Lãnh đạo Hội CCB huyện Lạc Thủy trao đổi với lãnh đạo Hội CCB một số huyện, thành phố về phong trào hoạt động của Hội và địa phương.

Lãnh đạo Hội CCB huyện Lạc Thủy trao đổi với lãnh đạo Hội CCB một số huyện, thành phố về phong trào hoạt động của Hội và địa phương.

(HBĐT) - Trong những năm qua, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Hội CCB từ huyện đến cơ sở ở Lạc Thủy đã thường xuyên triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Hội cấp trên đến toàn thể cán bộ, hội viên.

 

Hội luôn duy trì đều đặn, gắn kết các buổi sinh hoạt chính trị với nhiệm vụ công tác Hội, qua đó đã tác động tích cực đến nhận thức, hành động của từng cán bộ, hội viên trong thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác của Hội. Thông qua các buổi sinh hoạt chính trị ở cơ sở, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai sâu rộng trong các cơ sở Hội. Hàng năm, Hội đều ký kết liên tịch với các ngành, đoàn thể chủ động đề xuất  đẩy mạnh các hoạt động, kịp thời tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, tạo những chuyển biến tích cực trong các phong trào, hoạt động của Hội và của địa phương. Công tác xây dựng, kiện toàn và phát triển tổ chức Hội được chú trọng, nội dung sinh hoạt được đổi mới cho phù hợp với thực tiễn. Trong năm 2012, Hội đã kết nạp thêm 161 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên 3.751 đồng chí, sinh hoạt ở 25 cơ sơ hội với 171 chi hội (15 hội xã, thị trấn, 10 cơ sở hội cơ quan, doanh nghiệp), hình thành một mạng lưới CCB khép kín trong địa bàn huyện. Các cấp hội đã trở thành chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền, là mái nhà chung chia sẻ, giúp đỡ CCB trong toàn huyện vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.  

Cùng với việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, những năm qua, với tinh thần giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói - giảm nghèo, tham gia thực hiện các chương trình  KT-XH địa phương, Hội đã chủ động khai thác nguồn vốn vay tại các kênh, cùng nhiều hình thức giúp nhau phát triển kinh tế như: vận động hội viên có điều kiện kinh tế khá hỗ trợ, giúp hội viên nghèo vay, mượn cây, con giống và kinh nghiệm để cùng vươn lên thoát nghèo... Nhờ đó, 100% CCB được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao. Đến nay, Hội đã nhận ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH quản lý 54 tổ vay vốn với tổng số dư nợ trên 32 tỷ đồng, hỗ trợ vay vốn cho 2.320 hộ. Từ nguồn vốn vay đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế,  cơ sở SX-KD của các CCB đã tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương và con em CCB. Bên cạnh đó, Hội đã tham gia cùng địa phương vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”; ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền... Đặc biệt, với tinh thần tương thân - tương ái, uống nước -nhớ nguồn, Hội CCB huyện vận động hội viên tham gia ủng hộ các loại quỹ như: tình nghĩa, “Vì người nghèo”, nạn nhân chất độc da cam/đioxin, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, quỹ khuyến học.  

Trao đổi về công tác Hội trong thời gian tới, ông Quách Thanh Mải, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Những năm qua, các cấp Hội và hội viên CCB huyện Lạc Thủy luôn là lực lượng xung kích đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào phong trào của địa phương, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Phát huy kết quả đạt được, những năm tới, Hội CCB huyện xác định xây dựng, củng cố tổ chức hội TS-VM vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở, nhất là các chi hội. Hội tiếp tục phối hợp với MTTQ, các đoàn thể  CT-XH, động viên hội viên và nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Các cấp Hội CCB trong huyện phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, giúp hội viên phát triển SX-KD, từng bước XĐ-GN và làm giàu chính đáng.

 

                                                                              Hoàng Huy

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục