Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh phát biểu tại điểm cầu Hoà Bình.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh phát biểu tại điểm cầu Hoà Bình.

(HBĐT) - Sáng 18/3, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn triển khai tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015. Các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH chủ trì hội nghị. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh ta.

 

Hội nghị đã tập trung triển khai một số nội dung chính như: Chỉ thị số 23 ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phối hợp số 4836 ngày 5/12/201 và Hướng dẫn số 684 ngày 12/3/2014 của Bộ LĐ-TB&XH và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam về "Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015". Theo đó, trong 2 năm (2014 - 2015), Bộ LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng các bộ, ngành liên quan tiến hành rà soát, làm rõ danh sách những người có công và gia đình người có công đã được hưởng, hay chưa được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi hiện hành của Nhà nước để xây dựng kế hoạch giải quyết trong các năm sau. Đồng thời, phát hiện những vấn đề chưa hợp lý trong chính sách và thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để kiến nghị với Nhà nước điều chỉnh trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào 7 đối tượng: liệt sỹ và gia đình liệt sỹ; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người có công giúp đỡ cách mạng; cựu  thanh niên xung phong kháng chiến.

 

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền đề nghị các cấp, ngành phối hợp, tập trung cao cho công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với người có công với cách mạng đảm bảo theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. Trong tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo hiệu quả thiết thực. Việc rà soát phải tổ chức dân chủ, công khai, minh bạch đảm bảo đúng đối tượng…

           

Phát biểu ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã giao cho Sở LĐ-TB&XH và UBMTTQ tỉnh tham mưu thành lập Ban rà soát cấp tỉnh, phân công nhiệm vụ cho từng ngành thành viên. Chuẩn bị các nội dung cần thiết để tổ chức triển khai ở cấp tỉnh trong thời gian sớm nhất. Đối với các ngành chức năng, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành mình nắm rõ nội dung chính sách mới để hướng dẫn cơ sở thực hiện. Sở Thông tin- Truyền thông hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng để các cấp, ngành, người dân hiểu và triển khai thực hiện có hiệu quả. Tỉnh sẽ chọn làm điểm cấp huyện, thành phố tại thành phố Hoà Bình và cấp xã, phường, thị trấn tại phường Phương Lâm trong tháng 4, tháng 5, tháng 7 tiến hành tổng rà soát trên địa bàn toàn tỉnh…

 

 

 

                                                                         Hương Lan

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục