Công nhân Công ty môi trường đô thị thu gom, vận chuyển rác thải kịp thời cho môi trường thành phố xanh- sạch- đẹp.

Công nhân Công ty môi trường đô thị thu gom, vận chuyển rác thải kịp thời cho môi trường thành phố xanh- sạch- đẹp.

(HBĐT) - Cán bộ và nhân dân thành phố Hòa Bình đang triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước tạo thành sức mạnh tổng hợp, phấn đấu xây dựng thành thành phố cửa ngõ vùng Tây Bắc hiện đại, mang bản sắc dân tộc độc đáo. Các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng NTM, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức nhận được sự quan tâm tham gia của cán bộ viên chức, CNLĐ và đông đảo nhân dân đang mang lại những đổi thay cho thành phố trẻ.

 

Thành phố là một trong những địa phương luôn đạt mức tăng trưởng cao nhất tỉnh, năm 2012 đạt 11,7%. Tỷ trọng công nghiệp; thương mại dịch vụ; tỷ trọng công nghiệp, thương mại- dịch vụ đã ở mức trên 91,5%; nông lâm thủy sản chỉ còn 8,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27,5 triệu đồng, hộ nghèo còn 1,84%. Đó là hiệu quả thực tế từ phong trào thi đua yêu nước với các giải pháp đồng bộ, khuyến khích, động viên phát triển đa dạng các thành phần kinh tế, tạo điều kiện thu hút các nguồn vốn đầu tư, tạo điều kiện cho tăng trưởng và phát triển kinh tế trên địa bàn, hiện thực hóa quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2025.

 

Thành phố đã huy động tốt các nguồn lực với tổng mức đầu tư  hàng nghìn tỷ đồng đầu tư, đưa các công trình dự án vào khai thác và phát huy hiệu quả như: đường Hữu Nghị, Trương Hán Siêu, Thịnh Lang, Trần Quý Cáp, đường Chi Lăng kéo dài và nhiều dự án khác theo quy hoạch, bước đầu tạo sự đồng bộ đồng bộ về kiến trúc hạ tầng và xã hội, dịch vụ... Phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM thu được hiệu quả cao tại xã: Dân Chủ, Yên Mông, Trung Minh, Thống Nhất, góp phần cải thiện bộ mặt nông nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Các lĩnh vực VH-XH, y tế, giáo dục, thể thao đang được xã hội hóa.

 

Thành phố đã có nhiều tấm gương tiêu biểu đã và đang được nhân rộng như: ông Lê Tiến Du, phường Tân Thịnh chữa bệnh từ thiện cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn; ông Đinh Công Tiến, xã Dân Chủ tự nguyện hiến đất xây dựng nhà văn hóa; đội an ninh tự quản phường Phương Lâm duy trì tốt phong trào phòng - chống tội phạm, giải quyết các tụ điểm ma túy; Hội PN xã Thống Nhất vận động gia đình hội viên đầu tư xây dựng nhà vệ sinh phù hợp với tiêu chuẩn mới; mô hình kinh tế của VAC của ông Nguyễn Văn Hưng, xã Thái Thịnh thu nhập 37 triệu đồng/người/năm...

 

 

                                                                                   P.V

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục