Bà Đào Thị Hà - vợ CCB Hoàng Văn Đích ở xóm Vé, xã Tân Vinh (Lương Sơn) chăm sóc chồng mỗi khi trái nắng trở trời.

Bà Đào Thị Hà - vợ CCB Hoàng Văn Đích ở xóm Vé, xã Tân Vinh (Lương Sơn) chăm sóc chồng mỗi khi trái nắng trở trời.

(HBĐT) - Trở về với cuộc sống đời thường, không ít CCB, thương - bệnh binh ở xã Tân Vinh (Lương Sơn) phải sống trong cảnh khó khăn về nhà ở và về cuộc sống vật chất đời thường.

 

Thấu hiểu khó khăn của đồng chí, đồng đội, bằng những việc làm thiết thực, có ý nghĩa, hội viên Hội CCB xã đã giúp đỡ những đồng đội vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, trong đó có gia đình  CCB Hoàng Văn Đích (thương binh hạng 4/4) ở xóm Vé thuộc diện hộ khó khăn của xã. Sinh năm 1955, tháng 6/1977 CCB Hoàng Văn Đích lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Năm 1978, ông bị thương (hạng 4/4), đến tháng 10/1980, ông trở về quê phương. Một vợ, hai đứa con thơ và đôi bàn tay trắng, không nghề nghiệp, cuộc sống của cả gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng. Nhìn cảnh nhà, ông thấy nản lòng nhưng rồi ý chí, nghị lực kiên cường của người CCB thôi thúc ông phải cố gắng. Ông tự nhủ, phải lao động để nâng cấp ngôi nhà cũ nát. Tuy nhiên, sau những năm tháng chăm chỉ lao động - sản xuất kinh tế cũng chỉ đủ ăn, cuộc sống thường ngày với không ít khó khăn bởi thương tật do di chứng chiến tranh để lại đã lấy mất sức khỏe của ông, khiến ông lâm vào cảnh bế tắc và không thực hiện ước mơ của mình. Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình ông, bằng tình cảm, trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp với đồng chí, đồng đội, năm 2007, Hội CCB huyện và Hội CCB xã xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng. Trong đó, huyện Lương Sơn hỗ trợ 10 triệu đồng, số còn lại gia đình, anh em, họ hàng đóng góp. Trong quá trình xây dựng, cán bộ, hội viên CCB trong xã góp ngày công xây dựng, đây là việc làm thể hiện tình đồng đội, sự đùm bọc, chia sẻ lúc khó khăn của anh bộ đội Cụ Hồ và cán bộ, hội viên CCB.

 

Hội CCB xã Tân Vinh hiện có 259 hội viên sinh hoạt ở 10 chi hội theo địa bàn dân cư. Phát huy bản chất truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, cùng với tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, Hội CCB xã đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn viên vươn lên ổn định cuộc sống. Trong đó, phong trào đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, xóa nhà ở tạm bợ, dột nát, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống hội viên đạt nhiều kết quả thiết thực. Ông Hoàng Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: “Vượt khó, giảm nghèo”, “Mái nhà đồng đội”; “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”... là các phong trào được hội viên CCB xã tích cực hưởng ứng tham gia, ủng hộ bằng những hành động và việc làm cụ thể. Theo kết quả bình xét thi đua năm 2012, Hội CCB xã có 100% chi hội đạt TS-VM, 85% hội viên gương mẫu, 100% hộ hội viên đạt gia đình văn hóa. Đời sống hội viên ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,5%, trong Hội không còn hội viên ở nhà tạm, nhà dột nát.

 

 

                                                                    Hoàng Huy

 

 

 

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục