Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Sáng ngày 2/7, Hội nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh lần thứ 5 (khoá IX) nhiệm kỳ 2013-2018, sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, các cấp Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình, công tác, các chỉ tiêu thi đua trong 6 tháng đạt kết quả khá tốt. Cụ thể, Hội đã phát triển mới được 1.040 hội viên, nâng tổng số hội viên đến nay là 129.167 hội viên; các cấp Hội đã tích cực phối hợp các ngành thực hiện tốt công tác hướng dẫn cho nông dân thực hiện những chương trình mục tiêu quốc gia phục vụ cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đặc biệt, Hội đã phát động nông dân tham gia  3 Phong trào “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Nông dân tham gia bảo đảm an ninh quốc phòng”,... Năm 2014, có 72.000 hộ đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các cấp Hội đã vận động Quỹ hỗ trợ nông dân được hơn 3 tỷ đồng, nâng tổng số nguồn Quỹ đến nay là hơn 12 tỷ đồng. Từ Quỹ này, đã xét cho 28 dự án và 388 hộ nông dân vay vốn. Cùng với việc phát động phong trào SXKDG, các cơ sở Hội đã vận động hội viên nông dân giúp đỡ hội viên nghèo thông qua việc tự giúp nhau bằng ngày công, tiền vốn, kinh nghiệm làm ăn, vật liệu, cây con giống đã hỗ trợ được 7.688 ngày công, tiền vốn trên 100 triệu đồng, 6,2 tấn xi măng, 16 con lợn giống, 100 tấm lợp giúp đỡ 21 hộ nghèo. 6 tháng đầu năm đã thành lập mới được 27 HTX. Vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp vật liệu, ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn được trên 400 triệu đồng; nông dân hiến 15.000 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, kết quả đã làm mới được trên 35 km đường GTNT... Đã có 100.460 hộ nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hoá. Công tác dạy nghề cho nông dân được chú trọng, trong 6 tháng đầu năm đã có hơn 2.000 lượt nông dân được dạy nghề trong đó hơn 1.000 nông dân được dạy nghề có việc làm...

 

Trong 6 tháng cuối năm 2014, các cấp Hội tiếp tục phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước liên quan đến nông nghiệp-nông dân-nông thôn. Tiếp tục kiện toàn củng cố, xây dựng tổ chức Hội, đẩy mạnh công tác phát triển hội viên gắn với đào tạo bổi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ hội viên. Vận động hội viên nông dân thực hiện giám sát và tham gia các hoạt động về xây dựng NTM tại địa phương. Hỗ trợ kiểm tra giám sát việc thực hiện 3 phòng trào thi đua tại cơ sở Hội. Tiếp tục phối hợp tập huấn KHKT, đầu tư giống vốn vật tư để nông dân SX-KD phát triển kinh tế.

 

 

 

                                                                           Đinh Thắng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục