Bàn giao nhà

Bàn giao nhà " Mái ấm nông dân" cho hội viên Nguyễn Bá Thích, xóm Tân Thịnh, xã Tuân Lộ (Tân Lạc).

(HBĐT) - Thực hiện CVĐ xây dựng nhà “Mái ấm nông dân”, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực phát động đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân và các nhà hảo tâm trên địa bàn đóng góp tiền của, công sức để xây dựng nhà cho những hộ hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

Để triển khai cuộc vận động đạt kết quả cao, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp Hội khảo sát tình trạng nhà ở của các hộ hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có biện pháp giúp đỡ thiết thực. Việc rà soát, đánh giá lập danh sách những địa chỉ cần trợ giúp được thực hiện chính xác. Bằng công tác tuyên truyền, vận động tìm hiểu tâm tư, tình cảm của hội viên nông dân, CVĐ đã được đông đảo cán bộ, hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Không quá kỳ vọng vào những con số lớn, mỗi hội viên chỉ cần ủng hộ từ 1.000 đồng trở lên, như vậy dù là những hội viên nghèo nhất cũng có thể tham gia đóng góp một phần để xây dựng nên những ngôi nhà ấm áp tình thương.

 

Bên cạnh đó, Hội còn tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ kinh phí. Những chi hội được giao chỉ tiêu xây nhà mái ấm còn vận động hội viên đóng góp thêm ngày công, kinh phí để giúp đỡ như: Hội Nông dân huyện Lạc Thủy, Yên Thủy, Tân Lạc... Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng chỉ tiêu thi đua mỗi năm mỗi huyện, thành phố xây dựng từ 1-2 nhà mái ấm nông dân từ số tiền quyên góp được. Tuy nhiên, hiện nay, số hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều. Hội ND tỉnh tiếp tục phát động sâu rộng phong trào mái ấm nông dân đến cán bộ, hội viên nông dân.

 

Chỉ tính riêng năm 2012, các cấp Hội đã vận động quyên góp được 720 triệu đồng, trong đó, cán bộ, hội viên nông dân đóng góp 180 triệu đồng, số còn lại là sự giúp đỡ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng trên địa bàn. Bằng nguồn hỗ trợ này mỗi ngôi nhà “Mái ấm nông dân” được xây dựng với trị giá từ 20 triệu đồng. Hội đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể khác hỗ trợ  1.073 hộ nghèo, hỗ trợ xoá được 109 nhà tạm, xây dựng được 9 nhà “Mái ấm nông dân” mỗi nhà trị giá 20 triệu đồng trở lên, có ngôi nhà hoàn thành trị giá 80 triệu đồng. Các hộ được nhận nhà “Mái ấm nông dân” hầu hết là những hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau, tật nguyền đang phải đi ở nhờ hoặc không có khả năng để xây, sửa nhà. Bởi vậy, mỗi căn nhà “Mái ấm nông dân” càng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. “An cư mới lạc nghiệp”, đó là quan niệm sống của nhân dân, với những hội viên nông dân nghèo điều đó lại càng có ý nghĩa. Bên cạnh sự nỗ lực của các cấp Hội, sự đóng góp của hội viên nông dân rất cần có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng xây dựng thêm nhiều hơn nữa những “Mái ấm nông dân”. Đó cũng là một việc làm thiết thực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

                                                                            Ánh Tuyết 

                                                                     (Hội Nông dân tỉnh)

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục