Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.

(HBĐT) - Ngày 5/8, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) và sản xuất - kinh doanh trên địa bàn huyện Lương Sơn. Cùng đi có lãnh đạo và chuyên viên các Sở, ngành: Tài chính, TN&MT, Cục thuế và Văn phòng UBND tỉnh.

 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Lương Sơn đang tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp GCN quyền sử dụng đất. Mặc dù vậy, tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch và yêu cầu, khối lượng công việc thực hiện chưa đáng kể. Đất sản xuất nông nghiệp còn 189,52 ha chưa được cấp GCN; đất lâm nghiệp của hộ gia đình, cá nhân còn 1.266,67 ha; đất ở còn 212,06 ha. Nguyên nhân do công tác quản lý nhà nước, quản lý bản đồ, hồ sơ địa chính tại các xã, thị trấn còn bất cập; công tác phối hợp giữa các xã, thị trấn với cơ quan chuyên môn còn hạn chế; việc rà soát xác định nguồn gốc, diện tích đất chưa cấp GCN ở các xã, thị trấn còn chậm; việc cấp GCN cho các hộ công nhân, nông- lâm trường giao đất làm nhà ở vướng mắc…

 

Đại diện các sở, ngành chức năng đã phân tích rõ kết quả, hạn chế và đề ra những giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp GCN trên địa bàn huyện Lương Sơn, tập trung vào công tác chỉ đạo, chế độ báo cáo, các giải pháp, phương án cấp GCN cho từng loại đất nhằm phấn đấu hoàn thành cấp GCN 85% diện tích đất cần cấp trong năm 2013 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và chỉ tiêu của Quốc hội đề ra. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe hai doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng là Công ty TNHH Ngọc Thảo và Công ty CP Sản xuất đá xây dựng Lương Sơn báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh.

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đối với việc cấp GCN, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, huyện Lương Sơn cần tăng cường phối hợp với Sở TN&MT, rà soát đánh giá thực chất tình hình cấp GCN, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp GCN, giao kế hoạch cụ thể cấp GCN cho từng loại đất và  từng tháng đẩy nhanh tiến độ cấp GCN bảo đảm kế hoạch đề ra. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các sở, ngành chức năng và chính quyền huyện Lương Sơn tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Các DN cần tổ chức quản lý tốt sản xuất, tiết kiệm chi phí, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, bảo đảm quyền lợi của người lao động.

                                                                                              

 

 

                                                                         Lê Chung

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục