Năm 2013, thị trấn Vụ Bản phấn đấu hoạt động kinh doanh dịch vụ, TTCN chiếm trên 50% giá trị thu nhập của nền kinh tế. Trong ảnh: Trung tâm thương mại Phương Trung với số lượng hàng hoá phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân huyện Lạc Sơn.

Năm 2013, thị trấn Vụ Bản phấn đấu hoạt động kinh doanh dịch vụ, TTCN chiếm trên 50% giá trị thu nhập của nền kinh tế. Trong ảnh: Trung tâm thương mại Phương Trung với số lượng hàng hoá phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân huyện Lạc Sơn.

(HBĐT) - Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt xấp xỉ 26 triệu đồng; 87% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; hệ thống đường giao thông đã bê tông hoá kiên cố, một số công trình công cộng được xây mới khang trang, hoạt động mua sắm của người dân diễn ra sôi động ở các cửa hàng dịch vụ, trung tâm thương mại…. Vượt lên mọi khó khăn, trở ngại, lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp, thị trấn Vụ Bản (huyện Lạc Sơn) đang có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

 

Quốc lộ 12B chạy qua thị trấn đã bị xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng nặng. Đó là thực tế đầu tiên chúng tôi ghi nhận được khi về công tác tại thị trấn Vụ Bản. Đây là trở ngại lớn đối với sự phát triển KT – XH, nhất là khi Vụ Bản xác định kinh doanh dịch vụ, TTCN là ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tới trên 50% tổng giá trị nền kinh tế. Cùng với đó là sự khắc nghiệt của thời tiết, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao, quỹ đất canh tác ít và đang dần bị thu hẹp…. Trước thực tế này, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Đảng uỷ thị trấn Vụ Bản đã kịp thời nắm bắt tình hình, đánh giá những thuận lợi, khó khăn để có phương án tháo gỡ nhằm hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT – XH của thị trấn.

 

Đồng chí Phạm Hồng Đức, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Vụ Bản cho biết: Định kỳ mỗi tháng Đảng uỷ họp một lần để tiến hành thảo luận và xem xét việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như tình hình phát triển KT – XH, AN – QP, công tác quản lý và sử dụng đất đai, công tác cán bộ. Từ đó, Đảng uỷ có thể chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý các vấn đề khó khăn phát sinh. Trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển KT – XH, Đảng uỷ đã ban hành 91 văn bản các loại, kịp thời đưa Nghị quyết các cấp của Đảng đi vào cuộc sống.

 

Để tăng cường vai trò lãnh đạo phát triển KT – XH một cách toàn diện, Đảng bộ thị trấn Vụ Bản đã xây dựng, củng cố hoạt động của các chi bộ vững mạnh. Hiện, toàn thị trấn có 14 chi bộ với tổng số 290 đảng viên, hàng năm có trên 85% chi bộ đạt trong sạch - vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 66% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sự vững mạnh của các chi bộ góp phần giúp Đảng bộ thị trấn nắm bắt tình hình thực tế chính xác, từ đó có những phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, phù hợp, tạo sự tập trung, thống nhất giải pháp lãnh đạo của cấp uỷ, sự điều hành của chính quyền từ thị trấn đến các phố, xóm. Đồng thời, Đảng uỷ thị trấn đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, động viên sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ.

 

Bên cạnh đó, Đảng uỷ thị trấn đã tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các ngành, đoàn thể; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy nội lực, xác định mục tiêu và có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phát triển KT – XH.

 

Với phương pháp lãnh đạo phù hợp, đúng đắn của Đảng uỷ thị trấn, tình hình phát triển KT – XH của thị trấn Vụ Bản những năm qua, nhất là năm 2012, dù gặp nhiều khó khăn nhưng đã có chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 26 triệu (tăng 2 triệu so với năm 2011), tổng giá trị sản xuất của nền kinh tế đạt trên 120 tỷ đồng (tăng 8,7% so với năm 2011 và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch 1%). Toàn thị trấn có 87% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá; 100% hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh; 96% hộ có công trình hợp vệ sinh; tỷ lệ học sinh chuyển cấp đạt 100%.... Tình hình TTXH ổn định, AN-QP giữ vững. Đời sống người dân được nâng lên rõ rệt, diện mạo thị trấn đổi thay ngày càng khang trang.

 

Phát huy những kết quả đáng phấn khởi đó, ngay từ đầu năm 2013, Đảng uỷ thị trấn Vụ Bản đã chủ trương tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong phát triển KT – XH. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, huy động tốt các nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, bền vững gắn với xoá đói, giảm nghèo, động viên nhân dân áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

                                                                                               

 

                                                                   Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục