóa bước đầu được xác định nhưng chưa được triển khai thực hiện đồng bộ tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực tiễn./.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự và phát động Tết trồng cây.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phân tích lợi ích thiết thực của việc trồng cây đối với đất nước, gia đình và mỗi người dân. Chủ tịch nước khẳng định: Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, từ năm 1959 đến nay, Tết trồng cây đã trở thành một phong tục tập quán tốt đẹp mỗi dịp vui Tết đón Xuân. Ngày nay, trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đe dọa cuộc sống của con người, bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế bền vững đã trở thành yêu cầu sống còn đối với mọi quốc gia, trồng cây càng có ý nghĩa quan trọng.

Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể đồng bào cả nước hãy hăng hái tham gia trồng cây, nâng cao ý thức và có nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật; góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của nhân dân, giữ gìn môi trường sống.

Cùng với đại diện chính quyền các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch nước đã trồng cây tại Khu di tích đồn Hố Chuối; dâng hương tại Khu di tích khởi nghĩa Yên Thế, tưởng nhớ công lao của anh hùng Hoàng Hoa Thám và các anh hùng liệt sĩ năm xưa đã về Phồn Xương dựng cờ khởi nghĩa kéo dài trong 30 năm, tiêu biểu cho phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp của nông dân Việt Nam cuối thể kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch nước mong muốn Bắc Giang trở thành điểm sáng đi đầu cả nước trong phong trào nông nghiệp, trồng cây, bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới. Chia sẻ với những khó khăn thử thách mà tỉnh Bắc Giang đã vượt qua trong năm cũ, cùng những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm mới, Chủ tịch nước nêu rõ: Đảng bộ tỉnh Bắc Giang cần đoàn kết nhất trí, phát huy lợi thế, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện khẩn trương những yêu cầu cấp bách.

Chủ tịch nước cũng tin tưởng tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế xã hội, đặc biệt cùng cả nước thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, góp phần hoàn thành đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đại hội XI của Đảng.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, những năm qua, cả nước đã trồng được 2.450.000ha rừng; hàng năm khoán bảo vệ khoảng 2,5 triệu ha rừng; khoanh nuôi tái sinh gần 1,3 triệu ha, nâng độ che phủ của rừng từ 32% năm 1998 lên 40% năm 2011. Việt Nam là một trong số ít nước ở châu Á tăng nhanh diện tích rừng.

Năm 2012, tuy tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực của toàn xã hội, ngành lâm nghiệp tiếp tục phát triển và đạt được kết quả nổi bật: giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 6,4%; xuất khẩu lâm sản vượt kế hoạch và đạt cao nhất kể từ trước đến nay với kim ngạch trên 4,8 tỷ USD; độ che phủ của rừng đạt 40%.

Bên cạnh các thành tựu đạt được, hiện thực hiện chính sách về bảo vệ phát triển rừng tại nhiều địa phương còn chậm; việc huy động vốn và vay vốn để trồng rừng sản xuất của các doanh nghiệp gặp khó khăn. Một số địa phương chưa chủ động lồng ghép các nguồn lực đầu tư, còn trông chờ vào ngân sách Trung ương. Rừng vẫn còn bị chặt phá, gây bức xúc trong xã hội. Tái cơ cấu, nâng cao giá trị lâm sản hàng hóa bước đầu được xác định nhưng chưa được triển khai thực hiện đồng bộ tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực tiễn./.

 

                                                              Theo TTXVN

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục