Hệ thống hang Chùa, xã Yên Trị (Yên Thủy) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược được tỉnh lựa chọn là nơi cất giấu vũ khí, trang thiết bị của quân đội và là nơi đóng chân của Kho Bạc Nhà nước.

Hệ thống hang Chùa, xã Yên Trị (Yên Thủy) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược được tỉnh lựa chọn là nơi cất giấu vũ khí, trang thiết bị của quân đội và là nơi đóng chân của Kho Bạc Nhà nước.

(HBĐT) - Về với xã Yên Trị (Yên Thuỷ) những ngày này được nhìn nhận không khí làm việc, thi đua lao động sản xuất của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước mới thấy rằng truyền thống anh hùng như mạch nguồn chảy mãi trong lòng người dân nơi đây.

 

Đã hơn 60 năm trôi qua, song cán bộ, nhân dân xã Yên Trị vẫn lưu truyền, ghi nhớ mãi những mốc son trong lịch sử cách mạng của xã. Đó là những sự kiện vào năm 1951, trên 140 du kích của xã lên đường làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, lượng thực và nhân dân hăng hái quyên góp lương thực,  thực phẩm giúp bộ đội đánh địch ở Ninh Bình. Thực dân Pháp nhiều lần cho máy bay ném bom xuống địa bàn làm chết và bị thương người dân vô tội, nhiều nhà cửa bị cháy càng gây thêm lòng căm thù giặc sâu sắc của nhân dân.  

Phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, LLVT và nhân dân trong xã đã vận chuyển hàng hoá, đạn dược, khí tài, lập kho tàng cất giữ, đào giao thông hào vừa cung cấp quân lương vừa SSCĐ. Trong giai đoạn này, du kích của xã đã phối hợp với bộ đội chủ lực gan dạ đánh địch và làm thất bại hoàn toàn cuộc hành quân của địch đánh vào huyện Nho Quan (Ninh Bình). Đồng thời, LLVT và nhân dân trong xã đã tích cực giúp đỡ các cơ quan trong và ngoài quân đội về sơ tán, đóng quân trên địa bàn để chỉ đạo và trực tiếp kháng chiến, phục vụ đắc lực các chiến dịch Lê Lợi - Quang Trung - Hoà Bình - Điện Biên Phủ. Kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Yên Trị đã đóng góp 5.000 kg gạo, 4.000 kg thực phẩm, xay giã 85 tấn thóc giúp bộ đội, nhường 100 nhà dân cho bộ đội ở và làm kho tàng. Ngoài ra, xã đã huy động lực lượng vận chuyển 29 tấn lương thực, thực phẩm, giúp 20.260 ngày công đào công sự, làm kho, vận chuyển vũ khí, tổ chức 283 dân công hoả tuyến phục vụ chiến dịch và có 47 thanh niên nhập ngũ.  

Phát huy truyền thống yêu nước, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ, nhân dân xã Yên Trị đã hăng hái thi đua LĐSX, là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến, lực lượng thanh niên sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc. Toàn xã đã tổ chức được 26 đợt tuyển quân, động viên 240 thanh niên nhập ngũ, tham gia 200.000 ngày công tuần tra bảo vệ kho quân sự, đào đắp 1.000 hầm hố chiến đấu, trên 3.500 m giao thông hào, tổ chức bốc dỡ, vận chuyển trên 100 tấn vũ khí vào kho an toàn... 

Với những đóng góp về sức người, sức của cho 2 cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân xã Yên Trị đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Pháp.

Tự hào là đơn vị anh hùng, hôm nay, xã Yên Trị vẫn cháy mãi ngọn lửa truyền thống trong xây dựng cuộc sống mới. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hồng Hạnh cho biết: Cùng với sự nỗ lực, đoàn kết trong phát triển KT-XH để ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, những năm qua, cấp uỷ, chính quyền xã đặc biệt coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo QP   QSĐP. Hàng năm, xã luôn làm tốt công tác giáo dục QPTD và giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng cho nhân dân và lực lượng dân quân, duy trì tốt chế độ trực SSCĐ, sẵn sàng huy động đủ lực lượng tham gia làm nhhiệm vụ khi cần thiết. Cùng với đó, xã luôn chú trọng thực hiện việc đăng ký nắm nguồn và mỗi năm thường có 10 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu giao.  

Lực lượng DQTV luôn đi đầu trong tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất, tham gia xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn... Với sự góp sức đắc lực của LLVT xã, đến nay, xã Yên Trị đã đạt mức thu nhập bình quân trên 19,7 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13%. Toàn xã có 100% thôn, xóm đạt tiêu chuẩn làng văn hoá.

 

                                                                       Thu Hiền

 

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục