Chi hội Phụ nữ phố Lâm Hóa 2 (xã Vũ Lâm) đảm nhận thu gom rác thải 2 ngày/lần.

Chi hội Phụ nữ phố Lâm Hóa 2 (xã Vũ Lâm) đảm nhận thu gom rác thải 2 ngày/lần.

(HBĐT) - “Việc thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TƯ của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đông đảo chị em hội viên, từ đó xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tiêu biểu, điển hình cho việc “làm theo”. Đó là ý kiến đánh giá của đồng chí Bùi Thị Ngợi, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Lạc Sơn về việc thực hiện Chỉ thị 03 trong Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện.

 

Học tập và làm theo tấm gương của Bác bằng những việc làm thiết thực, đến nay 100% các xã, thị trấn trong toàn huyện đã có mô hình học tập và làm theo tấm gương của Bác. Một trong những hoạt động nổi bật của các cấp hội phụ nữ trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là phong trào phụ nữ thực hiện mô hình tiết kiệm, đã trở thành điểm nhấn trong suốt 5 năm qua. Cùng với thực hiện mô hình tiết kiệm tại gia đình, hội viên, phụ nữ còn tích cực nuôi lợn tiết kiệm tại các cơ sở, chi hội phụ nữ. Cụ thể, đã lập được 3 mô hình tiết kiệm thời gian làm việc có hiệu quả, 12 mô hình tiết kiệm bằng hũ gạo, 13 mô hình ống bương tiết kiệm bằng tiền mặt, 4 mô hình về chăn nuôi bò thịt, 13 mô hình tổ tiết kiệm. Toàn huyện đã thu được 35 tấn gạo và 768,5 triệu đồng giúp cho 2.007 hội viên khó khăn, tiêu biểu như xã Văn Sơn, Văn Nghĩa, Vũ Lâm, Xuất Hoá, Nhân Nghĩa, Vụ Bản...

 

Ngoài ra, Hội Phụ nữ các cấp cũng đã triển khai thực hiện đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” và phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng tổ chức hướng dẫn kỹ năng điều hành sinh hoạt cho các thành viên CLB “Đồng đẳng”. Chị em phụ nữ cũng đã tham gia 986 ngày công lao động công ích với nhiều hoạt động vì cộng đồng.

 

Thực tế cho thấy, việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đã được mỗi cấp Hội biến thành những việc làm thiết thực, cụ thể phù hợp với thực tế từng địa phương. Đồng chí Bùi Thị Pìu, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vũ Lâm cởi mở: “Ngoài việc tham gia thực hiện các mô hình chung của toàn huyện như “tiết kiệm theo gương Bác“, thi đua phát triển kinh tế hộ gia đình thì mỗi địa phương lại có thêm những cách làm sáng tạo trong việc học tập gương Bác để hướng đến mục tiêu cuối cùng là căn cứ theo đặc điểm của từng địa phương để có những việc làm đóng góp tích cực cho sự phát triển KT – XH địa phương. Do đó, phụ nữ xã Vũ Lâm đã có nhiều cách làm hay như thi đua phát triển KT, nuôi dạy con tốt, đảm nhận làm vệ sinh các con đường tự quản....’’.

 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03, hiện nay Hội LHPN các cấp từ huyện đến cơ sở đã thường xuyên lồng ghép với các buổi sinh hoạt theo định kỳ hoặc chuyên đề của các chi, tổ Hội, CLB phụ nữ để tuyên truyền sâu rộng các nội dung thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng như các tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên thực hiện cuộc vận động, gắn với việc tuyên truyền các nội dung thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội.

 

Đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện khẳng định: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm và đạo đức lối sống của mỗi người dân nói chung, với chị em phụ nữ nói riêng, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp phụ nữ nhận thức sâu sắc hơn về tấm gương đạo đức của Bác, từ đó xây dựng ý thức thường xuyên tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Người, để từng bước tự hoàn thiện bản thân thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với gia đình, cộng đồng và xã hội.

                                                                                        

 

                                                              Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục