Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trạng khu di tích Quốc gia mộ cổ Đống Thếch.

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trạng khu di tích Quốc gia mộ cổ Đống Thếch.

(HBĐT) - Ngày 16/4, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra hiện trạng khu di tích Quốc gia mộ cổ Đống Thếch tại xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; Hoàng Thanh Mịch, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở: VH-TT&DL, Tài chính, KH&ĐT, Văn phòng Tỉnh ủy và Thường trực Huyện ủy Kim Bôi.

 

Đống Thếch là khu mộ cổ của dòng họ Đinh thuộc Mường Động (Kim Bôi). Trước năm 1975, khu mộ vẫn còn nguyên vẹn với hàng nghìn cột đá được chôn dày đặc mộ nhưng sau đó khu mộ đã bị khai phá nặng nề, nhất là do tệ nạn đào bới tìm cổ vật, do vậy chỉ còn lại 17 ngôi mộ to nhất và những hòn mồ cao lớn không thể đào phá. Trước thực trạng đó, năm 1984, Viện Khảo cổ học đã phối hợp với Sở VH- TT Hà Sơn Bình tiến hành khai quật 13 ngôi mộ. Qua đó cho thấy đây là khu mộ cổ của nhà lang dòng họ Đinh Mường Động, đặc biệt trong đó có mộ của Đề đốc Uy lộc hầu Đinh Công Kỷ do có công với triều Lê nên khi chết đã được mai táng theo tước hầu. Tổng số hiện vật được phát hiện trong quá trình khai quật là 537 hiện vật, hiện tại có 115 hiện vật được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh. Hiện vật thu được trong các nhóm mộ cổ rất phong phú. Ở đó có cả hiện vật thời Lý, thời Trần... và nổi bật nhất là gốm sứ thời Lê với nhiều loại hình có kỹ thuật, phong cách đặc trưng của thế kỷ XVII.

 

Trên cơ sở những giá trị khảo cổ quí giá của khu mộ cổ, năm 1994, UBND tỉnh đã ra quyết định bảo vệ khu di tích. Năm 1996, Bảo tàng tỉnh đã tiến hành nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học. Tháng 1/1997, khu mộ cổ Đống Thếch đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng khu di tích cấp Quốc gia. Năm 2000 và năm 2001, từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa thông tin, di tích đã được đầu tư tu bổ, tôn tạo với các hạng mục: làm cổng, xây tường rào cho khu A, khu B, làm cống thoát nước, biển báo, đường vào di tích, đường nội bộ, xây nhà thường trực, sưu tầm lại các hòn mồ và phục đắp lại một số ngôi mộ. Di tích được bàn giao cho UBND xã Vĩnh Đồng trực tiếp quản lý. Tuy nhiên, đến nay, công tác trông coi bảo vệ khu di tích gặp nhiều khó khăn, một số hạng mục được tu bổ đã bị xuống cấp, hư hỏng, chưa xứng tầm.

 

Trực tiếp đi kiểm tra hiện trạng khu mộ cổ và làm việc với Huyện ủy Kim Bôi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc quan tâm tôn tạo khu di tích mộ cổ Đống Thếch cho xứng tầm khu di tích cấp Quốc gia là vinh dự, tự hào không chỉ của người Mường Hòa Bình mà của cả dân tộc Mường. Vì vậy, các cấp, các ngành chức năng cần phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản, có định hướng tạo thành tua du lịch và phải có kế hoạch trùng tu, tôn tạo. 

 

Trước giá trị văn hóa, khảo cổ quí giá của khu mộ cổ và từ sự gợi mở của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tại buổi làm việc, ngành VH - TT & DL, huyện Kim Bôi, cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Đồng đã đề xuất, kiến nghị với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh nên có chủ trương xây dựng quy hoạch cụ thể cho khu di tích để phát huy giá trị, phục vụ khách du lịch đến thăm quan với các hạng mục như: xây dựng  miếu thờ, phòng trưng bày, sưu tập các bia mộ, làm đường, bãi đỗ xe, xây cổng vào khu di tích, … Đồng thời, đề nghị với tỉnh cho thành lập Ban quản lý khu di tích, có kế hoạch đào tạo cán bộ làm công tác thuyết minh, giới thiệu và đề nghị tỉnh có kinh phí hỗ trợ cho những người làm công tác bảo vệ, trông coi…

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Việc chăm lo, tôn tạo các khu di tích là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân. Đối với khu di tích Quốc gia mộ cổ Đống Thếch cần thiết phải làm quy hoạch và làm tốt công tác quảng bá, xã hội hóa để huy động các nguồn lực tham gia đóng góp. Đồng chí đã giao cho ngành VH-TT&DL phối hợp với huyện Kim Bôi, xã Vĩnh Đồng khẩn trương thực hiện quy hoạch. Đồng thời, giao cho Sở Tài chính, KH&ĐT bố trí nguồn vốn, tìm nguồn vốn cho việc trùng tu, tôn tạo.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với các hạng mục cần tu bổ, xây dựng đó là: xây dựng nhà lưu niệm, làm đường vào bằng đường bộ, mặt cứng; làm bãi đỗ xe; xây dựng cổng khu mộ. Đồng chí cũng yêu cầu, trong khu di tích cần quan tâm tới việc trồng cây xanh, trồng hoa vừa tạo cảnh quan, vừa có tính chất linh thiêng, phù hợp; đề nghị địa phương cần quan tâm tuyên truyền, huy động được lòng dân, sức dân, các tổ chức đoàn thể tham gia bảo vệ, giữ gìn khu di tích và đề nghị với Sở VH-TT&DL đề xuất, thống nhất với các ngành để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ cho những người làm công tác trông coi các khu di tích.

 

 

 

                                                                     Hoàng Nga

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục