Mô hình “Ngày chủ nhật xanh” được đông đảo nhân dân, ĐV-TN hưởng ứng góp phần làm xanh - sạch - đẹp cảnh quan thành phố.

Mô hình “Ngày chủ nhật xanh” được đông đảo nhân dân, ĐV-TN hưởng ứng góp phần làm xanh - sạch - đẹp cảnh quan thành phố.

(HBĐT) - Hiện nay, toàn thành phố Hòa Bình có 220 mô hình “Dân vận khéo”, chủ yếu trong các lĩnh vực phát triển KT- XH, AN-QP và xây dựng hệ thống chính trị. Số lượng các mô hình “Dân vận khéo” ngày càng tăng và chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt.

 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thành phố Hòa Bình đã duy trì tốt công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện theo hệ thống từ thành phố đến cơ sở. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đinh Thị Quy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cho biết: Các cấp ủy Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận nói chung, nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” nói riêng. Thành phố xác định nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” có tác động quan trọng đến giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc của địa phương, huy động nội lực xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, đảm bảo ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn thành phố. Trên địa bàn thành phố Hòa Bình, các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực quan trọng như: phát triển kinh tế, quản lý đô thị, AN-QP, xây dựng NTM, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và giúp nhau xóa đói - giảm nghèo.

 

Thực tế cho thấy, các mô hình triển khai đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, mang lại hiệu quả cao, góp phần tích cực thay đổi nhận thức của một bộ phận nhân dân, tạo cho nhân dân sự học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, dám nghĩ, dám làm. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, thành phố đã lựa chọn và nhân rộng những mô hình tiêu biểu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa như: kinh tế hộ gia đình, trồng rau sạch, VAC, hỗ trợ vay vốn không lấy lãi... và các mô hình tham gia tích cực vào xây dựng NTM ở xã Yên Mông và Dân Chủ.

 

Tập trung giải quyết những vấn đề “nóng”, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, thành phố đã nhân rộng các mô hình: vận động giải phóng mặt bằng, cứng hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa KDC và đặc biệt là mô hình xây dựng nếp sống văn minh đô thị “Ngày chủ nhật xanh”. Giai đoạn 2011 - 2013, các mô hình dân vận khéo đã góp phần tích cực giúp thành phố Hòa Bình hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 48 công trình, dự án; cứng hóa 25 km đường GTNT và xây mới, sửa chữa được 25 nhà văn hóa.

 

Ngoài ra, các mô hình trong lĩnh vực xã hội như phong trào “Đền ơn - đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, xã hội hóa công tác giáo dục và mô hình của các hội, đoàn thể cũng được chú trọng nhân rộng.

 

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cho biết thêm: “Trong lĩnh vực AN-QP, thành phố tập trung phát triển, nhân rộng các mô hình như: đoàn kết xây dựng KDC vững mạnh, quân với dân một ý chí, làng văn hóa AN-QP và mô hình tự quản về ANTT. Từ thực hiện các mô hình về AN-QP đã huy động được sức mạnh toàn dân tham gia giữ gìn an ninh, TTATXH và tăng cường tình đoàn kết  quân - dân.

 

Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị được thành phố tập trung vào việc nhân rộng các mô hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, mô hình củng cố tổ chức Hội. Đặc biệt, năm 2011, thành phố đã thực hiện thí điểm mô hình  “Tổ dân vận” và đến nay, mô hình này đã được nhân rộng ra 100% KDC trên địa bàn thành phố.

 

Các mô hình “Dân vận khéo” đã là nhân tố tích cực, tác động vào mọi mặt đời sống xã hội, tạo không khí dân chủ, cởi mở, gần gũi giữa dân với Đảng, chính quyền. Phong trào đã đi vào cuộc sống, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ và tính tích cực, chủ động của nhân dân, huy động được nhiều nguồn lực và lực lượng làm công tác dân vận, tạo động lực thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển, AN-QP được giữ vững.

 

 

 

                                                                        Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục