Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã được hoàn thành góp phần thay đổi diện mạo làng quê. Ảnh: Tuyến đường GTNT do chi hội CCB thôn Vôi, xã Thanh Nông nhận và cắm biển đoạn đường chi hội CCB tự quản.

Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã được hoàn thành góp phần thay đổi diện mạo làng quê. Ảnh: Tuyến đường GTNT do chi hội CCB thôn Vôi, xã Thanh Nông nhận và cắm biển đoạn đường chi hội CCB tự quản.

(HBĐT) - Cùng với thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm, Hội CCB Lạc Thủy luôn quan tâm và tích cực hưởng ứng chương trình xây dựng NTM. Các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về yêu cầu, mục đích, ý nghĩa và các tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

 

Với uy tín, trách nhiệm của mình, các hội viên CCB đã tích cực tham gia phong trào bằng nhiều hình thức như: phối hợp với chính quyền, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, làm đường giao thông liên thôn, liên xóm, đóng góp ngày công, tiền mặt, tham gia vào chương trình phát triển kinh tế, vệ sinh môi trường, bảo vệ ANTT và gương mẫu đi đầu trong hiến đất, di dời công trình, ủng hộ kinh phí,... Kết quả, hội viên CCB đã ủng hộ và hiến trên 25.418 m2 đất thổ cư, đất vườn để xây dựng cơ sở hạ tầng như: đường giao thông liên thôn, liên xã, nhà văn hóa, sân chơi và ngày công lao động... Trong đó, hội viên có đất thổ canh, thổ cư nằm trong diện giải tỏa đã tự nguyện phá dỡ tường bao, chặt cây và hiến đất, điển hình như các hội viên: Lâm Văn Luân ở chi hội Liên Phú 1 (xã An Lạc) hiến 3.894 m2 đất, Bùi Tiến Độ ở chi hội Liên Phú 2 (xã An Lạc) hiến 3.690 m2 hay hội viên Nguyễn Văn Thơm ở chi hội Đầm Đa (xã Phú Lão) hiến 450 m2 đất... Nhiều cá nhân không chỉ tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn mà còn vận động gia đình, tộc họ và hàng xóm hưởng ứng phong trào. Đối với công tác bảo vệ môi trường, các chi hội đã tổ chức cho hội viên cùng nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét cống, rãnh thoát nước trên 7 km, phát quang trên 13 km đường liên thôn, liên xã; trồng 9 ha cây keo, trên 6.000 cây xanh và cây ăn quả. Tiêu biểu như: Hội CCB xã Thanh Nông, Khoan Dụ, An Lạc, Đồng Môn, Cố Nghĩa, Hưng Thi...

 

Với ý chí của những người lính Cụ Hồ luôn tiên phong gương mẫu đi đầu, phong trào xây dựng NTM ở huyện Lạc Thủy đã và đang nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao của hội viên CCB. Từ phong trào hiến đất làm đường, các CVĐ “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, phong trào phát triển kinh tế, tham gia giữ gìn ANTT ở địa bàn... Đến nay, các cấp Hội CCB đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện thu được những kết quả tích cực trong xây dựng NTM. Theo đồng chí Nguyễn Hữu Sinh, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Lạc Thủy, công cuộc xây dựng NTM đòi hỏi sự đồng thuận, góp sức, nỗ lực cao của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Riêng đối với lực lượng CCB để chung sức thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM, việc đầu tiên cần thực hiện là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nêu cao tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua giúp nhau XĐ-GN, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho mỗi cán bộ, hội viên. Hội đã chỉ đạo các cấp Hội vận động hội viên hưởng ứng nhiệt tình bằng những hành động cụ thể gắn việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tích cực vận động gia đình, dòng họ đi đầu trong phong trào xây dựng NTM với phương châm “CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng NTM”, nhiều CCB đã có những ý kiến đóng góp sát thực vào kế hoạch xây dựng NTM ở xã và được nhân dân tín nhiệm cử tham gia ban giám sát các công trình của thôn, xã. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào và đã tạo sức lan tỏa, niềm tin trong nhân dân để mọi người cùng góp sức, góp của xây dựng NTM.

 

Hội CCB Huyện Lạc Thủy hiện có 4.011 hội viên, sinh hoạt ở 25 hội sở (171 chi hội). Từ những hoạt động thiết thực, mang lại hiệu quả cao trong xây dựng NTM, Hội CCB huyện ngày càng khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội tiên phong trên trận tuyến mới, tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

 

 

                                                                 Hoàng Huy

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục