Mỗi năm, Trụ sở tiếp công dân UBND thành phố Hòa Bình tiếp nhận hàng trăm đơn, thư KN-TC của công dân. Đây được xem là một trong những kênh thông tin quan trọng phát hiện, đấu tranh xử lý với các hành  vi tiêu cực.

Mỗi năm, Trụ sở tiếp công dân UBND thành phố Hòa Bình tiếp nhận hàng trăm đơn, thư KN-TC của công dân. Đây được xem là một trong những kênh thông tin quan trọng phát hiện, đấu tranh xử lý với các hành vi tiêu cực.

(HBĐT) - Huy động cả hệ thống chính trị và sự tham gia hiệu quả của các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc; tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí; công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) ngày càng được quan tâm... Đó được coi là những điểm nhấn trong công tác đấu tranh PCTN trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

 

Xác định công tác đấu tranh PCTN là một nhiệm vụ trọng tâm. Do vậy, công tác đấu tranh, PCTN luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến huyện và sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân. Theo Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh Nguyễn Văn Trường, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng đã được các cấp,  ngành, cơ quan, đơn vị trên địa  bàn tỉnh thực hiện tốt. Trong đó chú trọng triển khai thực hiện các giải  pháp theo NQT.ư 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩu mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; NQT.ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Cùng với đó, để nâng cao hiệu quả, tạo bước chuyển biến tích cực, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ngành, cấp đã tích cực đẩy mạnh thực hiện biện pháp phòng ngừa. Lấy việc chủ động phòng ngừa, thực hiện các quy định về công khai, minh bạch có sự giám sát, kiểm tra thường xuyên trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị là một trong những giải pháp quan trọng để ngăn chặn, PCTN. Nhờ vậy đã tích cực phòng ngừa những sai phạm một cách hiệu quả như trong năm 2012, toàn tỉnh có 164 đơn vị được kiểm tra thực hiện các quy định về công khai, minh bạch. Qua kiểm tra chỉ có 3 đơn vị vi phạm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động được phát hiện và xử lý. Song song với đó, các ngành, cấp tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ để nâng cao hiệu quả công tác PCTN lãng phí. Đồng thời, gắn vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN. Kiên quyết xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý, phụ trách. Nhờ đó đã hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị. Theo thống kê trong năm 2012 thông qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 3 vụ việc với 6 cán bộ có hành vi tham nhũng nhưng chưa đến mức xử lý hình sự. Ngoài ra, thông qua hoạt động thanh tra, trong năm 2012 và tính đến thời điểm ngày 31/1/2013, toàn ngành thanh tra tỉnh đã triển khai 156 cuộc thanh tra hành chính. Qua đó đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 10,8 tỷ đồng; lập hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 628 đơn vị, cá nhân có sai phạm. Thông qua việc thanh tra giải quyết KN-TC của công dân, ngành tranh tra đã lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi hơn 542 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 14 cá nhân có sai phạm. Tính từ năm 2012 đến ngày 31/1/2013, cơ quan điều tra Công an tỉnh, huyện, thành phố cũng đã tiến hành điều tra 4 vụ tham nhũng chuyển Viện KSND và TAND giải quyết theo luật định. Điển hành như vụ Nguyễn Văn Trặt (SN 1955) nguyên Trưởng xóm Hợp Thung, xã Long Sơn (Lương Sơn) lợi dụng quyền hạn trong thời gian làm Trưởng xóm đã thu tiền của 16 hộ dân do bán đất trái phép với số tiền 421 triệu đồng, không nộp ngân sách Nhà nước; vụ Bùi Văn Quyền (SN 1977) trú tại xóm Quyển xã Phúc Tuy (Lạc Sơn) là thủ quỹ của UBND xã Phúc Tuy đã tham ô với số tiền hơn 200 triệu đồng...

Mặc dù công tác đấu tranh, PCTN đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng theo Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trần Ngọc Tranh trong thời gian qua, chúng ta đã thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa nhưng hiệu quả đạt được như mong muốn bởi vẫn còn nhiều cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực PCTN có những kẽ hở. Công tác phối hợp giữa các ngành chức năng trong đấu tranh PCTN nhiều khi chưa chặt chẽ, còn nhiều hạn chế. Do đó đã dẫn đến tình trạng công tác thanh tra phát hiện sai phạm với số tiền lớn. Nhưng để quy trách nhiệm vào tội tham nhũng cực kỳ khó khăn. Cùng chung quan điểm đó, đại tá Phạm Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho rằng, hiện nay, công tác, quản lý, giám sát đối với cấp xã nhiều khi, có nơi, có lúc còn lỏng lẻo, chưa thường xuyên. Trong khi đó, trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ cấp xã nhiều nơi còn yếu nên cũng đã để xảy ra nhiều vụ vi phạm về quản lý tài chính, quản lý trong lĩnh vực đất đai dẫn đến tham ô. Do vậy, để công tác PCTN tiếp tục có những bước chuyển, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác đấu tranh phát hiện, xử lý, điều tra truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng một cách kịp thời và giải quyết dứt điểm những vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, việc phát huy tốt vai trò của nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí để tăng cường vai trò, chức năng giám sát sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc phát hiện, đấu tranh với các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

 

                                                                                         Mạnh Hùng 

 

           

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục