Đại biểu Quốc hội biểu quyết danh sách những người được Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm (Ảnh: Duy Linh)

Đại biểu Quốc hội biểu quyết danh sách những người được Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm (Ảnh: Duy Linh)

Sáng 14-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng báo cáo trước Quốc hội về một số vấn đề về việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Báo cáo nhấn mạnh: Việc đánh giá tín nhiệm lần này, tuy “lá phiếu nhẹ, nhưng trọng trách rất nặng” đòi hỏi từng vị đại biểu phải khách quan, công tâm, chính xác, có trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân.

 

Sau báo cáo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết danh sách những người được Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 100% đại biểu có mặt tán thành với việc lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh được Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng báo cáo trước Quốc hội về một số vấn đề về việc lấy phiếu tín nhiệm. (Ảnh; Duy Linh)

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hung nhấn mạnh, qua thảo luận kỳ họp thứ 7 và ở kỳ họp này cử tri cả nước thấu hiểu về sự vượt khó của toàn bộ hệ thống chính trị để đạt mục tiêu đặt ra và chỉ ra những tồn tại yếu kém, tiếp tục đặt ra nhiềm vụ cho những năm còn lại của kế hoạch 5 năm, chuẩn bị cho thời kỳ mới đưa đất nước phát triển mạnh mẽ. Việc đánh giá tín nhiệm đòi hỏi từng vị đại biểu phải khách quan, công tâm, chính xác, có trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân để thực hiện việc hệ trọng.

Báo cáo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, việc bỏ phiếu tín nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm có tính chất rất hệ trọng được cử tri cả nước tin tưởng, ủy quyền cho đại biểu đánh giá tín nhiệm đối với những chức danh chủ chốt của Nhà nước do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Những người được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm giữ trọng trách điều hành đất nước, thực hiện các chủ trương của Đảng, được nhân dân giao phó. Do đó, cử tri cả nước đặt niềm tin vào các đại biểu Quốc hội và có yêu cầu rất chặt chẽ, thực hiện khách quan, công tâm, lá phiếu đánh giá phải chính xác.

Việc lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã có kinh nghiệm sau gần ba năm thực hiện. Trong những lần lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm trước tuy chưa có kinh nghiệm, nhưng đã mang lại được kết quả tốt.

Qua thảo luận tại Kỳ họp thứ 8 tình hình kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, giữ vững độc lập, chủ quyền bảo đảm; công tác điều tra, thi hành án đều có sự chuyển biến tích cực; các cơ quan hành pháp, lập pháp thi hành nghiệp túc các nghị quyết của Quốc hội... Bên cạnh đó, Quốc hội đã nỗ lực chuẩn bị, tiếp thu ý kiến của đồng bào ban hành được Hiến pháp trong phạm vi cả nước, đã và đang tiếp tục ban hành những đạo luật quan trọng.

Qua công tác lấy phiếu tín nhiệm, những đồng chí được đánh giá tín nhiệm cao, đã nhận thức được vai trò, vị trí để tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Một số đồng chí được các đại biểu Quốc hội đánh giá chưa cao, đã phấn đấu khắc phục nhược điểm của ngành để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Nhìn chung tình hình công tác của các chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn đã có chuyển biến tích cực, có nỗ lực cao hơn, toàn tâm, toàn ý hoàn thành nhiệm vụ tốt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Việc lấy phiếu tín nhiệm các đại biểu Quốc hội cần căn cứ vào những thông tin chính thống, những đánh giá khách quan, loại bỏ những thông tin chưa đủ căn cứ để đánh giá tín nhiệm một cách chính xác.

 

                                                                        Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục