Lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, huyện Lạc Sơn trao quà cho các hộ công giáo nghèo xã Mỹ Thành (Lạc Sơn).

Lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, huyện Lạc Sơn trao quà cho các hộ công giáo nghèo xã Mỹ Thành (Lạc Sơn).

(HBĐT) - Là địa phương có địa bàn rộng, dân cư đông, đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 30%, tuy nhiên, nhiều năm qua, MTTQ huyện Lạc Sơn luôn thực hiện có hiệu quả công tác vận động và hỗ trợ người nghèo, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH huyện đề ra.

 

Đồng chí Bùi Thị Bẩm, Phó Chủ tịch MTTQ huyện Lạc Sơn cho biết: CVĐ ngày vì người nghèo do UBT.Ư MTTQ Việt Nam phát động là CVĐ lớn thể hiện tình cảm sâu sắc và được các cấp, ngành trong huyện đồng tình hưởng ứng. Trên cơ sở kế hoạch thực hiện, CVĐ “Ngày vì người nghèo” hàng năm, Ban vận động các cấp trong huyện  đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, hoạt động lồng ghép tuyên truyền triển khai nhiều hình thức như: phối hợp với UBND huyện tổ chức giao lưu văn nghệ, phát hành thư ngỏ đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể thành viên gây quỹ tại địa bàn dân cư. Qua đó tranh thủ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ quỹ giúp đỡ người nghèo.

 

Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động, trong 5 năm, hệ thống MTTQ huyện đã vận động được trên 2,8 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn do tỉnh hỗ trợ trên 272 triệu động, cấp huyện vận động 410 triệu đồng, cấp xã, thị trấn hơn 501 triệu đồng. Ngoài ra, MTTQ huyện đã huy động được trên 60 triệu đồng từ nguồn ủng hộ của Công an tỉnh và Tổng Công ty Sông Đà.

 

Từ nguồn quỹ này đã góp phần hỗ trợ 147 hộ nghèo trong xã xây mới và sửa chữa nhà ở, trị giá từ 10 - 20 triệu đồng/nhà. Số tiền không nhiều nhưng điều đặc biệt là từ hoạt động này đã tạo đà để mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng cùng chung tay góp sức giúp đỡ các hộ khó khăn, bằng ngày công, vật liệu, bằng tiền, tuy nhỏ bé nhưng giá trị lớn, bình quân mỗi căn nhà đại đoàn kết từ 35 - 50 triệu đồng - đồng chí Bùi Thị Bẩm chia sẻ. Gia đình cụ Bùi Văn Hỉn, xóm Ất, xã Vũ Lâm là hộ hội viên NCT neo đơn, khó khăn về nhà ở, không có khả năng để xây dựng nhà mới. Thấu hiểu hoàn cảnh của cụ, MTTQ huyện Lạc Sơn đã hỗ trợ 20 triệu đồng để cụ làm nhà, tuy nhiên, ngay sau khi tiến hành khảo sát, ra quyết định hỗ trợ, hội viên NCT xã Vũ Lâm, các ban, ngành, đoàn thể xã, xóm đã hỗ trợ vật liệu và ngày công giúp cụ hoàn thành ngôi nhà cấp bốn trị giá gần 60 triệu đồng.

 

Ngoài hoạt động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết, MTTQ huyện Lạc Sơn đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi bằng cách trao tặng xe đạp, học bổng đến trường; hỗ trợ 25 con bò sinh sản cho 25 hộ nghèo, đến nay đã nhân lên được 50 con, hỗ trợ lợn giống cho 50 hộ nghèo, mỗi hộ 2 con... Đặc biệt, MTTQ huyện đã phối hợp với Hội CTĐ huyện tổ chức hoạt động “bữa cơm tình thương” cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nghèo điều trị lâu dài tại Bệnh viên Đa khoa huyện. Đây là một hoạt động tuy mới triển khai nhưng đã thực sự nhận được sự hưởng ứng của các tổ chức, thành viên trong hệ thống mặt trận. Ngoài Hội CTĐ huyện, hoạt động này cũng được ĐV-TN, công chức, hội phụ nữ huyện chung tay đóng góp công sức và tiền bạc để duy trì thường xuyên. 

 

Từ những nỗ lực trên, hệ thống MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã đóng góp tích cực hỗ trợ hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong huyện trung bình từ 2,5 - 3%/ năm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân với thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/người/năm.

 

    

 

                                                                  Phương Linh

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục