CB-CC Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Thuỷ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.                                                       
 ảnh: Lưu Kỳ

CB-CC Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Thuỷ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. ảnh: Lưu Kỳ

(HBĐT) - Những ngày tháng tư, không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất đang lan tỏa khắp phố, xóm, thôn, bản của huyện Yên Thủy.

 

38 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các LLVT và nhân dân huyện Yên Thủy luôn nhớ mãi những năm tháng hào hùng, đầy hy sinh gian khổ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với những phong trào “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”; “Thanh niên ba sẵn sàng”, “phụ nữ ba đảm đang”; “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”. Từ những phong trào đó, lớp lớp thanh niên Yên Thủy đã hăng hái lên đường “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Ở lại hậu phương, già, trẻ, gái, trai  miệt mài lao động sản xuất để góp phần cùng cả nước xây dựng miền Bắc XHCN, đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến, đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ... Những năm tháng đó, nhân dân các xã Lạc Thịnh, Ngọc Lương luôn tự hào được nuôi dưỡng, chăm sóc những tân binh mới nhập ngũ về huấn luyện trước khi vào Nam chiến đấu. Lực lượng DQTV và nhân dân dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh, QL 12B đã góp phần đắc lực bảo vệ những đoàn quân, đoàn xe quân sự chở hàng ra tiền tuyến. Với những thành tích và đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc  huyện Yên Thủy và các xã Yên Trị, Lạc Thịnh, Ngọc Lương vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVTND. Các mẹ Bùi Thị Bim, Bùi Thị é (Lạc Thịnh), Bùi Thị Nội (Yên Trị), Bùi Thị Bị (Yên Lạc), Bùi Thị Nghi (Lạc Hưng), Bùi Thị Nữ, Bùi Thị Nảo (Đa Phúc) được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng.

 

Phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Thủy đã nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp và phát triển. Đặc biệt, năm 2012 vừa qua, mặc dù phải chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, lạm phát và các chính sách chống lạm phát, Thời tiết diễn biến bất thường... Song dưới sự lãnh đạo và điều hành quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, KT-XH của huyện luôn ổn định và có bước phát triển khá, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định 1994) đạt 766,6 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch; tốc độ tăng trưởng GTSX đạt 10,73%, tăng 0,36% so với kế hoạch; cơ cấu ngành kinh tế: nông nghiệp chiếm 41,75%, tăng 3,19% so với kế hoạch; công nghiệp -xây dựng chiếm 34,18%, dịch vụ chiếm 24,07%. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt 18,17 triệu đồng/người/ năm, đạt 104,8% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt 21.555 tấn, đạt 105,34% kế hoạch, lương thực bình quân đạt 326,1 kg/ người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 20,43%. Thu NSNN trên địa bàn 25,215 tỷ đồng, đạt 152,8% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 135,5% dự toán HĐND huyện giao, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Đặc biệt, trên địa bàn huyện đã hình thành vùng sản xuất tập trung với 1.240 ha mía ở Yên Lạc, Đa Phúc, Hữu Lợi, Lạc Lương, Lạc Hưng. Huyện đã trở thành vùng nguyên liệu ổn định của Công ty mía đường Việt - Đài. Trên đường mòn Hồ Chí Minh năm xưa, khu công nghiệp Lạc Thịnh đã đi vào hoạt động. Ngọc Lương, xã Anh hùng đang vững vàng đứng đầu trong trương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Bên cạnh đó, việc phát huy hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, các chương trình, dự án được quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả khá, góp phần quan trọng vào kết quả tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Sự nghiệp GD- ĐT có nhiều tiến bộ, huyện đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Ba trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3, có 12 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác CSSK nhân dân tiếp tục được quan tâm. Các hoạt động VH-VN, TD-TT được đẩy mạnh, toàn huyện hiện có: 71,47% gia đình, 74,05% làng, KDC và 83,82% cơ quan, 86,96% trường học đạt văn hoá. Nhiệm vụ quốc phòng, công tác QSĐP được tăng cường, ANCT-TTATxh tiếp trục ổn định và giữ vững.

 

Đi đôi với đẩy mạnh phát triển KT-XH, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực điều hành của chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, Đảng bộ huyện đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQT.ư 4 (khoá XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua đánh giá, xếp loại có 38 TCCS Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện đạt TS-VM, chiếm tỷ lệ 79,2%. Trong đó, có 9 TCCS Đảng TS-VM tiêu biểu, chiếm tỷ lệ 23,6%; 5 TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 10,4%; 5 TCCS Đảng hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 10,4%.

 

Phát huy truyền thống Anh hùng, các cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Yên Thủy tiếp tục nỗ lực phấn đấu để nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự nỗ  lực của nhân dân để xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả trên mọi lĩnh vực, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững QP-AN, đảm bảo TTATXH.

 

 

                                                               Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục