Một số hộ dân xã Yên Thượng đã mạnh dạn đầu tư trồng thử nghiệm hơn 3 ha cam xen lẫn khoai sọ.

Một số hộ dân xã Yên Thượng đã mạnh dạn đầu tư trồng thử nghiệm hơn 3 ha cam xen lẫn khoai sọ.

(HBĐT) - Từ thị trấn Cao Phong, con đường nhựa phẳng lỳ xuyên qua những vườn cam trĩu quả đưa chúng tôi lên đến chiến khu cách mạng Thạch Yên. Trong tiết thời thu tháng tám, Thạch Yên hiện ra ngay trước mắt chúng tôi là ngút ngàn màu xanh của mía, ngô, lúa và thấp thoáng màu sơn của những ngôi nhà mới. Chiến khu xưa đang dần đổi thay và khoác lên mình chiếc áo mới ngày càng giàu đẹp, trù phú.

 

Tiếp chúng tôi bên chén trà nóng, ông Bùi Văn Tản, Chủ tịch Hội NCT xã Yên Thượng chậm rãi kể: “Vùng Cao Phong - Thạch Yên địa hình hiểm trở và vị trí chiến lược quân sự quan trọng. Do đó, tháng 6/1945, Xứ ủy Bắc kỳ đã phân công đồng chí Vũ Thơ đến tuyên truyền, giác ngộ cách mạng cho đồng bào các xã trong vùng, trọng tâm là xã Yên Lập và Yên Thượng ngày nay. Từ đó, đầu tháng 7/1945, lớp huấn luyện quân sự đầu tiên được mở tại xóm Ngái (xã Yên Lập) cho 30 tự vệ sau đó chuyển lên đồi Khánh (xã Yên Thượng). Từ nòng cốt này, lực lượng cách mạng Thạch Yên nhanh chóng phát triển mạnh. Sáng 23/8/1945, đoàn quân khởi nghĩa của Cao Phong - Thạch Yên phối hợp với cánh quân ở Lạc Sơn xuôi dốc Cun tiến vào Phương Lâm, vượt sông Đà cùng lực lượng cách mạng khác chiếm tỉnh lỵ giành chính quyền về tay nhân dân”.

 

69 năm sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, mảnh đất chiến khu Thạch Yên đã có  nhiều đổi thay. Đời sống, kinh tế người dân đi lên từng ngày, đói nghèo dần bị đẩy lùi. Minh chứng cho cuộc sống mới ngày hôm nay, đồng chí Bùi Minh An,  Bí thư Đảng ủy xã Yên Thượng đưa chúng tôi đi thăm khu vực ruộng mía ngay trước trụ sở UBND xã. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã phấn khởi: “Đất Yên Thượng phù hợp với cây mía. Mía ngọt và không bị sâu. Trong 6 tháng đầu năm, toàn xã đã trồng được gần 34 ha mía (vượt 70% so với cùng kỳ) và so với kế hoạch năm đạt 99%. Từ đầu vụ thu hoạch đến nay, mía được giá, dao động khoảng từ 6.000 - 8.000 đồng /cây. Có ruộng mía thu được cả trăm triệu đồng. Đời sống bà con vì thế mà đi lên trông thấy”. Trước đây, đời sống của bà con Yên Thượng chủ yếu chỉ trông vào cây lúa thì hai năm gần đây, xã đã có chủ trương chuyển diện tích trồng lúa 1 vụ không ăn chắc sang trồng mía. Cụ thể, năm nay đã chuyển được hơn 10 ha lúa 1 vụ không ăn chắc sang trồng mía với hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Với diện tích canh tác lúa còn lại, chính quyền xã đã vận động nhân dân gieo cấy lúa lai cho năng suất cao. Vụ chiêm - xuân vừa qua, toàn xã trồng được 71 ha, năng suất ước đạt gần 60 tạ /ha. Một số hộ dân trong xã cũng mạnh dạn mở rộng diện tích trồng cam xen khoai sọ được trên 3 ha.

 

Hiện nay, đời sống của người dân Yên Thượng chủ yếu trông vào nông nghiệp nên bên cạnh tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã vận động nhân dân áp dụng tiến bộ KH -KT trong chăn nuôi. Cụ thể như vận động nhân dân thay bằng thả rông đàn gia súc như trước đây chuyển sang chăn thả tại hộ gia đình để tận dụng lá mía, ngọn mía; gắn chăn nuôi với trồng trọt, hiện nay, xã đã duy trì được gần 1.400 con trâu, bò. 

 

Kinh tế phát triển từng bước vững chắc tạo nên những đổi thay rõ nét trong bộ mặt cơ sở hạ tầng. Dẫn chúng tôi đi thăm Trạm Y tế xã mới hoàn thiện khang trang, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã phấn khởi: “Trạm Y tế xã mới được xây dựng vào cuối năm 2013, tổng mức đầu tư 4, 1 tỷ đồng. Trạm hoàn thành đi vào hoạt động đã đáp ứng tốt khám - chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Bà con không phải vất vả vượt tuyến xuống huyện như trước đây. Trường mầm non của xã cũng mới được đầu tư khởi công xây dựng. Xã phấn đấu sẽ đạt chuẩn quốc gia về y tế vào năm nay và phấn đấu năm học 2014 - 2015 sẽ xây dựng được 1 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ I”.

 

Hệ thống đường GTNT, thủy lợi trên địa bàn xã cũng đang được đầu tư xây dựng, cứng hóa. Trên địa bàn xã có một số công trình mới hoàn thiện, đưa vào sử dụng từ đầu năm nay như ngầm Bến Cốc (xóm Chầm), đường xóm Đai... góp phần quan trọng cải thiện đời sống cho bà con nhân dân, thúc đẩy kinh tế phát triển.

 

Phát huy truyền thống của mảnh đất anh hùng, chiến khu cách mạng, nhân dân xã Yên Thượng đã phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm trên 11%, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 56% (năm 2012) xuống còn 51% (năm 2013), thu nhập bình quân đã tăng lên mức 8, 7 triệu đồng/ người/năm (năm 2013) và phấn đấu đạt trên 10 triệu đồng vào năm nay.

 

 

 

                                                                     Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục