Báo Hoà Bình trao quà cho các hộ nghèo xã Phú Thành (Lạc Thuỷ)

Báo Hoà Bình trao quà cho các hộ nghèo xã Phú Thành (Lạc Thuỷ)

(HBĐT) - Sáng 12/8, đoàn công tác của Báo Hoà Bình do đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Tổng biên tập làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tình hình KT-XH, QP-AN trên địa bàn xã Phú Thành (Lạc Thuỷ). Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Phú Thành. Theo Quyết định số 316, ngày 24/3/2014 của UBND tỉnh phân công cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014- 2020 trên địa bàn tỉnh, Báo Hoà Bình được giao giúp đỡ xã Phú Thành.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Báo Hoà Bình đã giới thiệu sơ lược về tình hình của đơn vị. Xã Phú Thành đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN trên địa bàn. Xã Phú Thành thuộc xã vùng 135 có tổng diện tích trên 3.700 ha với trên 1.900 hộ, trên 9.300 nhân khẩu. Xã có giáo xứ Đồng Danh thuộc giáo phận Hà Nội với 31,7% đồng bào theo đạo Thiên chúa. Là xã có điều kiện giao thông thuận lợi, dưới  sự chỉ đạo, điều hành của Đảng uỷ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân, các chỉ tiêu KT-XH, QP-AN được giữ vững ổn định và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 22 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 12,4 %. Đời sống văn hoá, tinh thần, giáo dục- y tế không ngừng được cải thiện đáp ứng nhu cầu của người dân. Bên cạnh những thuận lợi, xã còn một số khó khăn như: Là xã dân cư đông nhất trong huyện, ngành nghề chủ yếu là nông nghiệp nhưng diện tích đất canh tác ít và phát triển chưa bền vững. Cơ sở hạ tầng KT-XH, nhất là trường học, đường giao thông, kênh mương nội đồng, chợ cần tiếp tục quan tâm đầu tư; đội ngũ cán bộ thôn, bản, người có uy tín cần được quan tâm đào tạo bồi dưỡng thêm kỹ năng lãnh đạo, quản lý...

 Các thành viên trong đoàn công tác đã chia thành từng nhóm để tìm hiểu các nội dung theo Chương trình khung giúp đỡ các xã, thôn, bản thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014- 2020 như: Củng cố, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ xã; phát triển sản xuất, đẩy mạnh công tác XĐ-GN ở địa phương; tham gia hoạt động VH-XH, y tế- giáo dục ở cơ sở; công tác QP-AN địa phương. Trong đó, tập trung tìm hiểu những khó khăn, tồn tại và tiếp thu các ý kiến đề xuất của xã. Từ đó sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể hàng năm và cả giai đoạn để phối hợp với địa phương tổ chức thực hiện giúp đỡ xã nhằm mục đích nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững.  

 Nhân dịp này, Báo Hoà Bình tặng 30 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn 3 xóm đặc biệt khó khăn của xã là xóm Lũ, Đồng Danh và Tân Lâm.

 

                                                             Hương Lan

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục