Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp ngài Ranjit Rae - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp ngài Ranjit Rae - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

(HBĐT) - Sáng 8/3, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp ngài Ranjit Rae - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu tổng quan tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tỉnh ta, trong đó nhấn mạnh các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác như: nông nghiệp, chế biến nông - lâm sản, giáo dục, công nghệ thông tin… Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn ngài Đại sứ tiếp tục giới thiệu và làm cầu nối cho các doanh nghiệp Ấn Độ tìm hiểu và đầu tư vào Hòa Bình trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, chế biến gỗ, công nghệ thông tin, thức ăn gia súc…Ngài Đại sứ cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu của lãnh đạo tỉnh cũng như cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dành cho ngài. Ngài Đại sứ cho biết, Ấn Độ và Việt Nam đã có quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về thương mại – đầu tư, văn hóa – giáo dục. Trong thời gian tới,  ngài Đại sứ mong muốn sẽ giới thiệu nhiều bộ phim hay của Ấn Độ tới đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thông qua đó, để người dân trong tỉnh hiểu rõ hơn về văn hóa và con người Ấn Độ. Trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, theo ngài Đại sứ, hiện nay, Ấn Độ có chương trình hỗ trợ 200 suất học bổng cho Việt Nam và hy vọng tỉnh ta có thể cử một số cán bộ đi nghiên cứu theo chương trình này. Về sự hợp tác để phát triển kinh tế, ngài Đại sứ sẽ nỗ lực giới thiệu tiềm năng của tỉnh Hòa Bình tới các doanh nghiệp của Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến lâm sản, thức ăn chăn nuôi gia súc, công nghệ thông tin.... Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm của ngài Đại sứ đối với các mặt kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình. Đồng thời, đề nghị ngài Đại sứ xúc tiến tổ chức buổi gặp gỡ giữa các doanh nghiệp của Ấn Độ và tỉnh Hòa Bình để các doanh nghiệp có điều kiện tìm hiểu hợp tác, mở rộng kinh doanh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, tỉnh Hòa Bình luôn luôn sẵn sàng tạo điều kiện để tổ chức các sự kiện văn hóa tại tỉnh nhằm giao lưu giữa văn hóa Ấn Độ và văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình, đồng thời có thể cử cán bộ đi nghiên cứu theo chương trình hợp tác theo chương trình đào tạo của Ấn Độ.

 

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng mời ngài Đại sứ thăm huyện Mai Châu và tặng Đại sứ biểu tượng của tỉnh Hòa Bình. Ngài Đại sứ cũng trao tặng đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cuốn sách được dịch sang tiếng Việt giới thiệu về đất nước và con người Ấn Độ.

 

 

 

                                                                  Hồng Trung

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục