Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh với đại biểu quân đội, thương binh và quân nhân phục viên sau buổi gặp tại Phủ Chủ tịch, 29/1/1957. Ảnh: T.L

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh với đại biểu quân đội, thương binh và quân nhân phục viên sau buổi gặp tại Phủ Chủ tịch, 29/1/1957. Ảnh: T.L

(HBĐT) - Kỷ niệm 67 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2014), nhớ lại những ngày đầu Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thấu hiểu và đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực lao động - thương binh - xã hội. Tháng 7/1947, trong thư gửi Ban thường trực của BTC ngày thương binh toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đồng ý chọn ngày 27/7 hàng năm làm ngày thương binh - liệt sĩ toàn quốc để “tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái với thương binh - liệt sĩ”.

 

Cách đây 67 năm, ngày 17/7/1947, Bác đề nghị đồng bào cả nước nhịn ăn một bữa “để giúp đỡ chiến sỹ bị thương”. Bác gương mẫu làm trước mọi người rồi vận động trong cơ quan Phủ Chủ tịch hưởng ứng.

 

Ngày 15/8/1948, Bác viết thư cổ vũ “từ trước đồng bào đã giúp đỡ nhiều nhưng tay chân tàn phế của thương binh sẽ không mọc lại được và những tử sĩ sẽ không tái sinh mà lòng bác ái của đồng bào cũng không có hạn. Vì vậy, tôi mong và chắc rằng đồng bào trước đã giúp đỡ, sau này sẽ sẵn sàng giúp đỡ mãi”. (1)

 

Lời nói của Bác, tấm lòng của Bác Hồ thể một cách nhất quán từ lời nói đến việc làm, lời Bác chân tình, xúc động làm hàng triệu trái tim, hàng triệu tấm lòng của đồng bào và bộ đội hết sức ngưỡng mộ. Tháng 7/1951, sau chiến thắng biên giới thắng lợi, Bác Hồ đích thân phát động phong trào đón thương binh về làng. Bác đã viết: “Anh em thương binh đã hy sinh một phần xương máu để giữ gìn Tổ quốc, bảo vệ đồng bào đã tận trung với nước, tận hiếu với dân... Song với những người con trung hiếu ấy, Chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng... Mỗi làng, mỗi xã tùy theo sự cố gắng và khả năng chung đón một số anh em thương binh”. (2)

 

Cách đề xuất của Bác cũng xuất phát từ tình hình thực tiễn của cách mạng, hoàn cảnh đất nước mà có tính gợi ý cách làm xã hội hóa công tác thương binh - liệt sĩ.

 

Tấm lòng, tình cảm của Bác đã được nhiều nơi, địa phương hưởng ứng tích cực. Nhiều thương binh được đón về địa phương sống trong sự đùm bọc, yêu thương chia sẻ nên đã phần nào làm cho anh em vui vẻ, vượt lên mọi khó khăn thương tật. Tình yêu thương của dân phần nào đã san sẻ bớt gánh nặng cho Đảng, Chính phủ, anh em thương - bệnh binh được về với nhân dân, về với đất mẹ mọi bệnh tật, thương tật như vơi bớt và sống lạc quan hơn. Chính việc làm đầy ân nghĩa, chia sẻ đó, nhiều thương binh đã gặp được tình cảm trong sáng của chị em phụ nữ hậu phương mà nên vợ, nên chồng, xây tổ ấm.

 

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ, Bác Hồ đã nhìn nhận thấu đáo mà hết sức sâu sắc sự cống hiến hy sinh của chiến sỹ. Người nói với một tình cảm sâu nặng mà rõ ràng, dễ hiểu.

 

“Trong cuộc kháng chiến cứu nước, nhân dân hy sinh một phần của cải và thời gian. Của cải hết có thể làm ra, thời gian qua, thời gian lại đến. Nhưng bộ đội hy sinh xương máu, có khi hy sinh cả tính mạng. Cụt chân, gãy tay, chân tay không thể mọc lại, người chết không thể sống lại. Đó là một sự hy sinh tuyệt đối”. (3)

 

Tấm lòng tình cảm hiếu nghĩa bác ái của Bác mang tấm lòng nhân ái, tính nhân văn cao cả đối với thương binh - liệt sỹ là vô bờ bến.

 

Tháng 7/1954, sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thắng lợi, nhiều chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã hy sinh oanh liệt, giành chiến thắng 56 ngày đêm trên lòng chảo Điện Biên, Bác đã viết thư nhắc nhở cụ Bộ trưởng Bộ Thương binh: “Tôi được biết nhiều nơi khen ngợi một số anh em thương, bệnh binh và gia đình liệt sỹ đã trở thành gương mẫu. Tôi mong rằng Bộ nêu những thành tích, những kinh nghiệm quý báu để các xã khác, anh em khác noi theo”. (4)

 

Tháng 7/1956, biết một số thương binh công thần, đòi hỏi, Bác nhắc nhở nhẹ nhàng mà nghiêm khắc nên một số anh em vi phạm đã thấu hiểu, sửa chữa.

 

Cả cuộc đời Bác, lúc nào cũng dành tình cảm thương cho thương binh - liệt sỹ nên khi tuổi cao, sức khỏe giảm sút Bác đã để lại trong Di chúc một tấm lòng, tình cảm chúa chan lòng “hiếu nghĩa bác ái” Bác viết:

 

 “Đối với những người đã hy sinh một phần xương máu của mình, Đảng và Chính phủ, đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn, chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mọi người để họ dần dần tự lực cánh sinh. Đối với các liệt sỹ, mỗi địa phương cần xây dựng bia kỷ niệm ghi sự hy sinh của các liệt sỹ để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước của nhân dân ta...”. (5)

 

Thấu nhuần lời dạy của Bác, trên đất nước ta, một đất nước trải qua hơn 30 năm chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, chống xâm lược biên giới phía Nam, phía Bắc đã có trên 3.000 nghĩa trang liệt sỹ, trong đó có 98 nghĩa trang do tỉnh quản lý và trên 2.500 nghĩa trang do huyện, xã quản lý. Nhiều nghĩa trang đã trở thành những công trình văn hóa lịch sử như Nghĩa trang Điện Biên Phủ, Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, Hàng Dương, Côn Đảo và mới đây thể theo nguyện vọng của CCB Sư đoàn 356, Chủ tịch nước đã đồng ý xây tượng đài và tu bổ nghĩa trang nơi các chiến sỹ của Sư đoàn đã anh dũng chiến đấu quân Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc năm 1979, ở Vị Xuyên, Hà Giang.

 

Kỷ niệm 67 năm ngày thương binh, liệt sỹ, toàn Đảng, toàn dân ta đời đời nhớ ơn những người đã ngã xuống cho đất nước để giữ trọn lãnh thổ, vùng trời, biển, đảo của Tổ quốc.

 

Trong tình hình hiện nay, biển Đông đã bị Trung Quốc mưu toan lấn chiếm, chiến sỹ ta trong đối mặt với kẻ thù nham hiểm làm tốt công tác thương binh - liệt sỹ, gia đình chính sách, gia đình của lực lượng kiểm ngư, Cảnh sát biển, bộ đội biên giới là một nguồn động viên để các anh chắc tay súng đối mặt với kẻ thù.

 

Tấm lòng của Bác, chính sách của Đảng, Chính phủ là nguồn động viên, là động lực cho những chiến sỹ, đồng bào đã cống hiến vì Tổ quốc, vì sự toàn vẹn của lãnh thổ cho đất nước Việt Nam thân yêu.

 

 

(1, 2, 3, 4, 5) Báo cáo tổng kết 60 năm của Bộ LĐ -TB&XH tháng 7/2007.

 

                                                                          

 

                                                                     Văn Song  (T.T.V)

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục