Hội viên phụ nữ xã Địch Giáo (Tân Lạc) thăm quan hộ gia đình thực hiện mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM của hội viên phụ nữ xóm Kha. Ảnh: H.D

Hội viên phụ nữ xã Địch Giáo (Tân Lạc) thăm quan hộ gia đình thực hiện mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM của hội viên phụ nữ xóm Kha. Ảnh: H.D

(HBĐT) - Từ chỗ trình độ nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp trên; chưa tích cực, chủ động trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sản xuất còn tùy tiện, nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế thấp... đã tác động xấu đến đời sống người dân. Tuy nhiên, từ khi thực hiện phong trào NTM do chủ động trong công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và nhất là phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân, bộ mặt nông thôn ở Hòa Sơn (Lương Sơn) đang khởi sắc từng ngày.

 

Đảng ủy xã Hòa Sơn đã kiện toàn, củng cố BCĐ thực hiện chương trình xây dựng NTM của xã. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các thôn. Đảng ủy xã thường xuyên kiểm tra, giám sát về tiến độ, chất lượng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu; xem xét các mô hình sản xuất có được triển khai hiệu quả, phù hợp, nâng cao thu nhập cho người dân hay không; khả năng huy động các nguồn lực để  xây dựng NTM như thế nào. Trong đó, chú trọng tiếp thu, lắng nghe những phản hồi từ phía người dân thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn để từ đó có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

 

Có thể nói, chính từ chú trọng phát huy vai trò của nhân dân, coi đó là nhân tố quyết định trong phong trào xây dựng NTM, xã Hòa Sơn đã từng bước tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc. Nhờ đó, từ năm 2011 đến nay, xã đã huy động được 14.531 ngày công lao động, vận động các hộ gia đình hiến hàng trăm m2 đất trị giá hàng trăm triệu đồng để làm đường giao thông,  xây dựng công trình văn hóa tín ngưỡng phục vụ nhân dân. Cùng với đó đã huy động sự tham gia vào cuộc, đóng góp tích cực của các hộ dân trong xã  để xây dựng các công trình hạ tầng xã hội với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng. Điển hình như gia đình các ông: Lê Quang Bốn, Nguyễn Quang Tuấn, Triệu Hồng Phú ở thôn Bùi Trám ủng hộ hàng chục triệu đồng; Lê Đức Thắng và gia đình bà Nguyễn Thị Minh Hợi ở thôn Tân Sơn ủng hộ 79,5 triệu đồng; gia đình các ông: Lê Công, Vũ Thành Huế ở thôn Gò Bài mỗi nhà đã ủng hộ 100 triệu đồng để làm đường GTNT, xây dựng các công trình hạ tầng xã hội... Bằng sự đóng góp của nhân dân và lồng ghép với các chương trình, dự án, trong 4 năm (2011 - 2014), Hòa Sơn đã làm mới, sửa chữa, nâng cấp được 6,432 km đường GTNT;  kiên cố hóa 383 m kênh mương nội đồng... Như vậy, tính đến tháng 12/2014, xã đã bê tông hóa được 5 km/6,5 km đường liên xã, đạt 83%; bê tông hóa được 12,37 km/20,15 km đường liên thôn, đạt 61,38%; cứng hóa được 6,93 km/22,35 km đường ngõ xóm, đạt 31%, số còn lại không bị lầy lội vào mùa mưa. Cùng với đó, đường trục chính nội đồng dài khoảng 3 km đã được đổ bê tông và kè đường rải cấp phối cho xe cơ giới đi lại thuận tiện.

 

Cùng với việc đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, trong phát triển sản xuất, xã đã tạo điều kiện để người dân đóng vai trò chủ thể khi đưa các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế công khai trước dân để người dân được biết, được bàn và tự lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện của thôn. Hầu hết các mô hình kinh tế được lựa chọn trên cơ sở mọi gia đình có thể tiếp cận để thực hiện một cách hiệu quả như mô hình trồng khai lang, khoai tây, đậu tương, ngô tím và bưởi Diễn. Từ các mô hình này, người dân đã được tiếp cận với kỹ thuật canh tác mới góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp..., tăng thu nhập bình quân đầu người và giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã xuống dưới mức 3%.

 

Chính sự chủ động trong lãnh đạo, phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, đến nay, xã Hòa Sơn đã đạt được 14 tiêu chí. Trong đó có những tiêu chí khó như tiêu chí về cứng hóa đường GTNT, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo và tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên... 

 

 

 

                                                                                Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục